Liên quân quốc tế và quân đội chính phủ Mali tại Kona. |
Giải thích về việc làm nói trên, đại diện chính phủ Mali cho biết, tuy quân đội đã giành lại kiểm soát nhiều vùng chiến lược từ tay phiến quân, nhưng vẫn cần thêm thời gian để “thiết lập lại ổn đinh và hòa bình trên toàn lãnh thổ”.
Chính phủ Mali đã buộc phải công bố tình trạng khẩn cấp chỉ 2 ngày sau khi phiến quân chiếm được thành phố chiến lược Kona (ngày 10-1), mở đường tiến vào thủ đô Bamako.
Cùng vì lý do trên, Mali đã cầu viện sự trợ giúp từ Pháp và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS). Hiện, ngoài Pháp, một số quốc gia thuộc ECOWAS đã bắt đầu phái quân tới quốc gia Tây Phi này.
Nhờ sự hỗ trợ của liên quân quốc tế, ngày 18-1, quân đội chính phủ Mali đã đánh bật phiến quân ra khỏi thành phố Kona và 2 thị trấn quan trọng là Diabali và Duenttsa.
- Nhật Bản chỉ cần vài giờ đã có thể bắn chìm tàu sân bay Trung Quốc
- Nownews: Trung Quốc kêu gào khai chiến Senkaku chỉ là "võ mồm"
- Thủ tướng Nhật có thể mang theo đơn đặt hàng 116,8 tỷ Yên tới Mỹ
- Trung Quốc điều 3 tàu Hải giám ra Senkaku thách thức bà Hillary
- Hứa Kỳ Lượng: Trung Quốc sẵn sàng cho "chiến tranh bảo vệ chủ quyền"
- Trung Quốc có thể chế tạo tàu sân bay ở Hồ Lô Đảo?
- Tàu ngầm HĐ Nam Hải diễn tập rải ngư lôi phong tỏa Biển Đông?
- Triều Tiên kéo dàn phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đi khắp cả nước
- Tham vọng phát triển không quân chiến lược của TQ ngày càng lộ rõ
- Hình ảnh Tổng thống Cristina thăm địa đạo Củ Chi
Theo QĐND