(GDVN) - Việc ông Trần Đăng Tuấn không có tên trong danh sách bầu Đại biểu Quốc hội sau khi vòng hiệp thương thứ 3 kết thúc, chưa hẳn đồng nghĩa với hai từ "thất bại".
(GDVN) - Vị đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội cho biết có 3 nhóm đại diện bỏ phiếu tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 tổ chức ngày 15/4.
(GDVN) - "Trong một ngày chúng ta thực hiện bầu Đại biểu cả 4 cấp, sẽ gây khó khăn cho cử tri trong việc nghiên cứu, lựa chọn bầu chính xác những người đủ năng lực".
(GDVN) - Trên trang cá nhân, ông Tuấn viết: "Cám ơn hàng chục ngàn người đã ủng hộ tôi; Cám ơn thiểu số thành viên của Hội nghị Hiệp thương lần 3 đã tín nhiệm tôi".
(GDVN) - Bầu cử mà lấy cơ cấu làm trọng, đến mức loại những người có năng lực, có trách nhiệm với xã hội thì khó hy vọng đại biểu có chất lượng như cử tri mong muốn.
(GDVN) - Ngày 15/04/2016, vòng hiệp thương cuối cùng đã công bố kết quả, trong đó Phó giám đốc Lê Quân được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14 tại Hà Nội.
(GDVN)- Người ứng cử không nên hứa những việc trên trời, hứa những việc không đủ sức làm theo kiểu nếu trúng cử tôi sẽ ban hành chế độ, chính sách này, chính sách nọ...
(GDVN) - Vòng hiệp thương cuối cùng tổ chức tại Hà Nội sáng 15/4 đã công bố kết quả cho thấy chỉ 2 người tự ứng cử có tên trong danh sách bầu cử Đại biểu Quốc hội.
(GDVN) - Quan điểm của tác giả Hoàng A. Đức - Trường Quản lý Maastricht, Hà Lan khi cho Báo điện tử Giáo dục Việt Nam biết về chủ đề “học để có việc hay để thất nghiệp”
(GDVN) - Có ý kiến cho rằng, cần xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá chất lượng Đại biểu Quốc hội, tránh trường hợp dân biểu cả nhiệm kỳ không phát biểu...
(GDVN) - “Tuyệt đối tránh trường hợp đưa “quân xanh” vào hiệp thương, bầu cử để "lót đường". Đó không gọi là dân chủ bầu cử”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhận định.
(GDVN) - "Đã tạo ra "sân chơi", phải có luật chơi công bằng. Sự công khai, minh bạch trong bầu cử chính là "liều thuốc" chống kích động, xuyên tạc", Luật sư Bình nói.
(GDVN) - Ông Vũ Quốc Hùng nhấn mạnh: Đối với những trường hợp khai gian dối phải cách chức ngay, và cần thiết phải tiến hành các bước xử lý tiếp sau mạnh hơn.
(GDVN) - TS. Hoàng Ngọc Giao: "Nếu công tác bầu cử thật sự bình đẳng, tôi tin những người tự ứng cử nếu không trúng cử, thì họ cũng tâm phục, khẩu phục".