"Thắng cuộc đua giáo dục là thắng về kinh tế"

 "Thắng cuộc đua giáo dục là thắng về kinh tế"
(GDVN) - Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói: Nếu thắng cuộc đua trong giáo dục thì sẽ thắng trong kinh tế, vì giáo dục tạo ra nguồn nhân lực, đặc biệt là chất lượng cao sẽ quyết định sự thành bại của cả quốc gia.

Bà Ba Sương trở lại thương trường

Bà Ba Sương trở lại thương trường
Có mấy ai biết trong thời gian vướng vào những rắc rối pháp luật, bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương) - Anh hùng lao động thời đổi mới, nguyên giám đốc Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ) - vẫn âm thầm đi tìm con đường riêng cho mình.

Vì sao không cho Vinashin phá sản?

Vì sao không cho Vinashin phá sản?
Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, nếu không tái cơ cấu mà phá sản Vinashin thì Nhà nước không giữ được 8 DN đóng tàu chủ lực với khoảng 70% năng lực đóng tàu của cả nước.

Bầu Đức: Tôi nghĩ chỉ có thể có một "Running man"

Bầu Đức: Tôi nghĩ chỉ có thể có một "Running man"
(GDVN) - Trước câu hỏi: “Nếu có nhiều Vũ Xuân Tiến trong thời gian tới thì Arsenal và HAGL sẽ "ứng xử" thế nào?”, bầu Đức dí dỏm: “Tôi nghĩ chắc không có nhiều Vũ Xuân Tiến, mà chỉ có một Vũ Xuân Tiến đầu tiên. Những lần sau nếu có người khác làm thế thì mọi chuyện lại trở nên bình thường mất rồi”.

Bầu Đức: Tôi mời Arsenal đến Việt Nam không phải vì tiền

Bầu Đức: Tôi mời Arsenal đến Việt Nam không phải vì tiền
(GDVN) - Liệu Arsenal đến Việt Nam có phát ‘lộc’ cho bầu Đức hay không? Trả lời thắc mắc này của phóng viên Giaoduc.net.vn, người đứng đầu Tập đoàn HAGL thẳng thắn: “Tôi không quan tâm nhiều tới tiền bạc” và “đây là một lĩnh vực hoàn toàn khác, không thể kiếm tiền được”.

Tham vọng tỷ đô của bà chủ Tập đoàn TH

Tham vọng tỷ đô của bà chủ Tập đoàn TH
“Hiện chỉ có 20-25% người dân Việt Nam uống sữa thường xuyên, dư địa để tăng thị phần còn nhiều lắm, không phải tranh giành của ai”, bà Thái Hương cho biết. Với suy nghĩ đó, tham vọng của bà không chỉ dừng lại ở nhà máy lớn nhất Đông Nam Á...

Trương Đình Anh từ nhiệm, TS Lê Thống Nhất gửi thơ "chúc thành công"

Trương Đình Anh từ nhiệm, TS Lê Thống Nhất gửi thơ "chúc thành công"
(GDVN) - "Trương Gia Bình có lần nhận định thẳng tưng: Trương Đình Anh mà dửng dưng là...coi chừng thất bại. Đánh hơi mùi tiền vô cùng vĩ đại. Mũi của Bình không đọ lại nó đâu!" - TS.Lê Thống Nhất gửi thơ tới cựu TGĐ FPT Trương Đình Anh khi ông này vừa từ nhiệm nốt vai trò thành viên HĐQT FPT Online.

Ông Trương Đình Anh rút khỏi FPT online, cuộc chia tay được báo trước?

Ông Trương Đình Anh rút khỏi FPT online, cuộc chia tay được báo trước?
(GDVN) - “Nếu tôi là Trương Đình Anh, tôi sẽ dựng ngọn cờ riêng. Sự ra đi của Trương Đình Anh là một hướng đi tốt đối với cá nhân ông. Còn đối với FPT, việc từ nhiệm này cũng không phải là một mất mát lớn, bởi ở FPT có rất nhiều nhân tài” - ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Việt Group nhận xét.

Nữ tướng Vinamilk: "Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần..."

Nữ tướng Vinamilk: "Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần..."
“Có lẽ thế hệ sau sẽ không biết nhiều về Mai Kiều Liên nhưng họ sẽ biết về Vinamilk. Bởi Vinamilk sẽ luôn phát triển cùng VN, vì người VN và góp phần làm rạng danh VN” - đó là những chia sẻ của người phụ nữ hai lần được tờ tạp chí uy tín hàng đầu thế giới Forbes bầu chọn là “nữ doanh nhân xuất sắc nhất châu Á”, đồng thời cũng là “nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á” - Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Vinamilk.

Giấc mơ mới của TGĐ FPT Trương Gia Bình

Giấc mơ mới của TGĐ FPT Trương Gia Bình
Ở tuổi 25, FPT lại đang chập chững những bước đầu tiên vào thế giới của các công nghệ phức tạp như điện toán đám mây, hay dữ liệu lớn, giống như 15 năm trước họ đã dám vượt qua tự ti yếu công nghệ của người Việt Nam để tiến vào ngành phần mềm. Và một khi giấc mơ phần mềm đã phần nào thực hiện được, nhà lãnh đạo Trương Gia Bình có quyền hy vọng vào giấc mơ đám mây trong 20 năm tới.

“Nước cờ” mới của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình

 “Nước cờ” mới của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình
Hào hứng khi nói về chú robot thông minh với tên gọi Smartoshin, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT Trương Gia Bình không ngần ngại bộc lộ kỳ vọng lớn vào chiến lược trở thành nhà cung cấp dịch vụ thông minh (smart services) toàn cầu.

"Phù thủy marketing" Trần Bảo Minh chùn bước vì sợ "ném đá"?

"Phù thủy marketing" Trần Bảo Minh chùn bước vì sợ "ném đá"?
"Tôi cũng bỏ nhiều thời gian tìm hiểu thị trường sữa bột, và muốn làm điều gì đó, nhưng sau nhiều lần bị “ném đá” tôi cũng chùn chứ. Có nhiều thứ đáng sợ quá...", Trần Bảo Minh, người được mệnh danh là "Phù thủy marketing VN" thổ lộ.

Phó TGĐ Vinafood 2 lý giải việc thu nhập 80 triệu đồng/tháng

Phó TGĐ Vinafood 2 lý giải việc thu nhập 80 triệu đồng/tháng
“Gần 80 triệu đồng/tháng là mức thu nhập bình quân của người đứng đầu Tổng công ty lương thực miền Nam, còn lương bình quân chỉ khoảng 28 triệu đồng thôi. Cần phải làm rõ mức lương khác với thu nhập”, ông Nguyễn Thọ Trí - Phó tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) lý giải với báo giới ngày 22.5 sau khi có thông tin "lãnh đạo Vinafood 2 nhận lương 80 triệu đồng/tháng vào năm 2011".