(GDVN)- Gần đây, những clip, thông tin về bạo lực học đường ngày càng nhiều. Đã đến lúc chúng ta đi tìm giải pháp chứ không phải là điều tra nguyên nhân.
(GDVN) - Khi bạo lực học đường xảy ra, cơ quan có thẩm quyền thường xử lý, răn đe bằng những hình phạt nặng nhất. Tuy nhiên, biện pháp này xem ra không hiệu quả.
(GDVN) - Ở châu Âu có hiến chương châu Âu “vì trường học dân chủ không có bạo lực”, ở Anh có hiệp hội “chống bắt nạt trong trường học”. Ở Việt Nam thì chưa có.
(GDVN) - Học đường là môi trường chuẩn mực của xã hội, nhưng hiện nay, môi trường ấy đang sống chung với quá nhiều bạo lực. Điều cần làm là xóa sổ bạo lực.