Trải nghiệm thú vị tại nhà hàng siêu cơ Airbus A380

Trải nghiệm thú vị tại nhà hàng siêu cơ Airbus A380
Một nhà hàng mới mở tại Trùng Khánh đang thu hút sự chú ý khi mô phỏng nội thất của máy bay Airbus A380 với nhân viên phục vụ trong trang phục tiếp viên hàng không. Với giá cho một suất ăn trong nhà hàng từ 985 USD, có lẽ bay một chuyến trên A380 thật còn rẻ hơn nhiều.

Siêu du thuyền của tỷ phú Deason

Siêu du thuyền của tỷ phú Deason
(GDVN) - Apogee xa hoa không chỉ ở thiết kế, mà còn ở chi phí để vận hành. Apogee ngốn khoảng 600.000USD (12 tỷ đồng)/tuần cho tất cả các hoạt động.

10 mẫu xế hộp giá rẻ trong tầm tay người tiêu dùng Việt

10 mẫu xế hộp giá rẻ trong tầm tay người tiêu dùng Việt
(GDVN) - Với phương châm "thắt lưng buộc bụng" trong thời buổi giá cả leo thang, việc chọn mua một chiếc xế hộp đủ tiện nghi và vừa túi tiền đang là xu hướng của không ít người tiêu dùng Việt. Dưới đây là 10 mẫu ô tô giá rẻ được nhiều người đưa vào "tầm ngắm" ngay khi có ý định mua xe.

Cận cảnh bên trong căn hộ thông minh của FPT

Cận cảnh bên trong căn hộ thông minh của FPT
(GDVN) - Đối tượng khách hàng mà dự án FPT City Đà Nẵng hướng đến gồm: những người sống và làm việc tại Đà Nẵng và miền Trung, những người có mức tích lũy tài chính vừa phải nhưng muốn sở hữu 1 căn hộ nghỉ dưỡng tại thành phố biển Đà Nẵng, hoặc coi đây như một cơ hội đầu tư để tăng thêm tích lũy, cho thuê. Đối tượng nữa những bậc phụ huynh muốn đầu tư cho con cái một chỗ ở riêng trong tương lai với số tiền dành dụm phù hợp.

"Đột nhập" chợ vàng lớn nhất Ấn Độ

"Đột nhập" chợ vàng lớn nhất Ấn Độ
Lễ hội ánh sáng Diwali của người theo đạo Hindu được xem là mùa ăn nên làm ra của các nhà kinh doanh vàng tại Ấn Độ. Mỗi khi tới lễ hội Diwali, khu chợ Zaveri Bazaar ở thành phố Mumbai, trung tâm tài chính của quốc gia Nam Á này, lại trở nên sôi động khác thường. Chợ Zaveri Bazaar được xem là trung tâm giao dịch vàng lớn nhất Ấn Độ. Dưới đây là một số hình ảnh tại chợ vàng Zaveri Bazaar ở Mumbai, theo giới thiệu của trang blog kinh tế Business Insider.

Chợ đêm SV: Kích cầu mua hàng TQ bằng chiêu “đại hạ giá hết cỡ”

Chợ đêm SV: Kích cầu mua hàng TQ bằng chiêu “đại hạ giá hết cỡ”
(GDVN) – Hàng hóa phong phú, giá cả bình dân, chợ đêm sinh viên luôn là địa chỉ mua sắm ưa chuộng của sinh viên, người có thu nhập thấp. Từ sau Tết, các gian hàng ở chợ đêm kích cầu người mua bằng những tấm biển: "đại hạ giá”, “đại hạ giá hết cỡ"... Điều đáng nói là những mặt hàng “đại hạ giá” này phần lớn là giày dép, quần áo, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng… "made in Trung Quốc".

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới
Lần đầu tiên, thành phố Zurich của Thụy Sĩ đã vượt qua Tokyo của Nhật Bản trong bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất thế giới do Economist Intelligence Unit khảo sát. Chương trình khảo sát của Economist Intelligence Unit được tiến hành dựa trên các đánh giá về giá cả, sản phẩm và dịch vụ của các mặt hàng như thức ăn, quần áo, chi phí thuê nhà và chi phí đi lại. Chỉ số của New York được lấy làm thước đo để đánh giá các thành phố khác. Dưới đây là 10 thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới hiện nay:

Kỳ nghỉ siêu xa xỉ "xứng đáng cả đời người" giá... 33 tỷ đồng

Kỳ nghỉ siêu xa xỉ "xứng đáng cả đời người" giá... 33 tỷ đồng
Hãng Six Star Cruises (Anh) đã thiết kế một tour nghỉ dưỡng bằng du thuyền sang trọng nhất thế giới, kéo dài 124 ngày. Dĩ nhiên giá của chuyến đi này cũng không hề rẻ. Chi phí trọn gói cho 2 người là 1 triệu bảng Anh, tương đương 8.000 bảng (hơn 260 triệu đồng) cho mỗi ngày. Chuyến hải trình đắt đỏ nhất trong lịch sử này được xem là kỳ nghỉ xứng đáng của cả một đời người.

Cảnh giác "mê hồn trận" những dịch vụ giả như thật

Cảnh giác "mê hồn trận" những dịch vụ giả như thật
(GDVN) - Từ chiếc vé trông giữ xe cho tới hóa đơn, sổ đỏ, bằng lái xe, biển số xe và thậm chí cả vàng miếng, với công nghệ làm giả tinh vi, người tiêu dùng luôn là nạn nhân gánh hậu quả nếu không tìm hiểu kỹ...