"Phát biểu của Thích Kiến Quốc ở đối thoại Shangri-la thật sáo rỗng!"

"Phát biểu của Thích Kiến Quốc ở đối thoại Shangri-la thật sáo rỗng!"
(GDVN) - Thích Kiến Quốc đã né tránh một thực tế là Bắc Kinh đã phái tàu chiến nghênh ngang kéo ra Biển Đông và Biển Hoa Đông với ý đồ thay đổi hiện trạng (theo hướng có lợi cho Bắc Kinh, phá vỡ cam kết trong Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC mà Trung Quốc đã ký với ASEAN năm 2002).

Hậu Shangri-la: Canada quan tâm đến những gây hấn của TQ ở Biển Đông

Hậu Shangri-la: Canada quan tâm đến những gây hấn của TQ ở Biển Đông
(GDVN) - Canada đang trở nên quan tâm đến những cuộc tấn công mạng của Trung Quốc cũng như những hành vi gây hấn của Bắc Kinh trên Biển Đông trong một nỗ lực xây dựng mối quan hệ quân sự với Trung Quốc nhằm ngăn chặn "một cuộc chiến tranh" có thể xảy ra tại châu Á.

Tranh chấp Biển Đông để đời sau giải quyết - kế hoãn binh xảo quyệt

 Tranh chấp Biển Đông để đời sau giải quyết - kế hoãn binh xảo quyệt
(GDVN) - Đây còn là kế hoãn binh hết sức nham hiểm và xảo quyệt trên mặt trận ngoại giao - truyền thông để Trung Quốc có thời gian thực hiện "chiến thuật cờ vây" hay "chiến lược cải bắp" để lấn chiếm dần dần các bãi đá, bãi ngầm, rặng san hô nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam như những gì họ đã làm ở Scarborough của Philippines hồi năm ngoái và Bãi Cỏ Mây của Việt Nam vừa qua.

Shangri-la: Những điểm nổi bật trong phát biểu của Bộ trưởng QP Nhật

Shangri-la: Những điểm nổi bật trong phát biểu của Bộ trưởng QP Nhật
(GDVN) - Với vấn đề tranh chấp Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh vai trò và nhu cầu của đối thoại, ông cho biết Nhật Bản tin tưởng vào tự do hàng hải và sẽ hỗ trợ những nỗ lực của ASEAN nhằm thiết lập một bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) để giảm bớt căng thẳng với Trung Quốc.

Shangri-la: Trung Quốc sẽ ngoan cố không rút khỏi Bãi Cỏ Mây

Shangri-la: Trung Quốc sẽ ngoan cố không rút khỏi Bãi Cỏ Mây
(GDVN) - Ngô Sỹ Tồn cho biết Trung Quốc chắc chắn sẽ không rút khỏi Bãi Cỏ Mây và tranh chấp Bãi Cỏ Mây có tiếp tục leo thang hay không sẽ phụ thuộc vào cách làm của Philippines?! Một phát ngôn nực cười và phi lý của viên học giả Bắc Kinh.

Shangri-la 12 sẽ thành nơi "giao chiến" giữa Trung Quốc-Philippines

Shangri-la 12 sẽ thành nơi "giao chiến" giữa Trung Quốc-Philippines
(GDVN) - Sáng 2/6 cả Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Thích Kiến Quốc - Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc được bố trí cùng phát biểu khiến Shangri-la 12 có thể trở thành diễn đàn "giao tranh" giữa Trung Quốc và Philippines về Biển Đông - Trường Sa.

Khai mạc đối thoại an ninh Shangri-la 2013, Biển Đông thành điểm nóng

Khai mạc đối thoại an ninh Shangri-la 2013, Biển Đông thành điểm nóng
(GDVN) - Hơn bao giờ hết trong năm nay sẽ có nhiều cơ hội để thảo luận về mối quan tâm và các tranh luận khó, ví dụ như những tác động của tranh trấp trên biển, các trương chình hiện đại hóa hải quân và phòng thủ tên lửa trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông, Biển Hoa Đông, Bắc Triều Tiên.

Trung Quốc phái Phó tổng tham mưu trưởng tham dự Shangri-la 2013

Trung Quốc phái Phó tổng tham mưu trưởng tham dự Shangri-la 2013
(GDVN) - Trung Quốc đã phái một Phó tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn tham dự Shangri-la năm nay, đồng cấp bậc trưởng đoàn Trung Quốc các kỳ đối thoại Shangri-la từ 2010 trở về trước. Người được giao nhiệm vụ trưởng đoàn Trung Quốc là Thích Kiến Quốc.

Trung Quốc muốn “hạ bệ” ảnh hưởng của đối thoại an ninh Shangri-La?

Trung Quốc muốn “hạ bệ” ảnh hưởng của đối thoại an ninh Shangri-La?
(GDVN) - Những biểu hiện, dấu hiệu lạ của quan chức và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bộc lộ điều này. Sở dĩ Trung Quốc hạ bệ vai trò của diễn đàn Shangri-La không phải vì họ coi nhẹ, ngược lại họ rất quan tâm và lo sợ bởi vì diễn đàn này sẽ trực tiếp đe dọa chiến lược độc chiếm biển Đông, tham vọng bá quyền của Bắc Kinh

Cận cảnh khách sạn 5 sao, nơi sẽ diễn ra Đối thoại Shangri-la 2012

Cận cảnh khách sạn 5 sao, nơi sẽ diễn ra Đối thoại Shangri-la 2012
(GDVN) - Khách sạn Shangri-la của Singapore được ví như là một ốc đảo nằm giữa lòng một thành phố sôi động. Khách sạn nằm trên khu đất rộng 15 mẫu Anh với thiết kế như một khu vườn nhiệt đới thu nhỏ đầy hoa trái ăn quả râm mát xen kẽ các hồ nước đầy cá. Khách sạn Shangri-la còn nằm gần kề vườn bách thảo Singapore và vườn hoa lan quốc gia, bảo tàng quốc gia Singapore.