(GDVN) - "Nếu Yên Bái không làm tới nơi, tới chốn vụ ông Quý thì dân sẽ mất niềm tin. Không gì có thể qua được tai mắt của quần chúng cả", Tướng Thước nói.
(GDVN) -“Có trường hợp tài sản của cán bộ vẫn đóng dấu mật, đút vào ngăn kéo. Cho nên dân có muốn cũng không thể biết được cán bộ của mình có bao nhiêu tài sản".
(GDVN) - Luật sư Trần Quốc Thuận lo lắng về sự an toàn của người dân khi tham gia giám sát cấp ủy, tổ chức đảng... đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng...
(GDVN)- "Trong thực tế, có không ít cán bộ, đảng viên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, để tham nhũng, tạo vây cánh, đưa người nhà vào cơ quan nhà nước...", ông Diến nói.
(GDVN) - "Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vì lợi ích toàn cục để xử lý những cán bộ hư hỏng, những nhóm lợi ích đe dọa sự phát triển của đất nước", bà An nói.
Đưa tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa vào Hiến pháp, Quốc
hội hoạt động thế nào khi có chiến tranh…, phiên thảo luận sáng 16/11
của Quốc hội đã đặt ra những yêu cầu nặng nề hơn với một công việc hệ
trọng: sửa Hiến pháp 1992.
(GDVN) - ĐBQH Nguyễn Thị Khá cho rằng, "khi người dân chưa được tìm hiểu trước thì người ta coi đó như là một cái gì đó đổ ầm xuống đầu khiến cho người dân hoang mang vì không hiểu hết ý nghĩa". Trong khi đó, ĐBQH Ngô Văn Minh lại bày tỏ, chế tài đặt ra trong NĐ này đã không phù hợp với thực tế.
(GDVN) - “Tôi giữ mình rất sạch, không áy náy điều gì nhưng vẫn bị những ý kiến nghi ngờ làm tôi rất buồn. Còn về pháp lý, cái đó thuộc Chính phủ, tôi đã quyết tâm thay đổi khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành. Tôi đã làm hết sức, tâm sạch mà vẫn vậy”, GS. Võ viết.
“Tôi chỉ xin nhận mình 8 điểm” - Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói vui. Cả phiên chất vấn, cho thấy ông “kiên định” với sự điều hành của mình trong sự hài lòng tự thân. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các ĐBQH và cử tri đều hài lòng.
(GDVN) - “Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, lúc này không thể dung dưỡng được những cán bộ có thái độ vô cảm nhất là trong tình hình bão lụt như vậy để gây thiệt hại cho người dân”.
Trước tình trạng vỉa hè ở thủ đô bị lấn chiếm ngày càng nghiêm trọng, Phó chánh văn phòng Công an Hà Nội Hồng Cao Thắng cho biết, có thể cách chức hoặc chuyển công tác trưởng công an phường để vỉa hè lộn xộn.
(GDVN) - "Khi người dân bắt phải theo luật một cách cứng nhắc trên giấy tờ thì tôi phải thừa nhận là sai. Tôi không thể nói là đúng theo lôgíc hình thức. Chúng ta hãy trở lại cốt lõi của hệ thống pháp luật, xây dựng pháp luật để làm gì nếu không phải là mục tiêu của sự phát triển đất nước".
“Từ nay trở đi sẽ không giải quyết các trường hợp đại biểu nghỉ họp để đi nước ngoài. Các đoàn sẽ phải cân nhắc, trừ trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cử mới được đi”.
Theo nhiều đại biểu Quốc hội, chỉ nên lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt để tránh dàn trải, hình thức. Mức độ tín nhiệm cũng chỉ nên chia thành hai mức là tín nhiệm hoặc không.
(GDVN) - GS Đặng Hùng Võ chia sẻ: “Khi tôi về hưu, anh Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch Hà Nội lúc đó có mời tôi một bữa cơm rất ngon và có nói với tôi một câu: "Hà Nội rất cảm ơn anh vì đã đóng góp nhiều điều hay cho Hà Nội, nhưng nói thật là anh cũng làm Hà Nội nhiều lần lao đao"”.
Tại buổi thảo luận sáng nay (6/1), nhiều đại biểu Quốc hội đã ủng hộ
việc tăng quyền hạn của Chủ tịch nước - nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch
nước có quyền tham dự, chủ tọa một số phiên họp do Chính phủ triệu tập;
bổ nhiệm tướng lĩnh.
(GDVN) - “Nếu Vinashin không rơi vào tình trạng nợ đọng thì chúng ta không phải băn khoăn, trăn trở, buộc phải lùi thời hạn tăng lương do không bố trí được nguồn”, đại biểu Lê Như Tiến phát biểu.
(GDVN) - “Trong phạm vi tôi nắm được, tôi cho rằng các Bộ trưởng đã rất nỗ lực thực hiện trách nhiệm, các lời hứa trước Quốc hội, trước nhân dân”, ông Đỗ Mạnh Hùng nói.
(GDVN) - "Chúng ta phải có trách nhiệm và chúng tôi hi vọng sẽ có một chương trình hợp lý đáp ứng được yêu cầu của người dân. Đấy là hai sự kì vọng trong kì họp tới đây của tôi”, ông Nguyễn Đức Kiên nói.
(GDVN) - “Một vấn đề nữa là sau khi phần kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được kết luận rõ ràng, chính xác, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần có gợi ý đối với các đồng chí là Ủy viên Trung ương Ðảng để các đồng chí có căn cứ chuẩn bị tốt kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Hội nghị các cấp ủy mình, nhất là những đồng chí mà dư luận lâu nay quan tâm”.