'Phao thi'... luận

'Phao thi'... luận
Thời 5X, 6X mọi gian lận thi cử kiểu quay cóp thuộc phạm trù vô đạo đức, và bị lên án rộng rãi. Tuy không bị đánh 50 roi như thời phong kiến, nhưng nếu bị bắt quả tang thì rất nhục nhã ê chề, ngoài chuyện bị kỷ luật, bị đánh trượt.

Gian lận thi cử: Sự ngu dốt của cả một thế hệ tăng theo cấp số nhân

Gian lận thi cử: Sự ngu dốt của cả một thế hệ tăng theo cấp số nhân
(GDVN) - Lưỡng quốc Tiến sĩ Đỗ Văn Khang: "Hành động của hai em học sinh thật sự dũng cảm, cần thiết, bởi nếu không có chuyện phanh phui này ra thì nền giáo dục nước nhà sẽ quan liêu đến thế nào? Chúng ta nhìn thấy kết quả thi cao, cho rằng chất lượng dạy và học cao, nhưng không hay biết rằng đồng nghĩa với nó là sự ngu dốt của cả một thế hệ sẽ tăng cấp số nhân".

Khi nào còn thi cử, khi đó còn quay cóp

Khi nào còn thi cử, khi đó còn quay cóp
(GDVN) - "Đến hẹn lại lên, cứ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, người người, nhà nhà chuẩn bị tài liệu quay cop. Chả thế mà khi kết thúc mỗi cuộc thi, tôi thấy trên các trang báo điện tử lại thấy hình ảnh phao thi bay trắng sân trường".

Tiếp tục "sốc" với hình ảnh gian lận môn Địa lí ở Bắc Giang

Tiếp tục "sốc" với hình ảnh gian lận môn Địa lí ở Bắc Giang
(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục đăng tải những hình ảnh gian lận thi cử gây sốc tại Đồi Ngô, Bắc Giang. Những hình ảnh dưới đây ghi lại cảnh giám thị thờ ơ, mắt nhắm mắt mở tạo điều kiện cho thí sinh chép bài thi, thí sinh ngang nhiên dùng phao, chép bài của nhau trong môn thi Địa lí, chiều 3/6.

Những người chống tiêu cực thường thiệt thòi

Những người chống tiêu cực thường thiệt thòi
(GDVN) - “Việc chống tiêu cực trong thi cử không thể là nhiệm vụ của các em. Việc chống tiêu cực là nhiệm vụ của hội đồng thi và là trách nhiệm của ngành giáo dục… Đó là một trong những tình tiết giảm nhẹ để xem xét hành vi kỷ luật đối với học sinh này”.

Chùm ảnh: Giám thị ngồi "vắt chân chữ ngũ" nhìn thí sinh gian lận

Chùm ảnh: Giám thị ngồi "vắt chân chữ ngũ" nhìn thí sinh gian lận
(GDVN) - Giám thị số 2 ngồi vắt vẻo, thờ ơ, mắt nhắm, mắt mở cho thí sinh thả sức dùng "phao", quay dọc, quay ngang chép bài của nhau trong môn thi Hóa, ngày 2/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 tại Hội đồng thi Trường THPT DL Đồi Ngô (Bắc Giang) khiến người ta phẫn nộ, dè bỉu tư cách làm thầy. Vì chưa biết cách điều chỉnh nên thời gian hiển thị trên ảnh vẫn là năm 2009.

Những vụ tiêu cực thi cử khiến dư luận "choáng váng"

Những vụ tiêu cực thi cử khiến dư luận "choáng váng"
(GDVN) - 3 hội đồng thi THPT ở Hà Tây cũ bị Bộ GD& ĐT yêu cầu chấm lại bài thi; thầy giáo ở Thanh Chương, Nghệ An up lên diễn đàn Bộ GD 4 clip lộn xộn trong phòng thi; 2 thanh tra giáo dục phát hiện hai cán bộ hội đồng thi Lương Tài, Bắc Ninh đang phô tô đáp án giải đề cho học sinh… là những sai phạm đình đám trong những năm qua.

Người tổ chức quay clip gian lận thi tại Bắc Giang từng bị "trù dập"?

Người tổ chức quay clip gian lận thi tại Bắc Giang từng bị "trù dập"?
(GDVN) - “Cá nhân tôi không làm gì sai trái nên tôi không có gì phải lo lắng. Tôi chỉ lo cho hai em học sinh đã dũng cảm giúp chúng tôi quay lại những hình ảnh gian lận trong phòng thi. Các em còn quá trẻ, chưa va vấp với cuộc sống nên sẽ sốc và không chịu được những áp lực và những lời đe dọa…", giáo viên TĐN nói.

GS Phạm Sỹ Tiến: "HS quay Clip cần được tuyên dương như thầy Khoa"

GS Phạm Sỹ Tiến: "HS quay Clip cần được tuyên dương như thầy Khoa"
(GDVN) - "Một em học sinh chủ ý ghi lại chứng cứ để phát hiện tiêu cực thì việc phát hiện tiêu cực cũng đáng được khen ngợi chứ. Thầy Khoa đã không bị kỷ luật thì có nên kỷ luật học sinh này không?", GS. Phạm Sỹ Tiến - Nguyên Vụ trưởng Vụ sau Đại học chia sẻ quan điểm về vụ clip gian lận thi cử ở Bắc Giang.

Sốc: Gian lận môn Toán ở hội đồng thi Đồi Ngô Bắc Giang

Sốc: Gian lận môn Toán ở hội đồng thi Đồi Ngô Bắc Giang
(GDVN) - Dưới đây là những hình ảnh gian lận phòng thi có hệ thống trong môn thi Toán, sáng ngày 4/6/2012, tại Trường THPT DL Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang). Giáo viên giải bài tập thể ném vào phòng thi, giám thị làm ngơ, thí sinh thỏa sức chép bài... vì chưa biết cách điều chỉnh nên thời gian hiển thị trên ảnh vẫn là năm 2009.