GDVN- Có tổ chức thanh tra để chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy định dạy buổi 2 cũng khó mà tìm ra kẻ hở. Cách duy nhất chỉ là sự đoàn kết của phụ huynh trong trường...
GDVN- Việc tăng tiết khiến cho giáo viên rất áp lực và mệt mỏi vì số tiết dạy hàng tuần của một số thầy cô có khi vượt lên đến hơn chục tiết theo quy định của Bộ.
GDVN- Nhiều trường học cũng đã rất nỗ lực để tổ chức dạy buổi 2 một cách có chất lượng. Thế nhưng để đạt được mục tiêu như chương trình mới đặt ra lại không hề đơn giản
GDVN- Thật sự vì học sinh, vì chất lượng học tập, các trường hãy để học sinh tự nguyện đăng ký theo đúng nhu cầu sở thích của các em như môn học, giáo viên dạy...
GDVN- Khi học sinh được học phân hóa, được học với chính thầy cô giáo mình đã chọn thì không có lý gì buổi tối nhiều em lại tất tả đi tìm thầy cô để học thêm.
GDVN- Một số thầy cô dạy lớp đại trà có lúc cảm thấy cô đơn trong mỗi giờ lên lớp, nói nhẹ học sinh không nghe, dạy thì học sinh không học, la rầy thì không được phép.
GDVN- Sự việc đau lòng của ở An Giang, các trường cần nghiêm túc nhìn lại việc tổ chức dạy thêm, đừng vì món lợi ép học sinh phải tham gia học khi không có nhu cầu.
GDVN- Quan niệm giáo dục hiện đại đã xác định và nhấn mạnh học sinh là trung tâm, là đối tượng quan trọng nhất trong mọi hoạt động dạy học trong phạm vi nhà trường.
GDVN- Không thể có tình trạng giáo viên “cày” dạy thêm thu tiền cả ngày lẫn đêm mà có thể dạy tốt trên lớp, như vậy chỉ có học sinh là rất thiệt thòi...
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có công văn hướng dẫn về tiền buổi 2 đối với học sinh học chương trình mới cho thống nhất cả nước tránh cho nhiều phụ huynh phản ánh.
GDVN- Không sớm công bố rộng rãi bản mẫu sách giáo khoa, thời gian cho giáo viên góp ý quá ngắn, triển khai quá vội vàng,… việc đóng góp ý kiến khó đạt chất lượng.
GDVN- Khi đã cột trách nhiệm vào từng cá nhân, khi có chế độ ưu đãi kịp thời chắc chắn các thầy cô giáo sẽ làm việc một cách nghiêm túc và làm hết sức mình.
GDVN- Hiện nay, học sinh là sản phẩm chịu sự tác động của nhiều phía nên nhận thức về đánh giá của các em chịu ảnh hưởng của dư luận xã hội, gia đình...
GDVN- Ngày 6/11, Sở Giáo dục An Giang đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Việt Hùm- Hiệu trưởng và bà Nguyễn Ngọc Hạnh- Phó Hiệu trưởng nhà trường.
GDVN- Nhà giáo cho đi vô điều kiện những kiến thức, sự hiểu biết, điều tốt đẹp đến bao thế hệ học sinh nhưng không hề đòi hỏi quyền lợi. Đó là đáng quý, rất trân trọng.
GDVN- Đổi mới giáo dục đang hướng tới việc giảm áp lực thi cử nhưng hiện nay chúng ta vẫn đang quay cuồng với áp lực về bằng cấp, điểm số, thành tích,…
GDVN- Không phải cán bộ quản lý cơ sở không biết thông tư quy định có thể dùng hồ sơ giáo án điện tử thay thế hồ sơ giấy, nhưng sợ sai, không dám quyết.
GDVN- Bỏ chứng chỉ tin học không đồng nghĩa với việc giáo viên từ bỏ ý định học tin học bởi công việc của người thầy ngày nay thường gắn liền với những chiếc máy tính.
GDVN- Nếu đã bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì rất mong Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục cố gắng tháo gỡ và bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên theo các hạng.