Trung Quốc bác tin "bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông" khỏi điều lệ đảng

Trung Quốc bác tin "bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông" khỏi điều lệ đảng
(GDVN) - Phóng viên tờ Liên Hợp của đảo Đài Loan đặt câu hỏi, bắt đầu từ cuối năm ngoái trở lại đây, báo chí hải ngoại dấy lên tin đồn "tư tưởng Mao Trạch Đông" có khả năng bị bỏ khỏi Điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc trong đợt chỉnh sửa tại đại hội 18.

Bên lề ĐH 18: Học sinh kiểm tra an ninh, thiếu nhi phỏng vấn Bộ trưởng

Bên lề ĐH 18: Học sinh kiểm tra an ninh, thiếu nhi phỏng vấn Bộ trưởng
(GDVN) - Đại hội toàn quốc lần thứ 18 đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh là sự kiện chính trị quan trọng ảnh hưởng tới tương lai, đường hướng phát triển của quốc gia này, đồng thời cũng là tâm điểm chú ý của dư luận. Trung Quốc đã huy động toàn xã hội tham gia công tác đảm bảo cho đại hội thành công tốt đẹp. Quan sát bên lề đại hội, giới truyền thông Trung Quốc và quốc tế liên tục đưa tin về những hoạt động bên trong cũng như bên ngoài hội trường, trong đó có những học sinh phổ thông được huy động tham gia kiểm soát an ninh, phóng viên "nhí" phỏng vấn Bộ trưởng, và cả những vị đại biểu đặc biệt cũng lọt vào ống kính.

Các vị "nguyên lão" xuất hiện trong Đoàn Chủ tịch đại hội 18

Các vị "nguyên lão" xuất hiện trong Đoàn Chủ tịch đại hội 18
(GDVN) - Phiên khai mạc đại hội toàn quốc lần thứ 18 đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra sáng hôm qua 8/11 tại Bắc Kinh đã đánh dấu sự hiện diện của nhiều "nguyên lão", tức lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu. Trong danh sách Thường vụ đoàn Chủ tịch điều hành đại hội 18 có 41 người, bao gồm các ủy viên Bộ chính trị khóa 17, các vị "nguyên lão", Ủy viên Ban Bí thư và 2 tân Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ngoài ông Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư, các "nguyên lão" trong Thường vụ Đoàn chủ tịch gồm Lý Bằng, Vạn Lý, Kiều Thạch, Chu Dung Cơ, Lý Thụy Hoàn, Tống Bình, Úy Kiện Hành, Lý Lam Thanh, Tăng Khánh Hồng, Ngô Quan Chính, La Cán.

Những mỹ nhân tham gia lễ tân, phục vụ đại hội 18 ĐCSTQ

Những mỹ nhân tham gia lễ tân, phục vụ đại hội 18 ĐCSTQ
(GDVN) - Đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã chính thức khai mạc lúc 9 giờ sáng hôm qua 8/11 và dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 7 ngày. Đây là sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi nó đánh dấu bước ngoặt chuyển giao giữa 2 thế hệ lãnh đạo ở Trung Quốc. Để phục vụ cho đại hội thành công, Trung Quốc đã huy động toàn xã hội tham gia công tác chuẩn bị. Trong đó, ngoài lực lượng đảm bảo an ninh, đơn vị tổ chức còn huy động một lực lượng tình nguyện viên hùng hậu tham gia đảm bảo công tác lễ tân cho sự kiện quan trọng này, trong đó có sự hiện diện của khá nhiều "chân dài", mỹ nữ.

Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc

Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc
(GDVN) - Đúng 9 giờ sáng nay giờ Bắc Kinh, đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khai mạc đại hội toàn quốc lần thứ 18. Đây được cho là kỳ đại hội quan trọng có tính chất bước ngoặt đánh dấu sự lên nắm quyền của thế hệ các nhà lãnh đạo thứ 6 của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thiên An Môn tăng cường kiểm soát an ninh trước đại hội 18

Thiên An Môn tăng cường kiểm soát an ninh trước đại hội 18
(GDVN) - Đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện chính trị đánh dấu sự chuyển giao quyền lực giữa 2 thế hệ lãnh đạo cấp cao của nước này sẽ khai mạc vào ngày 8/11 tới đây. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị và đảm bảo an ninh cho sự kiện này đang được Bắc Kinh triển khai ráo riết. Quảng trường Thiên An Môn nay đã được tăng cường tối đa các lực lượng đảm bảo an ninh và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động cũng như con người lui tới khu vực này.