GDVN - Lộ trình tăng học phí mỗi năm tại cơ sở chính của ĐH Kinh tế TPHCM không quá 10% mỗi năm; còn Trường ĐH Kinh tế - Luật tăng ít nhất 2 triệu đồng mỗi năm học.
GDVN - Học phí các ngành đào tạo của Trường Đại học Hạ Long sẽ tăng từ học kỳ 2 năm học 2023-2024, nhưng thấp hơn mức trần học phí mà Chính phủ quy định.
GDVN-Cần tăng cường đầu tư cho các CSGDĐH dựa trên các tiêu chí về lĩnh vực ưu tiên, chất lượng, hiệu quả hoạt động, khả năng huy động nguồn lực từ xã hội.
GDVN - Không chỉ để giải quyết câu chuyện đa ngành, đa lĩnh vực, mà việc trường đại học lên đại học còn là vấn đề về tự chủ và tận dụng được nguồn lực chung.
GDVN- Giám đốc PTIT mong được quan tâm, đầu tư nhiều hơn để giáo dục đại học gắn bó cơ hữu hơn nữa với các định hướng phát triển của Nhà nước và nhu cầu xã hội.
GDVN-Với việc gia nhập Scopus, từ nay các nhà khoa học lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam có thể tham gia công bố quốc tế tại Tạp chí JED (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).
GDVN-Đạt chuẩn AUN-QA là sự khẳng định về chất lượng, sản phẩm đầu ra; SV có cơ hội việc làm rộng mở, chuyển đổi tín chỉ học tập giữa các trường đại học thuộc AUN.
GDVN- Bộ GDĐT cần sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 97 để đảm bảo sự thống nhất giữa các trường và để quy định đi vào thực tiễn phát huy hiệu quả.
GDVN-Theo GS.TS Phạm Hồng Chương, tăng học phí ít nhiều vẫn có thể gặp phải phản ứng dư luận, cần thực hiện tốt phân tầng đại học để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.
GDVN- Thực hiện báo cáo 3 công khai nhằm minh bạch thông tin, thể hiện trách nhiệm giải trình của trường đại học như một tổ chức đại chúng gắn với tự chủ đại học.
GDVN- Việc khuyết hiệu trưởng là thực tế xảy ra ở nhiều trường đại học, gây ra những ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành, phát triển của nhà trường.
GDVN-Xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản để ngăn chặn tệ nạn quản lý kiểu xin-cho nhưng không phủ nhận vai trò lãnh đạo quan trọng của cơ quan QLNN và của cấp ủy Đảng.
GDVN-GS Nguyễn Đình Đức: "Tương ứng với những nhân tố mới trong giáo dục đại học thời 4.0, cần có các tiêu chí mới trong đảm bảo chất lượng, xếp hạng".
GDVN- Yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của trường đại học chính là “lực lượng sản xuất”, tức là đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên.
GDVN-Theo GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, dù thu nhập không cao, nhưng do có môi trường làm việc rộng mở, nên nhiều cán bộ trẻ gắn bó, theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp.
GDVN-Nhận được nhiều thuận lợi khi trực thuộc trường đại học, các doanh nghiệp trong trường cũng mang lại nhiều lợi ích cho nhà trường trong nhiều mặt.