Tuổi 14 đến 17 - Có quá trẻ để đi du học?

Tuổi 14 đến 17 - Có quá trẻ để đi du học?
(GDVN) - Cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay, mỗi gia đình đều mong muốn cho con em mình được hưởng một nền giáo dục tiên tiến nhất để thành công trong cuộc sống. Nhưng sau khi cân nhắc, quyết định cho con đi du học, các bậc phụ huynh lại đau đầu với việc nên cho con đi học ở đâu và học trường nào thì tốt. Triển lãm Du học Trung học và Dự bị Đại học lần 8 được StudyLink International tổ chức sẽ giải đáp cho quý phụ huynh những thắc mắc về nơi học, trường học, chi phí…

Dã ngoại khi đi du học

Dã ngoại khi đi du học
(GDVN) - Road trip (chuyến đi chơi đường dài) thường là một chuyến “vượt ngục” khỏi tù túng của cuộc sống khói bụi và ồn ã nơi đô thị. Đó có thể là một chuyến đến thăm quê hương người bạn học vào dịp cuối tuần hay đơn giản là một buổi tham quan làng quê nào đó sáng đi chiều về trong ngày.

Cambridge mất ngôi số 1 trên BXH đại học thế giới QS

Cambridge mất ngôi số 1 trên BXH đại học thế giới QS
(GDVN) - Viện Công nghệ MIT đã “qua mặt” đại học Cambridge để vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng QS World University Rankings vừa được công bố đầu tuần này. Ngoài Cambridge, nước Anh còn có 3 “gương mặt” khác hiện diện trong Top 6.

Hơn 2000 du học sinh có nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Anh

Hơn 2000 du học sinh có nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Anh
(GDVN) - Cuối tháng 8/2012, ĐH London Metropolitan (LMU) bị rút giấy phép tiếp nhận SV nước ngoài. Quyết định này khiến 2.700 du học sinh các nước (trừ các nước thuộc Liên minh châu Âu - EU), trong đó có 170 SV Việt Nam bị tước quyền bảo trợ visa và có nguy cơ bị trục xuất khỏi Anh.