Gợi ý giải Đề thi môn Ngoại ngữ

Gợi ý giải Đề thi môn Ngoại ngữ
(GDVN) - Chiều nay kết thúc môn thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh vui  mừng vì đề thi khá dễ so với dự tính ban đầu. Sau đây là gợi ý bài giải.

Tranh cãi đề thi Văn: Ai dám khuyến khích học trò sống như Nam?

Tranh cãi đề thi Văn: Ai dám khuyến khích học trò sống như Nam?
Đề thi môn ngữ văn kỳ tốt nghiệp THPT ngày 2-6-2013 gây ra những suy nghĩ trái chiều trong cộng đồng: hành động xả thân cứu người đáng tôn vinh nhưng liệu thầy cô, cha mẹ có khuyến khích học sinh, con em mình cứu người cả khi biết nguy hiểm đến tính mạng?

Gợi ý giải Đề thi môn Địa lý

Gợi ý giải Đề thi môn Địa lý
(GDVN) - Sáng nay 3.6, thí sinh cả nước tiếp tục bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013 với môn thi địa lý. Sau đây là gợi ý đáp án môn thi Địa lý.

Môn Địa lý: Thí sinh thích thú với câu hỏi về chủ quyền biển đảo

Môn Địa lý: Thí sinh thích thú với câu hỏi về chủ quyền biển đảo
(GDVN) - Sáng nay sau khi kết thúc thời gian làm bài môn Địa lý, nhiều thí sinh bày tỏ, đề không dễ và cũng không khó. Môn thi Địa lý thi theo hình thức trắc nghiệm 90 phút được các thí sinh đánh giá vừa sức, và điều làm cho nhiều thí sinh thích thú đó là vấn đề chủ đề biển đảo được đưa vào trong đề thi năm nay.

Thấy gì qua phổ điểm thi đại học những năm gần đây

Thấy gì qua phổ điểm thi đại học những năm gần đây
(GDVN) - Theo quan niệm chung phổ điểm thi đại học được hiểu là biểu đồ phân bổ điểm thi đại học theo từng môn thi và theo tổng điểm của cả ba môn thi. Phân tích kỹ phổ điểm thi đại học ở từng năm cho phép rút ra nhiều kết luận bổ ích.

Gợi ý giải đề thi môn hóa

Gợi ý giải đề thi môn hóa
(GDVN) - Chiều 2.6, thí sinh cả nước tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013 với môn hóa. Thanh Niên Online mời bạn đọc xem gợi ý giải đề thi môn hóa chương trình dành cho thí sinh giáo dục THPT. Những gợi ý chỉ có tính chất tham khảo.

"Ăn điểm ở môn Hóa học"

"Ăn điểm ở môn Hóa học"
(GDVN) - Đánh giá về đi thi Hóa học chiều nay nhiều thí sinh cho rằng, nội dung kiến thức ra đúng trọng tâm, không đánh đố thí sinh. Đề năm nay theo nhận định của thí sinh thì phần lý thuyết nhiều hơn thực hành, bên cạnh đó phần hóa hữu cơ theo các thí sinh chiếm nhiều hơn.

Nhân vật "nam sinh dũng cảm cứu 5 em nhỏ" vào đề thi Văn

Nhân vật "nam sinh dũng cảm cứu 5 em nhỏ" vào đề thi Văn
(GDVN) - Sáng nay(2/6), đúng 10h toàn bộ học sinh lớp 12 đã kết thúc thi môn văn – môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Theo tự đánh giá của các thí sinh, đề thi năm nay không khó nhưng bao quát và có hướng suy luận nhiều. Mặc dù phần lớn các thí sinh đều làm hết nhưng vẫn chưa tự tin về chất lượng của bài làm. 

Năm học 2013-2014: Tựu trường sớm nhất vào 1/8

Năm học 2013-2014: Tựu trường sớm nhất vào 1/8
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung chương trình, thời gian cho cả năm học đối với các cấp Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên, trong đó có nhiều điểm chú ý mới.

Con trẻ ngáp ngắn ngáp dài đi thi vào lớp 1

Con trẻ ngáp ngắn ngáp dài đi thi vào lớp 1
Những thí sinh "nhí" xếp thành hàng dài rồng rắn bước vào phòng thi, phía ngoài là khuôn mặt căng thẳng đầy lo âu của những ông bố bà mẹ. Họ lo cho sức khỏe của con và lo cho sự đỗ đạt của những đứa trẻ trong kỳ thi đầu tiên của cuộc đời.