Điểm chuẩn ĐH Luật TPHCM có thể tăng nhẹ

Điểm chuẩn ĐH Luật TPHCM có thể tăng nhẹ
(GDVN) - Thí sinh Vũ Trần Côn (SBD 12077) thi khối D1 đã trở thành thủ khoa của ĐH Luật TP.HCM với tổng điểm là 25,5 điểm trong đó môn Toán 10 điểm, môn Văn 6,25 điểm và tiếng Anh 9 điểm.

ĐH Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm thi

ĐH Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm thi
(GDVN) - Năm nay, ĐH Quốc tế Hồng Bàng có hơn 2.200 chỉ tiêu hệ ĐH, nhưng chỉ có 121 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên, do đó sẽ có nhiều chỉ tiêu cho nguyện vọng sau.

ĐH Quốc Tế, ĐH Tân Tạo công bố điểm thi

ĐH Quốc Tế, ĐH Tân Tạo công bố điểm thi
(GDVN) - Trường ĐH Quốc Tế (ĐH QG TP.HCM), ĐH Tân Tạo công bố điểm thi nâng tổng số trường có điểm lên 27 trường. Chỉ có số ít trường dự kiến tăng điểm chuẩn, còn nhiều trường sẽ phải dành nhiều chỉ tiêu cho nguyện vọng sau.

Thủ khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự 29 điểm

Thủ khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự 29 điểm
Chiều 20-7, Học viện Kỹ thuật Quân sự (ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn) đã hoàn thành việc chấm điểm, ghép phách. Theo đó, thủ khoa của trường thí sinh Phạm Văn Đích (quê Tiên Lữ, Hưng Yên), thi hệ quân sự. Thí sinh này đạt 29 điểm (môn Toán: 9; Vật lý: 9,5; Hóa: 9,5; cộng 1 điểm ưu tiên khu vực).

Thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội đạt 28,5 điểm

Thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội đạt 28,5 điểm
(GDVN) - Cuối ngày 20-7, ĐH Quốc gia Hà Nội đã chính thức công bố điểm thi vào các trường ĐH thành viên với khối A, A1, B. Với 28,5 điểm, Bùi Đình Anh thi vào khoa Hóa học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã trở thành Thủ khoa.

Hé lộ điểm chuẩn đại học các khối

Hé lộ điểm chuẩn đại học các khối
Theo đánh giá của lãnh đạo một số trường, mặt bằng điểm thi khối A năm nay cao hơn năm trước, nên điểm chuẩn có thể sẽ bằng hoặc nhỉnh hơn năm ngoái. Tuy nhiên, điểm tuyệt đối môn Toán khối A lại không nhiều bằng khối B, D.

Bộ GD-ĐT "mừng vì điểm thi các môn khối C tăng"

Bộ GD-ĐT "mừng vì điểm thi các môn khối C tăng"
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, sau khi đi kiểm tra công tác chấm thi tuyển sinh tại nhiều trường trên cả nước, Bộ rất "mừng vì điểm thi các môn khối C có tăng lên so với năm trước".

Thủ khoa ĐH Quảng Nam đạt 26 điểm

Thủ khoa ĐH Quảng Nam đạt 26 điểm
Chiều 19/7, Trường ĐH Quảng Nam đã hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm của thí sinh thi vào trường. Thủ khoa của trường là em Nguyễn Văn Tứ thi khối B (SBD 3825) với tổng điểm là 26 (đã làm tròn).

Điểm chuẩn HV Âm nhạc Huế cao nhất 41

Điểm chuẩn HV Âm nhạc Huế cao nhất 41
Chiều 19/7, Học viện Âm nhạc Huế cho biết, ngành có dự kiến điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Âm nhạc (16 điểm), ngành cao nhất là Sáng tác (41 điểm). Theo Trưởng ban Đào tạo nhà trường Thân Trọng Bình, kết quả thi năm nay tương đương năm 2011.  

Giải Nhất Quốc gia môn Sử: "Đáp án của Bộ khiến chúng em hoang mang"

Giải Nhất Quốc gia môn Sử: "Đáp án của Bộ khiến chúng em hoang mang"
(GDVN) - Đào Phương Bình, giải Nhất HSG Quốc gia Sử năm 2012: ""Em thật sự xin lỗi nếu nói với Bộ, với các Giáo sư rằng đáp án Sử được đưa ra chưa hợp lý. Vì em cũng là học sinh, còn các thầy cô đều là những người có kinh nghiệm giảng dạy. Nhưng việc đáp án thiếu, chưa hợp lý gây thiệt thòi và hoang mang cho bọn em”.

Chấm thi ĐH: Điểm toán cao, điểm sử rất thấp

Chấm thi ĐH: Điểm toán cao, điểm sử rất thấp
Theo nhận định của nhiều hội đồng tuyển sinh, đề toán năm nay nhìn chung nhẹ nhàng, nhưng do tính phân loại cao nên vẫn chưa xuất hiện nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở môn này.

Thủ khoa ĐH Chu Văn An đạt 23 điểm

Thủ khoa ĐH Chu Văn An đạt 23 điểm
Ngày 18-7, ĐH Chu Văn An đã công bố điểm thi ĐH. Thủ khoa của trường là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (quê Hưng Yên), số báo danh 1212, thi khối D1 vào ngành Kế toán. Tổng số điểm thí sinh này đạt được là 23 điểm (Văn 6,5, Toán 8, Ngoại ngữ 8,5).

Chấm thi ĐH 2012: Chưa xuất hiện nhiều điểm 10

Chấm thi ĐH 2012: Chưa xuất hiện nhiều điểm 10
Hôm qua 17/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đi kiểm tra công tác chấm thi ở một số trường ĐH tại TPHCM. Đến thời điểm này, ở khu vực phía Nam đã xuất hiện bài thi điểm 10 nhưng số lượng chưa nhiều.