(GDVN) - Quan hệ Trung-Mỹ "phô trương bề ngoài, lỏng lẻo bên trong", muốn duy trì quan hệ, không làm cho đối đầu trong vấn đề Biển Đông trở nên gay gắt hơn.
(GDVN) - Theo chuyên gia, Hải quân Mỹ cần nhận thức các mối đe dọa, gia tăng đầu tư cho vũ khí bất đối xứng, duy trì ưu thế tác chiến dưới nước, hợp tác với Thủy quân
(GDVN) - Việc lập pháp giúp duy trì số lượng tàu sân bay cố định, không giảm đi cho dù ngân sách có suy giảm, giúp cho Hải quân Mỹ hiện diện cần thiết ở các khu vực.
(GDVN) - Tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke lớn hơn 2.000 tấn so với tàu khu trục Type 052C, nhưng Trung Quốc đang phát triển các loại tàu lớn hơn.
(GDVN) - Nếu Trung Quốc đẩy nhanh quân sự hóa Biển Đông, họ sẽ đẩy nhiều nước hơn vào vòng tay của Mỹ, các nước Malaysia, Việt Nam sẽ có nhiều đối sách hơn.
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Malaysia sẽ lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ra Biển Đông. Mỹ và Trung Quốc đang đọ sức toàn diện ở Tây Thái Bình Dương.
(GDVN) - "Coi Biển Đông là cái ao của Trung Quốc là không thể chấp nhận", hành động của Mỹ "là phương thức quan trọng làm ổn định cục diện, hy vọng nó có hiệu quả".
(GDVN) - Các quan chức ngoại giao, quân sự Trung Quốc đồng loạt lên tiếng phản đối Mỹ, ngang ngược đòi Mỹ không được phá hành vi bành trướng của Trung Quốc.
(GDVN) - Tàu ngầm mới sẽ được bắt đầu chế tạo từ năm 2034, ngoài ra, tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia cũng sẽ được tiếp tục cải tiến để chở thêm tên lửa hành trình.
(GDVN) - Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước Ấn-Mỹ-Nhật được tổ chức ở New York trước cuộc diễn tập Malabar 2015 thể hiện sự hội tụ chính sách-chiến lược giữa Mỹ-Ấn.
(GDVN) - John Richardson còn cho rằng, cần thiết lập một hệ thống mang tính cởi mở, một môi trường để các bên tham gia bình đẳng; Biển Đông là vùng biển quốc tế.
(GDVN) - Hạm đội Mỹ "đã làm tốt chuẩn bị, có năng lực hỗ trợ cho các quyết sách của Chính phủ, hỗ trợ cho quyết tâm thể hiện năng lực hành động ở Biển Đông".
(GDVN) - Mỹ không chỉ sẽ điều tàu chiến đến khu vực 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo, mà còn phối hợp thống nhất hành động với các nước trong khu vực như Nhật Bản.
(GDVN) - Tàu khu trục Benfold đã trang bị hệ thống tác chiến Baseline 9 mới, có năng lực phòng không, săn ngầm và phòng thủ tên lửa đạn đạo, chi viện tàu sân bay.
(GDVN) -Trong vài tuần tới, Mỹ có thể điều tàu tuần duyên đến khu vực 12 hải lý ở Biển Đông thách thức yêu sách chủ quyền lố bịch của Trung Quốc. Việt Nam cần sẵn sàng.
(GDVN) - Đến năm 2017, Mỹ sẽ triển khai tổng cộng 3 tàu khu trục Aegis ở Nhật Bản để ngăn chặn Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên; Nhật Bản cũng tham gia nâng cấp Aegis.
(GDVN) - Quy mô diễn tập Malabar năm nay không thể coi thường, Nhật Bản quay trở lại làm thành viên lâu dài, diễn tập được cho là kiềm chế Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.
(GDVN) - Philippines hoan nghênh Mỹ quyết định thách thức yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc, Singapore cho là đúng đắn, nhưng Trung Quốc có nhiều thủ đoạn.
(GDVN) - Mỹ và đồng minh đồng thanh phê phán hành động bất hợp pháp của Trung Quốc, tập trận đổ bộ răn đe, không thừa nhận yêu sách và chuẩn bị hành động cụ thể.
(GDVN) - "Tôi cảm thấy, một số nước lấy tự do hàng hải quốc tế làm thứ có thể tranh đoạt, muốn định nghĩa lại luật pháp quốc tế để cướp đoạt, đe dọa ổn định khu vực".
(GDVN) - Mỹ thấy dùng các nỗ lực ngoại giao không có hiệu quả, do đó phải chuyển sang các nỗ lực quân sự để không phát đi tín hiệu sai lầm cho Trung Quốc.
(GDVN) - Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc có thể đang chế tạo tàu sân bay ở Đại Liên, máy bay J-20 biên chế cho tàu sân bay có thể là cơ hội duy nhất tạo ưu thế.
(GDVN) - Mỹ đang tiến hành điều chỉnh chiến lược quan trọng, có thể để cho Hạm đội 3 và Hạm đội 7 sát cánh tác chiến ở Tây Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc...
(GDVN) - Tàu sân bay Ronald Reagan đã đến Nhật Bản trước 1 ngày, sẽ dùng để chống bành trướng ở Biển Đông, Hạm đội 3 và Hạm đội 7 sẽ hợp tác chặt chẽ hơn ở khu vực...