Đặc nhiệm Mỹ thích súng phóng lựu Carl-Gustaf M3

Đặc nhiệm Mỹ thích súng phóng lựu Carl-Gustaf M3
Hãng chế tạo Thụy Điển  Saab vừa ký hợp đồng với Bộ Tư lệnh lực lượng đặc biệt Mỹ về việc cung cấp súng phóng lựu chống tăng Carl-Gustaf M3 và đạn kèm theo trị giá 187 triệu kron

Xem cảnh sát đặc nhiệm Ba Lan tập trận chống khủng bố

Xem cảnh sát đặc nhiệm Ba Lan tập trận chống khủng bố
(GDVN) - Ngày 15/3/2012, các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm của Ba Lan đã có cuộc tập trận chống khủng bố bắt cóc tại khu vực giáp ranh với biên giới Ucraina. Cuộc diễn tập có sự tham gia phối hợp của lực lượng đặc nhiệm của biên phòng nước này. Dưới đây là một số hình ảnh.

Vào bãi thử nghiệm súng chống tăng của quân đội Nga

Vào bãi thử nghiệm súng chống tăng của quân đội Nga
(GDVN) - Phóng sự của truyền hình Nga TV Zvezda ghi lại cảnh thử nghiệm một số loại vũ khí chống tăng, công phá dành cho bộ binh do nhà sản xuất súng cối, bom, hỏa lực diệt tăng nổi tiếng FSUE SRPE Bazalt của Nga nghiên cứu và chế tạo.

Súng laser ngăn chặn bạo động

Súng laser ngăn chặn bạo động
Bộ Nội vụ Anh đang thử nghiệm một loại vũ khí không sát thương mới nhằm đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng.

Xe bọc thép hiện đại tại triển lãm quân sự GDA 2011

Xe bọc thép hiện đại tại triển lãm quân sự GDA 2011
(GDVN) - Tiếp tục cập nhật những hình ảnh về triển lãm Hàng không và Quân sự vùng Vịnh (Gulf Defense & Aerospace Exhibition - GDA) năm 2011 vừa kết thúc hôm 14/12 vừa qua. Điểm nổi bật tại triển lãm quân sự GDA năm nay đó là sự hiện diện với số lượng "áp đảo" của các phương tiện chiến đấu bọc thép từ các hãng sản xuất danh tiếng trên thế giới như BAE Systems, Panhard, Renault... Dưới đây là những hình ảnh trong ngày cuối cùng của triển lãm.

Cận cảnh các loại vũ khí hiện đại tại triển lãm quân sự GDA 2011

Cận cảnh các loại vũ khí hiện đại tại triển lãm quân sự GDA 2011
(GDVN) - Triển lãm Hàng không và Quân sự vùng Vịnh mang tên (Gulf Defense & Aerospace Exhibition - GDA) năm 2011 đang diễn ra tại Kuwait với sự hiện diện của hàng loạt các thiết bị vũ khí tiên tiến được mang từ các hãng sản xuất các thiết bị dành riêng cho Quốc phòng, Không gian vũ trụ, và an ninh trên thế giới. Dưới đây là một số hình ảnh về triển lãm.

Súng thổi lửa của Nga có khả năng quyét sạch mục tiêu trong vòng 800 mét

Súng thổi lửa của Nga có khả năng quyét sạch mục tiêu trong vòng 800 mét
(GDVN) - Theo Ria Novosti, các đơn vị thuộc lực lượng phòng hoá và tán xạ của quân đội Nga đã được trang bị một loại hoả lực phiên bản mới có tên Shmel-M. Đây là loại súng thổi lửa (đạn phản lực) có uy lực mạnh. Theo nhà chế tạo, Shmel-M có khả năng loại bỏ tất cả các mục tiêu sống trong vòng bán kính 800 mét.

Ba lô dã chiến của lính Nga

Ba lô dã chiến của lính Nga
(GDVN) - Ba lô trang bị không thể thiếu của người lính khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên thao trường hay trong khi chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ.

Bao xe, túi lựu đạn cải tiến của lính Nga

Bao xe, túi lựu đạn cải tiến của lính Nga
(GDVN) - Bao xe, túi lựu đạn là những trang bị không thể thiếu của người lính khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên thao trường hay trong khi chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ. Cùng với các loại phương tiện vũ khí, khí tài trang bị khác. Bao xe, túi lựu đạn luôn được các nhà nhà chế tạo quân trang của Nga nghiên cứu và cải tiến.

Súng không giật chống xe tăng, phá công sự của Lục quân Mỹ

Súng không giật chống xe tăng, phá công sự của Lục quân Mỹ
(GDVN) - Những hình ảnh ghi lại một buổi luyện tập bắn đạn tập có sử dụng súng chống tăng, phá công sự không giật Carl Gustav của các binh sỹ Mỹ. Carl Gustav là một trong những loại hỏa lực đa năng cỡ nòng 84 mm do tập đoàn Saab Bofors Dynamics, Thụy Điển chế tạo, chủ yếu sử dụng để tiêu diệt công sự, xe tăng của đối phương.