(GDVN) - Triều Tiên có thể khắc phục những trở ngại kỹ thuật bằng cách cho phép các công ty Trung Quốc tới Kaesong vận hành nhà máy và đem sản phẩm về nước họ tiêu thụ.
(GDVN) - Rodong Sinmun khẳng định rằng Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với vấn đề tồn vong của chế độ, giữ được tự tôn dân tộc hay chấp nhận phục tùng, và Bắc Triều Tiên đã quyết định "sẽ dùng vũ khí hạt nhân để đập tan trật tự của Mỹ".
(GDVN) - Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Kim Yo-jong cũng đã có dịp hiếm hoi xuất hiện trước công chúng khi tham dự một bữa tiệc đánh dấu lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập quân đội Triều Tiên trong tuần trước.
(GDVN) - Động thái mới nhất của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bán đảo là chỉ thị cho quân đội thành lập một binh chủng mới, lực lượng binh chủng vũ khí hạt nhân.
(GDVN) - Yonhap ngày 28/4 đưa tin cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị khởi động một cuộc tập trận không quân và pháo binh quy mô lớn dọc theo bờ biển Hoàng Hải của quốc gia này như một động thái củng cố cho các phản ứng chống lại cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc.
(GDVN) - Tất cả những chiếc xe rời Kaesong trở về Hàn Quốc hôm 27/4 đều chở nặng hàng hóa. Người Hàn Quốc đã cố gắng mang đi nhiều nhất những gì có thể khi rời khỏi khu công nghiệp liên Triều bởi họ không biết khi nào mới có dịp quay trở lại đây lần nữa.
(GDVN) - Cơ quan kiểm soát khu công nghiệp Kaesong của Triều Tiên cho biết, nước này không quan tâm nếu người Hàn Quốc rút khỏi Kaesong và một động thái như vậy sẽ chỉ cho phép họ sử dụng khu vực này cho mục đích quân sự để nhắm mục tiêu vào Seoul từ khoảng cách ngắn hơn.
(GDVN) -
Những hình ảnh ghi lại hoạt động của cuộc tập trận đổ bộ được thực hiện phối hợp bởi Lực lượng quân viễn chinh lính thuỷ đánh bộ số 3 của quân đội Mỹ và Thuỷ quân lục chiến của quân đội Hàn Quốc trên bờ biển Pohang vào ngày 26/4 vừa qua trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang hết sức căng thẳng xuất phát từ những đe doạ động trời từ phía Bắc Triều Tiên.
(GDVN) - Koryolink, nhà cung cấp dịch vụ di dộng 3G duy nhất của Bắc Triều Tiên thông báo đã đạt 2 triệu thuê bao, Ezz Heikal, Giám đốc điều hành của công ty này tiết lộ.
(GDVN) - Bình Nhưỡng đã quyết định di dân sinh sống ven bờ sông Đồ Môn, biên giới tự nhiên giữa Triều Tiên với Trung Quốc vào sâu trong nội địa nước này và một số khu vực dân cư đã bị quân đội phá hủy.
(GDVN) - Cuộc điều tra sơ bộ về "tội ác" của Pae đã kết thúc và Pae "thừa nhận rằng ông phạm tội âm mưu lật đổ chính quyền CHDCND Triều Tiên vì sự thù địch".
(GDVN) - Quyết định rút số công nhân còn lại ra khỏi Kaesong của Hàn Quốc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên từ chối đề xuất đối thoại của Seoul và cảnh báo rằng có thể sẽ tiến hành hành động "nghiêm trọng" của riêng mình liên quan đến khu công nghiệp.
(GDVN) - Nếu những lời lẽ hiếu chiến của Bắc Triều Tiên đe dọa Mỹ và Hàn Quốc sa vào chiến tranh hạt nhân nhằm mục đích kéo Washington vào bàn đàm phán, thì nó có khả năng sẽ thất bại.
(GDVN) - Yonhap đưa tin cho biết, hôm 25/4, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã lên tiếng phản đối ý tưởng tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tới nước này nhằm ngăn cản tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.
(GDVN) - Nhiều đơn vị đang hành quân trên một con đường ở Thẩm Dương về hướng Đan Đông gần sông Áp Lục. Các xe cơ giới quân sự chở theo nhiều xe tăng cũng được phát hiện ở Liêu Dương, thuộc tỉnh Liêu Ninh giáp biên giới Triều Tiên.
(GDVN) - Cách tạo áp lực hiệu quả nhất với Bình Nhưỡng là gây sức ép về tài chính và trưng thu các tài khoản bí mật của gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên để trang trải các khoản nợ của quốc gia này.
(GDVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng loạt quan chức quân sự cấp cao đã trực tiếp tham dự một cuộc diễu hành quân sự đánh dấu 81 năm ngày thành lập quân đội nước này.
(GDVN) - Yonhap ngày 25.4 dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên dường như là người đóng vai trò số 1 trong việc gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
(GDVN) - Tướng Hyon Yong-chol khẳng định Bình Nhưỡng sẽ phải chế tạo vũ khí hạt nhân loại nhỏ "nhiều hơn nữa" và các phương tiện vận chuyển vũ khí chiến lược có uy lực.
(GDVN) - Ngày 25/4, tờ Yonhap cho biết Triều Tiên đã chấp nhận thỏa thuận đổi quặng lấy dầu với Iran. Thỏa thuận này nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước.
(GDVN) - Hôm nay 25/4 Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập quân đội, hôm nay cũng được Mỹ - Hàn xem như một thời điểm "nhạy cảm" mà Bình Nhưỡng có thể bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo.
(GDVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Byung-se hôm 24/4 cho biết ông và người đồng cấp Trung Quốc đã đồng ý mở một đường dây nóng 24/24 giờ mỗi ngày để tham vấn kịp thời về các chính sách ứng phó về Bắc Triều Tiên.
(GDVN) - Bắc Triều Tiên đã tập kết một lượng gỗ đá, bê tông lớn ngay sát vĩ tuyến 38 - biên giới giữa 2 miền bán đảo và sẵn sàng "nghiền nát" tăng thiết giáp Mỹ - Hàn.
(GDVN) - Cuối cùng người Mỹ cũng sẽ phải công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng chính sách của Mỹ với Triều Tiên hiện nay khá giống với chính sách Mỹ đã từng áp dụng đối với Ấn Độ dưới chính quyền Bush.
(GDVN) - Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc cho biết Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 bất cứ lúc nào.