Obama tiêu 43 triệu USD cho lễ nhậm chức lần 2

Obama tiêu 43 triệu USD cho lễ nhậm chức lần 2
(GDVN) - Tổng thống Obama đã chi hơn 43 triệu USD cho lễ nhậm chức thứ hai của mình, trong đó các tập đoàn, các tổ chức cùng các nhóm lợi ích khác đóng góp 18 triệu USD, theo báo cáo mới nhất của Ủy ban bầu cử Liên bang (FEC).

Obama mở tiệc đãi Romney tại Nhà Trắng cầu kế sách

Obama mở tiệc đãi Romney tại Nhà Trắng cầu kế sách
(GDVN) - Trong lần hội ngộ này, ông chủ Nhà Trắng rất muốn tham khảo ý kiến Mitt Romney về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề "vách đá tài chính", tuy nhiên một số tờ báo Trung Quốc cho rằng động thái này chỉ là "chiêu bài chính trị"

Những khoảnh khắc tạo nên "hiện tượng Obama"

Những khoảnh khắc tạo nên "hiện tượng Obama"
(GDVN) - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2, một thắng lợi kịch tính và vang dội trước đối thủ Mitt Romney của đảng Cộng hòa. Ngoài những chính sách đối nội và đối ngoại mà ông và ông Romney đã thể hiện trong chiến dịch vận động tranh cử quyết liệt, một nhân tố quan trọng không thể thiếu ảnh hưởng đến những lá phiếu cử tri bầu cho Obama chính là những hình ảnh thân thiện, gần gũi của Obama trong cuộc sống thường ngày. 4 năm của nhiệm kỳ vừa qua, hình ảnh của ông Obama đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong tâm thức nhiều người dân Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế, bất luận nó là những khoảnh khắc thật hay là 1 kịch bản chính trị nhằm đánh bóng tên tuổi cho ông chủ Nhà Trắng da màu này.

Gia đình Obama xuất hiện sau khi giành chiến thắng

Gia đình Obama xuất hiện sau khi giành chiến thắng
(GDVN) - Cuối cùng thì Tổng thống Barack Obama cũng đã giành chiến thắng sau cuộc đua "nghẹt thở" vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tới cùng với đối thủ Mitt Romney đến từ đảng Cộng Hòa. Sau khi kết quả được công bố, Obama cũng vợ và hai con gái đã có mặt trước đông đảo cử tri ủng hộ ông tại Trung tâm triển lãm McCormick bang Chicago. Tại đây ông đang có bài phát biểu cảm ơn cử tri Mỹ sau khi giành thắng lợi thêm một nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm nữa.

Cử tri Mỹ ăn mừng Tổng thống Obama tái đắc cử

Cử tri Mỹ ăn mừng Tổng thống Obama tái đắc cử
(GDVN) - Hàng triệu cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống Obama đã đổ ra đường ăn mừng ông tái đắc cử Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sau một cuộc chạy đua đầy cam go, căng thẳng. Obama và đối thủ Mitt Romney đã bám đuổi nhau sát nút.

Hình ảnh ấn tượng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2012

Hình ảnh ấn tượng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2012
(GDVN) - Sau chiến dịch vận động tranh cử dài hơi và đầy quyết liệt giữa ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney, cuối cùng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng đã chính thức được tổ chức vào ngày 06/11. Các cử tri Mỹ đã xếp hàng dài trước các điểm bỏ phiếu được mở cửa vào sáng sớm ngày thứ Ba lạnh giá. Sau đây là những hình ảnh ấn tượng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012.

Cuộc đời Obama và Romney từ trẻ thơ đến nhà chính khách

Cuộc đời Obama và Romney từ trẻ thơ đến nhà chính khách
(GDVN) - Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã gần tới hồi kết trong khi hai ứng viên Barack Obama và Mitt Romney vẫn bám sát nhau, khó phán đoán thắng bại. Cả hai chính khách này vẫn tiếp tục những nỗ lực không mệt mỏi trong thời khắc cuối cùng khi các cử tri Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu. Chùm ảnh giới thiệu về cuộc đời hai ứng viên Tổng thống Mỹ từ lúc còn được bố mẹ bế bồng cho tới khi trở thành những chính trị gia có sức ảnh hưởng lớn lao đến tiền đồ của nước Mỹ cũng như toàn cầu.

Báo chí Mỹ bình luận tại sao chọn Obama hay Romney

Báo chí Mỹ bình luận tại sao chọn Obama hay Romney
(GDVN) - Các tờ báo hàng đầu của Mỹ đã đăng tải các bài xã luận, trong đó đề cập tới các lý do khiến họ sẽ bầu chọn ông Barack Obama hay Mitt Romney làm Tổng thống trong nhiệm kỳ tới.

Dân Mỹ đi bầu cử Tổng thống mới

Dân Mỹ đi bầu cử Tổng thống mới
(GDVN) - Hôm nay 6/11 người dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống, 345 ghế Hạ viện và 33/100 ghế Thượng viện, 11/50 ghế Thống đốc bang. Tuy nhiên ngay từ cuối tháng 10 nhiều công dân Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu cử rải rác. Cho đến sát thời điểm kết thúc chiến dịch tranh cử, dư luận Mỹ vẫn khó dự đoán ai sẽ là Tổng thống mới của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Hai ứng cử viên Tổng thống Barack Obama và Mitt Romney vẫn bám nhau sát nút và đang tranh giành từng lá phiếu của cử tri.

Obama nỗ lực vận động tranh cử nước rút trong cái rét co ro

Obama nỗ lực vận động tranh cử nước rút trong cái rét co ro
(GDVN) - Đêm 3/11, đương kim Tổng thông Mỹ Obama và cựu Tổng thống Clinton đã có mặt tại Bristol bang Virginia để vận động tranh cử, một nỗ lực không mệt mỏi khi ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đã cận kề, bất chấp cái lạnh khắc nghiệt. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã đồng hành, sát cánh cùng Obama tìm kiếm thêm những phiếu ủng hộ của cử tri bang này trong cuộc đua quyết liệt, sát nút vào chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng khóa tới.

Obama và Clinton lôi kéo tầng lớp trung lưu Mỹ

Obama và Clinton lôi kéo tầng lớp trung lưu Mỹ
(GDVN) - Các đề xuất của ứng cử viên Romney, chẳng hạn như cắt giảm thuế cho người giàu, đều là bản sao chính sách của cựu Tổng thống George W. Bush, người đã khiến cho nền kinh tế Mỹ đổ vỡ vào năm 2008.

Tổng thống Obama giành lợi thế ở 3 bang trọng yếu

Tổng thống Obama giành lợi thế ở 3 bang trọng yếu
Kết quả thăm dò ngày 31/10 của Quinnipiac University/New York Times/CBS News cho thấy Tổng thống Obama đang tạm dẫn đối thủ của đảng Cộng hòa tại ba bang quan trọng nhất trong năm bầu cử 2012 là Ohio, Florida và Virginia