TS Nguyễn Trí Hiếu, vị chuyên gia tài chính-ngân hàng cô đơn

TS Nguyễn Trí Hiếu, vị chuyên gia tài chính-ngân hàng cô đơn
(GDVN) - Những ngày đầu về Việt Nam, TS Nguyễn Trí Hiếu hi vọng sẽ đưa gia đình của mình về cùng nhưng đã gần 4 năm trôi qua ông vẫn một mình lăn lội giữa bộn bề công việc trong tình hình tài chính ngân hàng không êm xuôi như hiện nay.

90 phút với Bầu Thắng

90 phút với Bầu Thắng
Từ anh Thắng mộc mạc tới ngày thành một doanh nhân, ông nghị là cả một hành trình dài. Chuyện của Thắng cũng là chuyện các doanh nghiệp Việt đang đối mặt.

"Tướng" PVI: Đã làm phải là số 1!

"Tướng" PVI: Đã làm phải là số 1!
Cụm từ "chiến lược" và "tạo sự khác biệt" được ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần PVI (PVI) nhấn đi nhấn lại đầy chủ ý trong câu chuyện.

Ông Trương Gia Bình tiếp tục ngồi "ghế nóng" FPT

Ông Trương Gia Bình tiếp tục ngồi "ghế nóng" FPT
Chủ tịch FPT cho biết có thể tìm được nhân sự thay thế ở vị Tổng giám đốc trước tháng 6 nhưng cổ đông nhất trí để ông tiếp tục giữ cương vị này, do lo ngại tập đoàn tiếp tục có biến động về nhân sự cấp cao.

'Tràng Tiền Plaza không phải là canh bạc'

'Tràng Tiền Plaza không phải là canh bạc'
Chi 400 tỷ đồng cải tạo, mời nhà đầu tư quốc tế góp 3.000 tỷ đồng vào Tràng Tiền Plaza, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ ông không hề xem dự án này là canh bạc như cách ví von của nhiều người...

Điều ít biết sau thành công của hai nữ CEO Việt được Forbes vinh danh

Điều ít biết sau thành công của hai nữ CEO Việt được Forbes vinh danh
(GDVN) - Một người được coi là “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, một người được mệnh danh là “nữ tướng thời mở cửa”. Cả hai nữ doanh nhân Việt này đều giỏi giang, bản lĩnh, đầy quyền lực nhưng cũng rất nữ tính, chân chất, giản dị và rất đời thường.

Bà Mai Kiều Liên: DN Việt không thua kém DN châu Á và thế giới

Bà Mai Kiều Liên: DN Việt  không thua kém DN châu Á và thế giới
(GDVN) - Trao đổi với báo Giáo dục Việt Nam, bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho rằng: Doanh nhân VN không thua kém các doanh nhân châu Á và trên thế giới nếu họ được nhà nước quan tâm để có một môi trường kinh doanh bình đẳng và hành lang pháp lý rõ ràng.

CEO Vingroup trở thành nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu của WEF

 CEO Vingroup trở thành nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu của WEF
(GDVN) - Ngày 12/3/2013, tại Geneva (Thụy Sĩ), bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup đã chính thức được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) bình chọn là một trong 199 “Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013” - Young Global Leaders (YGL) Class of 2013.

TS.Bùi Kiến Thành: "Nhà nước đừng cho kinh doanh vàng miếng nữa!"

TS.Bùi Kiến Thành: "Nhà nước đừng cho kinh doanh vàng miếng nữa!"
(GDVN) - Theo chuyên gia kinh tế - tài chính Bùi Kiến Thành: Nhà nước đừng cho kinh doanh vàng miếng nữa. Người dân muốn bán vàng thì sẽ bán cho Ngân hàng Nhà nước. Sau một thời gian, vàng trong dân sẽ trở lại Ngân hàng nhà nước. Đây là một cách tốt nhất để huy động số vàng của dân...

Chuyên gia giải mã "30 phút thót tim" trên sàn chứng khoán ngày 26/2

Chuyên gia giải mã "30 phút thót tim" trên sàn chứng khoán ngày 26/2
(GDVN) - Thị trường chứng khoán sáng 26/2 chứng kiến biến động bất ngờ chỉ trong khoảng 30 phút, người cầm giữ cổ phiếu đã ào ạt cắt lỗ. Nhận định hiện tượng này, TS Phạm Kinh Luân cho rằng “xuất phát từ tâm lý lo sợ của nhà đầu tư..".

Bầu Đức sẽ kiếm bội tiền ở Attapeu, Lào

Bầu Đức sẽ kiếm bội tiền ở Attapeu, Lào
(GDVN) - Bỏ ra 87,8 triệu USD để xây dựng Cụm công nghiệp mía đường Hoàng Anh Attapeu, bầu Đức hi vọng sẽ thu về 5.000-6.000 USD/ha/năm, thực hiện cuộc cách mạng nông nghiệp thật sự biến những vùng nông thôn nghèo ở Lào thành những vùng nông thôn giàu có trong tương lai.

Giám đốc VietJetAir hy vọng Air Mekong sớm bay trở lại

Giám đốc VietJetAir hy vọng Air Mekong sớm bay trở lại
(GDVN) - Nói về việc Air Mekong tạm ngừng bay sau 28/2 tới, ông Desmond Lin – Giám đốc phát triển kinh doanh VietJetAir cho rằng: Trong nền kinh tế thị trường, việc đến và đi của doanh nghiệp như Air Mekong nên được coi là hiện tượng bình thường. “Chúng tôi hi vọng Air Mekong sẽ sớm bay lại sau khi cơ cấu lại đội máy bay”.

Coca Cola từng bị Đà Nẵng từ chối cho thuê 4.700m2 như thế nào?

Coca Cola từng bị Đà Nẵng từ chối cho thuê 4.700m2 như thế nào?
(GDVN) - Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - cho biết, trong cuộc làm việc với Coca-Cola Việt Nam, ông đã nói thẳng: Doanh nghiệp làm ăn kiểu “chuyển giá, chuyển vốn”, rồi sau đó báo lỗ... khiến thành phố bị thất thu thuế nên thành phố sẽ không đồng ý để doanh nghiệp mở rộng dây chuyền, nhà máy sản xuất.