(GDVN) - Nửa đầu năm 2013 Trung Quốc đột ngột tăng cường sự hiện diện quân sự cũng như những hoạt động tập trận trái phép tại Biển Đông - Trường Sa, trong đó có vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...
(GDVN) - “Chúng ta không thể cứ hô hào là bà con ta cứ ra biển đi nhưng đến khi họ bị Trung Quốc lấy mất về ngư cụ thì không ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm hỗ trợ cho họ. Bên cạnh đó, tôi nghĩ các phóng viên, nhà báo cũng phải cố gắng đến tận nơi bà con ngư dân, xem họ sinh sống, đánh cá ra sao, từ đó mới có thể phản ánh chính xác tới nhân dân cả nước về những khó khăn mà họ đang phải gánh chịu”, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy cho biết.
(GDVN) - Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ sẽ can thiệp nếu Trung Quốc có những động thái leo thang quá mức. Các nước lớn sẽ can thiệp để bảo vệ lợi ích của chính họ ở Biển Đông chứ không phải vì ai khác, và chúng ta cần làm sao để phối hợp, hợp tác tốt với họ
(GDVN) - Sau khi điều 32 tàu cá ra Trường Sa, theo nhận định của học giả Dương Danh Dy, rất có khả năng trong thời gian tới Bắc Kinh có thể sẽ phái lính cải trang thành ngư dân xâm nhập, đổ bộ và chiếm đóng thậm chí là xây dựng nhà dàn, công sự trái phép trên các điểm đảo, bãi đá, rặng san hô ở quần đảo Trường Sa
(GDVN) - "Vấn đề tuần tra Biển là trách nhiệm của mình và mình phải tuần tra thường xuyên để ngăn ngừa việc xâm nhập của các tàu cá của Trung Quốc, Đài Loan xâm nhập vào. Chúng ta nên tham khảo cách ứng xử của Nhật khi có tàu vào khu vực thuộc chủ quyền của họ. Họ đã yêu cầu đi mà tàu lạ vẫn không đi thì họ dùng vòi rồng để xua đuổi. Nếu vẫn cố tình không đi thì sẽ bắt và xử lý theo pháp luật..."
(GDVN) - “Nếu có điều kiện chúng ta nên gắn máy thu phát hình cùng với phóng viên truyền hình theo tàu cá ngư dân để thông tin, công bố công khai trực tiếp hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc…”, Ông Trần Cao Mưu, Tổng thư ký hiệp hội nghề cá Việt Nam cho biết.
(GDVN) - “Việc kiện của Philippines là quyền của họ. Nhưng đối với Việt Nam, theo tôi, chúng ta có nhiều phương pháp để mình bảo vệ chủ quyền của mình. Và để giữ vững tình cảm bạn bè giữa hai nước, chúng ta có nhiều biện pháp khác chứ không chỉ có biện pháp kiện...”, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nói.
"Đây là bài khôn ngoan của Philippines khi mọi giải pháp ngoại giao đã thất bại. Mục tiêu của họ là công khai hóa, thể hiện lẽ phải; còn Trung Quốc không tuân thủ luật pháp, không có chính nghĩa", thạc sĩ luật Nguyễn Hùng Cường phân tích.
(GDVN) - “Cần phải thận trọng khi sưu tầm và sử dụng bản đồ thể hiện tình hình Biển Đông, nhất là trên phương diện pháp lý có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ…”
Câu chuyện Philippines quyết định kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về Luật Biển đang hút sự quan tâm của dư luận. Nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy trong cuộc trò truyện với phóng viên khẳng định: Chưa biết kết quả của vụ kiện này ra sao nhưng việc Philippines quyết định kiện Trung Quốc là hành động dũng cảm đáng hoan nghênh.
(GDVN) - “Một trong những phương thức, sách lược mà Trung Quốc đã và đang vận dụng thường được cảnh báo nhiều nhất là chính sách “bẻ từng chiếc đũa trong một bó đũa”…”, TS. Trần Công Trục phân tích tiếp.
(GDVN) - TS. Trần Công Trục cho biết: “Trong kế sách “giương Đông, kích Tây”, họ muốn cả thế giới hướng vào vùng biển Hoa Đông mà bớt chú ý đến vùng Biển Đông, quên đi rằng bước đi chiến lược của Trung Quốc mới thực sự là ở Biển Đông”.
(GDVN) - Phải chăng “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam” chỉ là một công cụ pháp lý dành cho các lực lượng biên phòng, hải giám, tuần hải… sử dụng để kiểm tra, kiểm soát, quản lý các vùng biển ven bờ thuộc Hải Nam như phát ngôn của Trung Quốc ? Câu trả lời là không phải như vậy. Thực chất đây chính là căn cứ pháp lý để cho Trung Quốc có thể tiến hành kiểm soát, không chế Biển Đông trong phạm vi đường biên giới lưỡi bò mà Trung Quốc đã công bố.
Khép lại năm 2012 với những vận hội và thách thức trên nhiều phương diện, nhân dịp năm mới 2013, trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
TS Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban Biên giới Chính phủ, đánh giá như vậy về việc Trung Quốc chuẩn bị xuất bản bản đồ mới nêu tên 130 đảo ở biển Đông, trong đó có nhiều đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.
Quay lưng với biển, chưa bao giờ là một đế chế biển trong suốt chiều dài lịch sử nên Trung Quốc đang ráo riết thực hiện mọi hành vi để có thể thực hiện tham vọng độc chiếm biển Đông.
Bão số 9, giật cấp 13 vẫn loanh quanh trên biển Đông gây thời tiết xấu trên biển, dự báo sẽ đổi hướng khi tiến sâu thêm. Miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm.
Ngày 4/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết bộ này đã gửi công hàm một ngày trước đó để phản đối Trung Quốc về những hành động sai trái gần đây, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết, việc tham vấn giữa các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông là việc làm bình thường và thường xuyên để thúc đẩy việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông cũng như để thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.
(GDVN) - Những bước chân không mỏi, ánh mắt hướng ra khơi và vững chắc tay súng, các chiến sĩ biên phòng đảo Lý Sơn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
(GDVN) - Mỗi ngày có một chuyến tàu chở đầy đủ các loại mặt hàng nhu yếu phẩm từ đất liền ra đảo Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc giữa Biển Đông, là nơi rất gần với Hoàng Sa và Trường Sa.
"Việt Nam - Trung Quốc khẳng định, trong bất kỳ tình huống nào cũng không sử dụng lực lượng quân sự để trấn áp, ngăn cản hoặc đe dọa các hoạt động hòa bình trên biển", Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết.
(GDVN) - Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV vừa cứu sống một ngư dân Quảng Nam bị bệnh nặng khi đang đánh bắt cá trên biển Đông...