(GDVN) - Montenegro có kế hoạch gia nhập NATO, vấn đề người tị nạn ở biên giới Nga-Phần Lan, tranh chấp kinh tế với Trung Quốc, quan hệ với Mông Cổ và Kyrgyzstan.
(GDVN) - Phương án giải quyết vấn đề Đài Loan bằng quân sự, Trung Quốc đã cân nhắc tới những nhân tố mới nhất, bao gồm khả năng can thiệp của Nhật Bản.
(GDVN) - Ấn Độ tăng cường sức mạnh quân sự, hợp tác quốc phòng-an ninh và tập trận với các nước, kiểm soát chắc sân sau và khẳng định lợi ích quốc gia ở Biển Đông.
(GDVN) - Hàn Quốc muốn thống nhất nam-bắc, lại có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, nên chỉ có thể nói về vấn đề Biển Đông mang tính nguyên tắc, từ chối THAAD.
(GDVN) - Mỹ bán 1,831 tỷ USD vũ khí "gây thiệt hại cho chủ quyền và an ninh" của Trung Quốc, Trung Quốc quyết định "trừng phạt" Mỹ tham gia bán vũ khí cho Đài Loan.
(GDVN) - Dự kiến, ngày 18/12, Tổng thống Mỹ sẽ ký dự luật 1683 bán vũ khí cho Đài Loan, giúp Đài Loan tăng cường năng lực ứng phó Trung Quốc, được Đài Loan hoan nghênh.
(GDVN) - Mỹ sẽ công bố bán vũ khí đợt mới cho Đài Loan vào trung tuần tháng 12 tới để tăng cường năng lực phòng thủ trước Trung Quốc, thực hiện chiến lược của Mỹ.
(GDVN) - Trung Quốc đã bắn thử Đông Phong-21D, Đông Phong-26 và WU-15; ngoài ra Trung Quốc còn có hệ thống vệ tinh trinh sát với 138 vệ tinh: đang hình thành PGS.
(GDVN) - Mỹ vẫn dẫn xa các nước với mức chi tiêu quân sự là 654,2 tỷ USD, Saudi Arabia đứng thứ ba, Anh thứ tư, Nga thứ năm, Pháp đứng thứ sáu, Ấn Độ thứ chín...
(GDVN) - Loại vật liệu này mỏng hơn nhiều, có thể giảm mạnh diện tích mặt cắt tản xạ radar, tính năng tàng hình có thể hơn vật liệu của máy bay chiến đấu F-35 Mỹ.
(GDVN) - Số lượng vệ tinh tình báo sẽ tăng gấp đôi đạt 10 chiếc, gồm vệ tinh quang học, vệ tinh radar và vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu để tăng số lần quay chụp Trái đất.
(GDVN) - Trung Quốc phát triển vũ khí là để "ứng phó với các nước láng giềng" và Quân đội Mỹ, nhưng trong xung đột chính diện với Mỹ, Trung Quốc không có cơ thắng.
(GDVN) - Trung Quốc biết Mỹ lệ thuộc nhiều vào vệ tinh nên ra sức phát triển các loại vũ khí chống vệ tinh, nhưng Mỹ có các biện pháp khắc phục và thay thế.
(GDVN) - Trung Quốc đã khởi động một kế hoạch đầy tham vọng để mở rộng thị phần ở châu Phi, máy bay Trung Quốc thích ứng tốt hơn với môi trường và thao tác đơn giản...
(GDVN) - Mỹ liên tục cắt giảm ngân sách quốc phòng gây lo ngại về đầu tư không đủ nguồn lực cho đổi mới quân sự, khó duy trì vị thế dẫn trước các đối thủ.
(GDVN) - Chuyên gia Trung Quốc chọc ngoáy chính sách quốc phòng-an ninh của Nhật Bản, nhưng quên không tự xét chính sách bành trướng lãnh thổ-quân sự của Trung Quốc.
(GDVN) - Về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, Nhật Bản có cả nhiên liệu hạt nhân, thiết kế kỹ thuật và năng lực công nghệ, vấn đề còn lại là quyết tâm chính trị.
(GDVN) - Ken McGraw chỉ ra, năm 2015, lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ đã triển khai ở 135 quốc gia trên thế giới, thực hiện các loại nhiệm vụ ở 80 - 90 nước.
(GDVN) - Từ ngày 11/12/2015 - 16/1/2016, Tổng thống Mỹ có thể thông báo cho Quốc hội việc bán vũ khí cho Đài Loan, chủ yếu là trang bị cũ, nâng cấp vũ khí hiện có
(GDVN) - Tình hình Afghanistan gần đây, Taliban không ngừng lớn mạnh, ngoài ra, IS cũng có xu thế không ngừng lớn mạnh ở Afghanistan với 1.000-3.000 thành viên.
(GDVN) - Theo bài báo, việc tăng tầm bắn tên lửa sẽ chỉ là vấn đề thời gian, cộng với UAV Global Hawk sắp nhập khẩu thì Hàn Quốc sẽ có cả đôi mắt và nắm đấm
(GDVN) - Mỹ bỏ xa các đối thủ ở phía sau với quy mô kho vũ khí gồm 13.900 máy bay, 920 máy bay trực thăng, 20 tàu sân bay và 72 tàu ngầm. Nga và Trung Quốc ở top 3.
(GDVN) - Bất chấp sự phản đối của Mỹ và đồng minh, Nga tiếp tục tăng cường không kích IS, có thể kéo dài vài tháng, Mỹ có thể phản đối Nhật gần gũi với Nga.
(GDVN) - Hệ thống chính trị giữa hai bờ còn nhiều khác biệt, không thể bỏ qua cái giỏ lớn Trung Quốc, vừa tự lực vừa hợp tác với nước ngoài để chế tạo tàu ngầm.
(GDVN) - Trong 2 năm tới, Nhật Bản sẽ thành lập trung đoàn cơ động mặt đất, đội giáo dục cơ động đổ bộ, tổng đội mặt đất, bộ chỉ huy liên hợp Mỹ-Nhật ứng phó Trung Quốc