(GDVN) - Tại Công văn số 2276/BXD-QLN, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo
Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan khẩn trương tiến hành kiểm
tra tình hình thực hiện dự án, tình hình kinh doanh tại dự án theo quy
định pháp luật, xử lý tranh chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư.
(GDVN) - Chiều ngày 26/10, đã có 2 người dân mua nhà tại Khu đô thị Đại
Thanh bị nhóm người lạ trước sàn giao dịch Mường Thanh (đường vành đai
3, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đánh phải nhập
viện Bạch Mai cấp cứu.
(GDVN) - Tại thời điểm chúng tôi có mặt ở hiện tường, có một phụ nữ bị đánh máu
chảy đầy mặt, một phụ nữ bị xịt sơn đầy người, người thì bị thương nhẹ ở
chân… một số cư dân khác bị nhóm người lạ đẩy ra đường, bị xịt hơi cay.
(GDVN) - Sau khi buông lời đe dọa, một thanh niên ghì cổ CTV Trần Kháng, người
đeo kính còn lại yêu cầu anh xóa tất cả ảnh vừa chụp. Do CTV
Trần Kháng không đồng ý, thanh niên này đã bắt ép anh tháo thẻ nhớ máy
ảnh và tịch thu.
(GDVN) -
Tính sai diện tích căn hộ, nguy cơ không được cấp sổ đỏ và phát ngôn "gây sốc" của chủ đầu tư dự án… là những sự cố khiến khu đô thị Đại Thanh luôn "dậy sóng" trên thị trường bất động sản.
(GDVN) - Sáng nay (19/10), khách hàng đã tập trung trước sàn giao dịch BĐS Mường Thanh để khiếu nại những vấn đề liên quan tới diện tích, thuế VAT cũng như các loại phí phế thải, thang máy... mà chủ đầu tư đang áp một cách vô lý.
Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại chung cư CT10 khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội, chiều nay, 20/5, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội khẳng định, mặc dù đã qua 2 ngày, nhưng Sở này vẫn chưa hề nhận được báo cáo từ phía doanh nghiệp.
(GDVN) - Với phương châm bán hàng cả sàn và chỉ cần đặt cọc một ít, vài tháng sau
đóng tiếp khiến cho chung cư Đại Thanh và CT11 GOlden Silk “cháy” hàng,
giá chênh tăng từng ngày.
Khi khách hàng băn khoăn về những căn hộ 45 m2 không có cửa sổ, Q.A -
nhân viên dự án Đại Thanh tư vấn: Sau này về ở, nếu thấy bí quá, thiếu
không khí quá thì đục tường ra làm quạt thông gió ra hành lang.
(GDVN) - Theo LS Bùi Quang Hưng, hiện nay luật pháp đã quy định tầng áp
mái không được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà. Vì thế có nói, mua
nhà không sổ đỏ chẳng khác nào đi ở nhờ bị đuổi ra ngoài lúc
nào cũng không hay.
Ngay trong ngày mùng 6 Tết (15/2), chủ đầu tư dự án chung cư Đại Thanh mở bán khoảng 50 căn hộ penhouse, thuộc tòa nhà CT8, với mức giá “hời lớn” chỉ 10 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, toàn bộ số căn hộ này sẽ không có sổ đỏ.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho hay, Bộ Xây dựng đã lập đoàn kiểm tra về tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhà thương mại của Dự án nhà Đại Thanh. Trong khi đó, người dân vẫn loay hoay với giấc mơ mua nhà như đánh bạc của mình.
Việc thị trường nhà ở có mức giá ngày càng vừa tiệm cận với túi tiền người dân có nhu cầu thực là tín hiệu tốt. Tuy nhiên dự án chung cư Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) đang có nhiều dấu hiệu làm trái pháp luật, đón đầu chính sách.
(GDVN) - Trong khi mọi người đang "sốt xình xịch" với căn hộ 10 triệu/m2 tại chung cư Đại Thanh thì trên các trang mạng rao bán nhà đất, những căn hộ này cũng được chào bán la liệt một cách lạ thường?
Chủ dự án chung cư Đại Thanh vừa có quyết định hạ giá căn hộ Đại Thanh
từ 13 triệu đồng/m2 xuống còn 10 triệu đồng/m2, mức giá này áp dụng cho
cả những khách hàng đã mua căn hộ từ trước.
(GDVN) - Dự án KĐT mới Đại Thanh do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư đang "làm mưa làm gió" trên thị trường BĐS bởi căn hộ ở đây có diện tích và giá bán tương đối phù hợp với nhiều người có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ nhiều người đã tỏ ra lo ngại về thủ tục pháp lý của dự án này.
(GDVN) - Tuy nhiên, theo quy định của Luật nhà ở hiện nay, căn hộ chung cư phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 45m2. Mặc dù đại diện của chủ đầu tư luôn trấn an khách hàng hãy yên tâm, luật đang và sẽ sửa đổi nhưng không ít người tiêu dùng vẫn tỏ ra rất lo lắng: mua căn hộ 42m2 từ dự án Đại Thanh sẽ không được cấp sổ đỏ?
(GDVN) - Liên quan tới căn hộ khu nhà ở Xa La bị “chuyển nhầm” cho người khác, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (đổi tên từ Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1) - chủ đầu tư kiên quyết khẳng định: “Chúng tôi chả có gì sai”, tại khách hàng không thông báo về việc ly hôn. Còn khách hàng thì “đổ tội” cho chủ đầu tư…
(GDVN) - Liên quan tới tranh chấp nhà tại Xa la, theo luật sư Phạm Thanh Sơn - Trưởng văn phòng Luật sư Nam Hà Nội: Bất kể việc bàn giao nhầm căn hộ cho người khác của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (đổi tên từ Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1) là vô tình hay cố ý thì khách hàng hoàn toàn có thể kiện ra Tòa án “đòi” lại nhà và yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.
(GDVN) - Về luật, dự án Đại Thanh, Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số I Lai Châu khi xây xong phần móng được phép bắt đầu rao bán sản phẩm. Tuy nhiên, “hàng đó là hàng tương lai, chưa biết chất lượng thế nào, cũng chưa hiểu được, rắc rối lắm...” – TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội xây dựng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng chia sẻ.
(GDVN) - Theo TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội xây dựng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Đối với dự án khu đô thị mới Đại Thanh, khách hàng cần thận trọng, xem xét kỹ hợp đồng góp vốn, xem giá 14 triệu đồng/m2 có cam kết giữ nguyên tới lúc bàn giao nhà hay không để tránh trường hợp bị mua hớ.
(GDVN) - Những nhân viên phân phối dự án khu đô thị mới Đại Thanh cho biết, nếu khách hàng muốn mua căn hộ tại dự án này sẽ không mua được trực tiếp từ chủ đầu tư mà phải mua qua nhân viên công ty và phải chịu tiền chênh từ 12 đến 40 triệu đồng/căn?
(GDVN) - Dự án khu đô thị mới Đại Thanh rao bán căn hộ đợt một với giá rẻ nhất là 14 triệu đồng/m2 nhưng không phải khách hàng nào cũng dễ dàng mua được, người mua phải thông qua sàn bất động sản với giá chênh từ 10 – 15 và có thể lên đến giá cao hơn nữa (tùy từng căn).
(GDVN) - Trong khi thị trường bất động sản đang chạm đáy, nhiều người dân điêu đứng vì các dự án “chết yểu”, chậm tiến độ thì không ít người dân lại hối hả lao vào mua căn hộ chung cư ở dự án khu đô thị mới Đại Thanh. Phải chăng dự án này có nhiều điểm ưu đãi dành cho khách hàng?