(GDVN) - Hai kẻ đánh bom tự sát đã tấn công khu ngoại giao ở phố Wazir Akbar Khan tại thủ đô Kabul, Afghanistan vào sáng ngày 21/11. Địa điểm xảy ra vụ nổ gần một căn cứ quân sự của Mỹ, nơi làm việc của các quan chức cấp cao Afghanistan và trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế, liên minh quân sự quốc tế.
(GDVN) - Đợt không kích sớm ngày 18/11 của Không quân Israel tại Dải Gaza đã khiến một trụ sở truyền thông bị thiệt hại nặng làm ít nhất 6 nhà báo bị thương.
(GDVN) - Sự im lặng của các tổ chức quốc tế có liên quan trước các hành động của Israel đã khuyến khích quốc gia này theo đuổi các chính sách cực đoan một cách mạnh hơn.
Qua việc đưa nhiều tàu đến hoạt động trong khu vực, Bắc Kinh hy vọng là có thể xóa tan đi một thực tế là Tokyo đang quản lý thực sự các hòn đảo hoang ở Senkaku.
(GDVN) - Nhóm khủng bố này đã lên kế hoạch tấn công đại sứ quán Mỹ ở Jakarta và một trung tâm mua sắm gần đại sứ quán Úc và trụ sở công ty khai khoáng Freeport-McMoran của Mỹ.
(GDVN) - Trung tướng Wissam al-Hassan, chỉ huy trưởng đơn vị tình báo cảnh sát quốc gia Lebanon đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom xe làm rung chuyển cả Beirut hôm thứ Sáu.
(GDVN) - Hôm qua chính quyền Iraq đã hành quyết thêm 11 người bao gồm 10 người Iraq và 1 người Algeria, mặc dù cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Baghdad hạn chế áp dụng biện pháp tử hình.
(GDVN) - Ngày 3/10, 3 vụ đánh bom đã làm rung chuyển thành phố lớn thứ hai của Syria là Aleppo, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, 90 người bị thương. Các hình ảnh phát sóng của Đài truyền hình Al-Ikhbariya cho thấy hiện trường tan hoang sau các vụ nổ và mô tả vụ việc giống như hành động của "kẻ khủng bố" nhằm vào quảng trường Saadallah al-Jabri. Hầu hết các nạn nhân là dân thường. Khi 3 chiếc xe bom phát nổ ở quảng trường Saadallah al-Jabri vào buổi sáng sớm, các tòa nhà thành phố gần đó đều vắng vẻ.
(GDVN) - Chủ nghĩa khủng bố ở Syria đang được bên ngoài hậu thuẫn đi kèm với chiến dịch truyền thông kích động chủ nghĩa cực đoan tôn giáo do các quốc gia có tiếng trong khu vực bảo trợ tạo điều kiện để tuồn vũ khí, tiền bạc và các chiến binh qua biên giới nước láng giềng.
(GDVN) - Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari tuyên bố rằng đất nước của ông đã chịu đựng quá đủ từ cuộc chiến chống khủng bố cực đoan và đừng ai yêu cầu Pakistan làm việc đó nữa.
(GDVN) - "Tôi đang chờ một bản án tử hình bởi tôi đã mất niềm tin vào hệ thống tư pháp ở Iraq vốn đã mất công bằng và trở thành một công cụ của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, người đã nhắm vào tôi ngay từ đầu."
(GDVN) - Hai vụ đánh bom tự sát nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ đã làm rung chuyển huyện Sayidabad ở tỉnh Wardak, Afghanistan khiến 14 người mạng và 69 người bị thương.
(GDVN) - Tình trạng bất ổn về an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp trên khắp lãnh thổ Afghanistan bất chấp sự hiện diện của hàng ngàn binh sỹ Mỹ và đồng minh tại đất nước này.
(GDVN) - Ngày 20/8, một quả bom xe đã phát nổ tại tỉnh Gaziantep phía đông Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới Syria, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 68 người bị thương.
(GDVN) - Ông Assad đã tránh kiểu xuất hiện cá nhân để tập hợp người ủng hộ mà Đại tá Muammar Gaddafi đã làm trong khi phải đối mặt với các cuộc nổi dậy lật đổ
(GDVN) - Một quả bom giấu trong chiếc xe chở nhiên liệu đã phát bổ tại gần một trụ sở quân sự của chính phủ Syria được bảo vệ nghiêm ngặt và khách sạn Dama Rose, nơi ở của các quan sảt viên Liên Hợp Quốc, tại thủ đô Damascus hôm 15/8. Vụ nổ khiến ít nhất 3 người bị thương.
(GDVN) - Những đứa trẻ bị bắt cóc (nhiều trẻ mới chỉ lên 7) bị xích vào giường của mình để ép phải nghe các bài thuyết giáo của những kẻ Hồi giáo cực đoan.
(GDVN) - Ngày 5/9/1972, những kẻ khủng bố Palestine thuộc nhóm "Tháng 9 đen" đã tấn công nơi ở của các vận động viên người Israel tại làng Olympic của thành phố Munich (Đức). Cuộc giải cứu con tin bất thành đầy sai lầm của chính quyền địa phương đã khiến 11 vận động viên Israel và 1 cảnh sát Đức thiệt mạng, 8 kẻ khủng bố bị tiêu diệt.
(GDVN) - Tướng Hisham Ikhtiyar - người đứng đầu lực lượng An ninh Quốc gia Syria - đã qua đời hôm 20/8 tại bệnh viện sau khi bị thương trong vụ đánh bom 2 ngày trước.
(GDVN) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ đánh bom xe bus tại sân bay ở Bulgari khiến ít nhất 7 công dân nước này thiệt mạng.
(GDVN) - Syria xác nhận anh rể của Tổng thống Assad, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ngày 18/7 và tuyên bố bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới.
(GDVN) - Phó tổng thống Syria Farouk al-Sharaa đã đào thoát sang Jordan ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom nhằm vào tòa nhà của cơ quan An ninh Quốc gia ở thủ đô Damascus ngày 18/7.
(GDVN) - Truyền hình nhà nước Syria cho biết bộ trưởng quốc phòng nước này, tướng Daoud Rajha đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom cảm tử ngày 18/7 vào trụ sở cơ quan An ninh Quốc gia ở Damascus.