(GDVN) - Hệ thống tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân RT-23 (SS-24 Scalpel) lắp trên tàu hoả từng một thời làm đau đầu người Mỹ hiện giờ đang được lưu giữ tại bảo tàng đường sắt Oktyabrskaya ở St. Petersburg's, Nga.
(GDVN) - Từ thời Sa hoàng, thế giới đã phát minh ra những chiếc xe tăng với hình thù đặc biệt để phù hợp với yêu cầu cũng như điều kiện tác chiến. Điểm mặt những xe tăng "độc đáo" nhất thế giới.
(GDVN) - Fieseler Fi 103R (Reichenberg) là phiên bản của bom bay V-1 có người điều khiển của Đức quốc xã vào cuối Chiến tranh Thế giới II, nó được sản xuất cho các nhiệm vụ của "Phi đoàn Leonidas", Không đoàn V thuộc Kampfgeschwader 200 của Luftwaffe.
(GDVN) - Trận Dunkerque là một trận đánh đẫm máu nhất trong Thế chiến thứ hai, khi quân Đức Quốc Xã tấn công và tới tấp dồn ép quân Đồng Minh tại thành phố Dunkerque, Pháp từ ngày 24/5 đến ngày 4/6/1940 khiến quân Đồng Minh vừa phải đánh đỡ, vừa rút lui ra tận biển và mở cuộc tháo chạy khổng lồ theo đường biển về Anh, 330.000 quân sĩ Đồng Minh suýt bị bắt làm tù nhân. 152 bức ảnh chụp bãi biển ở miền bắc nước Pháp ngổn ngang với hàng ngàn thiết bị quân sự bị bỏ lại, những thi thể thối rữa dạt vào bờ sau trận đánh do người Đức chụp năm đó đã lần đầu tiên được công bố và dự kiến sẽ được đem ra bán đấu giá tại Anh vào ngày 17/11 tới.
(GDVN) - Tính từ thời điểm năm 1943 cho đến nay, ít nhất đã có 8 lần nhà chức trách Ucraina và các quốc gia khác đã tổ chứ tái hiện lại các trận đánh ác liệt trong Chiến tranh thế giới lần I và Chiến tranh thế giới lần II để tưởng nhớ những người đã chết trong hai cuộc chiến lớn nhất thế giới này. Tại sự kiện tái hiện lịch sử năm nay, hơn 1500 người đến từ Nga, Belarus, Cộng hòa Séc, Lithuania và Ucraina đã hội tụ về Kiev để tham gia sự kiện lịch sử này.
(GDVN) - Truyền hình Nga TV Zvezda cho hay ngày 31/10/2011 vừa qua đã diễn ra lễ tổng duyệt lần cuối cùng để chuẩn bị cho sự kiện diễu binh (ngày 7/11 tới) tái hiện sự kiện lịch sử ngày 7/10/1941 khi những đội quân Xô viết đầu tiên sau cuộc diễu hành lên đường tiến thẳng ra mặt trận tiêu diệt quân phát xít Đức xâm lược.
(GDVN) - VVA-14M là sản phẩm của Robert Bartini, nhà khoa học và thiết kế máy bay người Nga, với mục đích triệt phá các loại tàu ngầm tên lửa Polaris của Hải quân Mỹ. Sau khi Bartini qua đời năm 1974, dự án VVA-14M sup đổ sau 107 lần cất cánh với tổng số 103 giờ bay.
(GDVN) - Công viên tưởng niệm chiến hạm là nơi lưu trữ và trưng bày nhiều loại tàu chiến, máy bay của Hải quân Mỹ, trong số là có chiến hạm lớp Nam Dakota mang tên USS Alabama và tàu ngầm lớp Gato – USS Drum.
(GDVN) - Tuần dương hạm Cruiser Aurora từng nhận được giải thường Cờ Đỏ của Ủy ban trung ương Liên Xô vào năm 1924. Giữa những năm 1922 và 1940, Cruiser Aurora phục vụ Hải quân Liên Xô dưới vai trò là một tàu huấn luyện chiến đấu.
(GDVN) - Một trang web có địa chỉ Camranh.ru đã được lập lên tại Nga và đây là một trong những địa chỉ quen thuộc để các cựu chiến binh Nga từng phục vụ tại cảng Cam Ranh hồi tưởng lại những ký ức của mình.
(GDVN) - Tàu ngầm mini đã từng được nhiều nước chế tạo và sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần thứ II bởi khả năng cơ động bí mật, tấn công bất ngờ rất hiệu quả của nó.
(GDVN) - Năm 1942, sau khi không quân Đức khởi động một cuộc tấn công phá hủy hạm đội Anh, những con tàu của Hitler bắt đầu cuộc đua vượt Đại Tây Dương.
(GDVN) - Năm 1930, quân đội Nga đã có những ý tưởng tạo ra những chiếc máy bay khổng lồ nhằm mục đích chuẩn bị phương tiện để đối phóng với quân đội Đức.
Xe tăng Sa Hoàng hay còn được nhắc đến với những cái tên như “Dơi muỗi”, “tăng Lebedenko” là một công trình quân sự được nghiên cứu và phát triển tại Nga vào giai đoạn 1916 – 1917.
(GDVN) - Chiến tranh Nam Ossetia 2008 là cuộc chiến tranh trên bộ, trên không và trên biển giữa một bên là Gruzia và một bên là các khu vực ly khai và Nga.