(GDVN) - Đài Loan cũng quyết định lập tức triệu hồi Trưởng đại diện Đài Loan tại Manila đồng thời "tạm trục xuất" Trưởng đại diện của Philippines ở Đài Bắc về nước đến khi nào vụ việc được xử lý xong xuôi.
(GDVN) - Hết thời hạn 72 giờ mà Philippines vẫn không chịu thực hiện 4 yêu cầu này, Đài Loan lập tức tiến hành các biện pháp trừng phạt: Đóng băng tất cả các đề nghị của phía Philippines, triệu hồi Đại diện Đài Loan tại Philippines, trục xuất Đại diện Philippines tại Đài Loan đến khi nào 4 yêu cầu được thực hiện mới cho quay trở lại.
(GDVN) - "Chúng tôi chắc chắn sẽ phải đòi công lý cho ngư dân của chúng tôi. Đài Loan sẽ không loại trừ khả năng tiến hành bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Philippines", Mã Anh Cửu khẳng định.
(GDVN) - Mã Anh Cửu hôm 21/4 cho biết thời điểm này vẫn "chưa chín muồi" để tiến hành các cuộc đàm phán chính trị với Trung Quốc, mặc dù hai bên đã cải thiện quan hệ kinh tế nhanh chóng
(GDVN) - Mã Anh Cửu và Tannock đều xem "chia sẻ nguồn lợi nghề cá" như một cách tiếp cận để giải quyết tranh chấp Biển Đông, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang tại quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép từ 1974 - PV).
(GDVN) - Nhắc tới tranh chấp Biển Đông, Mã Anh Cửu cho rằng vấn đề Biển Đông phức tạp hơn và nhiều bên tuyên bố chủ quyền hơn so với Hoa Đông nên cần thêm thời gian để có thể tìm kiếm một giải pháp.
(GDVN) - Trước đây Mã Anh Cửu cũng đã từng đặt chân tới Vatincan, tuy nhiên đây là lần đầu tiên ông Cửu tới Tòa thánh với tư cách "Tổng thống Đài Loan", một điều "tối kỵ" đối với giới ngoại giao Trung Quốc
(GDVN) - Cơ quan ngôn luận của Quốc dân đảng cầm quyền ở Đài Loan cho hay, việc Tập Cận Bình và Liên chiến có "mật đàm" về Biển Đông và Biển Hoa Đông hay không, còn phải chờ thời gian trả lời
(GDVN) - Trong xử lý tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và biển Hoa Đông, theo Tô Trinh Xương, Mã Anh Cửu đã "hợp tác với Trung Quốc và vấn đề này tạo ra những căng thẳng và bất ổn"
(GDVN) - Giới truyền thông Trung Quốc ngày 11/12 đưa tin, Mã Anh Cửu, nhà lãnh đạo đảo Đài Loan cùng Bộ trưởng Văn hóa Long Ứng Đài khi tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Nhân quyền thế giới được tổ chức bởi chính quyền Đài Loan ngày hôm qua 10/12 thì bị khoảng 10 người phản đối dữ dội. Trong số này, một người đã tháo giày và ném thẳng về phía Mã Anh Cửu.
(GDVN) - Vì "đại nghiệp phục hưng dân tộc Trung Hoa", Mã Anh Cửu đề nghị hai bên cần tăng cường tin cậy lẫn nhau, hợp tác chân thành để mang lại hạnh phúc cho người dân hai bờ eo biển.
(GDVN) - Trong một triển lãm tranh gần đây ở Đài Loan, nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu tuyên bố rằng tranh chấp trên nhóm đảo Senkaku sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nhật Bản và Đài Loan.
(GDVN) - Mã Anh Cửu tiết lộ rằng trong những ngày gần đây, đội tàu Hải giám của Trung Quốc tuần tra xung quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư được các tàu hộ vệ trang bị tên lửa của Trung Quốc hộ tống.
(GDVN) - Trong khi đề xuất các bên liên quan “bỏ qua chủ quyền, xếp tranh chấp”, ông Mã lại bồi thêm rằng vấn đề chủ quyền của Đài Loan đối với nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư là không thể tranh cãi và không thể từ bỏ
(GDVN) - Khi Đài Loan đang thấy sự khó khăn để bảo vệ chủ quyền đối với các đảo bằng sức mạnh quân sự hạn chế của mình, các chiến lược gia tại Đài Loan muốn Đài Bắc thiết lập một cơ chế tin cậy lẫn nhau về quân sự với Trung Quốc.
(GDVN) - Bất cứ những động thái nào “xâm phạm chủ quyền Đài Loan”, Bộ Ngoại giao Đài Loan đều lên tiếng phản đối, nhưng lần này Đài Loan sẽ không chỉ “nói suông”.
(GDVN) - Đài Loan cùng với Tây Tạng là vấn đề được Trung Quốc xác định là lợi ích cốt lõi và cũng đang tiềm tàng nhiều biến số khó lường khiến giới chức Bắc Kinh đau đầu, nhất là vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc vẫn chưa có cách nào kiểm soát được.