"Đảng lãnh đạo và phải chịu trách nhiệm trước dân, trước pháp luật"

"Đảng lãnh đạo và phải chịu trách nhiệm trước dân, trước pháp luật"
(GDVN) - “Sở dĩ tôi bổ sung cụm từ Đảng chịu trách nhiệm trước pháp luật vì trong thời gian qua bên cạnh những thành tự to lớn đạt được do có sự lãnh đạo của Đảng là điều không thể phủ nhận, cử tri còn nhiều băn khoăn về những thiết sót, khuyết điểm trong sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng” – ĐBQH Trương Thị Huệ nêu ý kiến.

"Hội đồng Bảo hiến sẽ lên tiếng về chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa"

"Hội đồng Bảo hiến sẽ lên tiếng về chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa"
(GDVN) - “Sự cần thiết của một thiết chế độc lập có quyền tài phán thực chất, thực quyền không chỉ là đơn thuần rà soát xem xét việc chấp hành pháp luật nội bộ của người dân trong nước, mà trên hết có quyền lên tiếng một cách chính danh mạnh mẽ hơn về những hành vi vi phạm trắng trợn pháp luật Việt Nam đối với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi tin chắc không người Việt Nam nào không phẫn nộ về những hành động ngang ngược này”.

Hôm nay, Quốc hội bàn về 4 vấn đề lớn trong DT sửa đổi Hiến pháp 1992

Hôm nay, Quốc hội bàn về 4 vấn đề lớn trong DT sửa đổi Hiến pháp 1992
(GDVN) - Hôm nay, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Nhiều vấn đề “nóng” sẽ được các đại biểu thay mặt cho nhân dân cả nước bày tỏ, đó là: Quyền con người và quyền công dân; vai trò lãnh đạo của Đảng; về việc giữ nguyên tên nước hoặc lấy lại tên gọi “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”; bàn về quyền sở hữu đất đai...

"Lãnh đạo ngành Y tế nên xin lỗi 9 gia đình có trẻ tử vong vì vác-xin"

"Lãnh đạo ngành Y tế nên xin lỗi 9 gia đình có trẻ tử vong vì vác-xin"
(GDVN) - "Tôi cho rằng lúc này một lời xin lỗi của lãnh đạo ngành Y tế là cần thiết, nhất là đối với 9 gia đình có trẻ không may… lời xin lỗi của các vị lúc này không chỉ là biểu hiện của văn hóa hay tinh thần trách nhiệm mà trên cả đó là lòng nhân ái của các lương y"

“Chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam trên biển Đông là bất biến”

“Chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam trên biển Đông là bất biến”
(GDVN) - ĐBQH Lê Nam nhấn mạnh: “Dĩ bất biến ứng vạn biến là phương trâm cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã luôn được các thế hệ lãnh đạo Việt Nam tiếp thu, ứng xử và có những quyết sách đúng đắn. Chủ quyền thiêng liêng trên biển Đông là sự bất biến, không thể nhân nhượng, không thể thay đổi”.

"Hàng trăm nghìn tỷ nằm chết ở lĩnh vực khách sạn, nhà hàng"

"Hàng trăm nghìn tỷ nằm chết ở lĩnh vực khách sạn, nhà hàng"
(GDVN) - ĐB Trần Du Lịch (đoàn TPHCM): “Hiện nay, nhà nước còn rất nhiều nguồn lực, cần rà soát lại việc đầu tư công nghiệp nhẹ, những ngành không cần thiết như khách sạn, nhà hàng… cần phải thoái vốn. Tại sao chúng ta để hàng trăm nghìn tỷ đồng ở đây, trong khi thiếu tiền làm quốc lộ và nhiều việc khác?”.

"Xuất hiện 'liên kết' để tạo sức ép lên cơ quan Đảng, Nhà nước"

"Xuất hiện 'liên kết' để tạo sức ép lên cơ quan Đảng, Nhà nước"
(GDVN) - Theo Thanh tra Chính phủ: Có hiện tượng những người, nhóm người khiếu nại “liên kết” với nhau để khiếu nại đông người nhằm tạo thêm sức ép lên các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý là trong một số trường hợp có sự xúi giục, kích động của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo những người đi khiếu nại liên kết đông người có những hành vi quá khích, gây rối.

“Giảm thuế suất cho báo chí không ảnh hưởng nhiều tới thu ngân sách”

“Giảm thuế suất cho báo chí không ảnh hưởng nhiều tới thu ngân sách”
(GDVN) - Đây là quan điểm của ông Hà Minh Huệ - PCT Hội Nhà báo Việt Nam khi góp ý về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông Huệ nhận định: “Giảm thuế suất cho báo chí cũng không ảnh hưởng nhiều tới thu ngân sách, tuy nhiên lợi ích chính trị do báo chí mang lại chắc chắn sẽ rất nhiều”.

Hà Nội đã có kế hoạch mua máy bay trực thăng cứu hỏa

Hà Nội đã có kế hoạch mua máy bay trực thăng cứu hỏa
(GDVN) - Cháy lớn xảy ra trong ngõ ngách ô tô không thể vào được. Cháy ở các khu phố cổ, đặc biệt ở các tòa nhà cao tầng thang máy không vươn tới… Khắc phục điều này Hà Nội đã có kế hoạch mua máy bay phục vụ cho công tác PCCC.

"Kinh tế gặp khó khăn, có mặt còn nghiêm trọng hơn so với năm trước"

"Kinh tế gặp khó khăn, có mặt còn nghiêm trọng hơn so với năm trước"
(GDVN) - Ông Nguyễn Văn Giàu: "Nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thứ khó khăn, có mặt còn nghiêm trọng hơn so với năm trước. Tăng trưởng kinh tế cả năm chỉ đạt 5,03%, là mức tăng chưa hợp lý, thấp hơn con số báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (5,2%) và thấp hơn nhiều so với nghị quyết Quốc hội là tăng từ 6-6,5%".

Tâm nguyện của cử tri gửi tới Quốc hội

Tâm nguyện của cử tri gửi tới Quốc hội
(GDVN) - "Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 ở cơ sở còn hình thức, lúng túng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa thực hiện được mục tiêu đề ra; việc lấy phiếu tín nhiệm phải thực chất, không hình thức…" là những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13, được Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ Quốc Huỳnh Đảm thông qua vào sáng 20/5.

"Lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội sẽ đánh giá khách quan, công tâm"

"Lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội sẽ đánh giá khách quan, công tâm"
(GDVN) - “Từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, mỗi đại biểu sẽ thấy được trách nhiệm để tiếp tục nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của mình, đáp ứng được sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

"4 giải pháp cấp bách chặn đứng mưu đồ chiếm lĩnh Biển Đông của TQ"

"4 giải pháp cấp bách chặn đứng mưu đồ chiếm lĩnh Biển Đông của TQ"
(GDVN) - “Trước đây họ chỉ ra đánh cá để khẳng định cái gọi là “chủ quyền” của họ tại Biển Đông cũng như yêu sách “đường lưỡi bò”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, họ đã tiến thêm bước nữa bằng cách là cử phóng viên của họ đi cùng để rồi qua phóng viên sẽ nói lên ý đồ muốn “bá chiếm” Biển Đông của họ. Bước đi này của họ rất ghê gớm với ý đồ rất xảo quyệt...".

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5, quyết định nhiều vấn đề quan trọng
(GDVN) - Sáng nay (20/5), Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5. Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ bàn tới nhiều vấn đề quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 35/2012 của Quốc hội.