(GDVN) - Việc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran có thể tạo ra một “Triều Tiên” thứ hai, gây thêm những căng thẳng mới ở khu vực Trung Đông vốn đã bất ổn hàng chục năm qua
(GDVN) - Chiến hạm này sẽ được bố trí tại khu vực Châu Á (Thái Bình Dương), nằm trong chiến lược tái cân bằng Châu Á và bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực này.
(GDVN) - Trung Quốc hiện là nước sử dụng nhiều nhất máy bay trực thăng kiểu Nga, hiện sử dụng 160 máy bay Mi-171, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.
(GDVN) - Học giả Trung Quốc tiếp tục đổ hoàn toàn trách nhiệm cho Nhật Bản về tình hình quan hệ Trung-Nhật hiện nay, tuyên truyền "hòa bình" không đúng với thực tế.
(GDVN) - Bài báo cho rằng, chính sách Biển Đông của Mỹ sẽ ngày càng cứng rắn với Trung Quốc, đã lựa chọn đứng về một bên trong tranh chấp chủ quyền, đối phó TQ.
(GDVN) - Báo Đài tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin cho biết, Nhật Bản sẽ cấp vốn ODA để Việt Nam đóng thêm tàu tuần tra trong lúc Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu.
(GDVN) - Trước thời kỳ Tập Cận Bình, các nhà lãnh đạo TQ thường rất đề cao và nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa Mỹ nhưng đến giai đoạn cầm quyền của ông Tập thì trái hẳn.
(GDVN) - Việt Nam đã sở hữu nhiều phương tiện triển khai tên lửa hành trình, còn có thể nhập khẩu tên lửa hành trình mũi nhọn từ Ấn Độ, Nga, châu Âu hoặc Mỹ.
(GDVN) -
7g53 sáng nay 7-7, một máy bay đã bị tai nạn tại khu vực Hòa Lạc, Hà Nội. Thông tin ban đầu cho biết 16 chiến sĩ đã hy sinh, 5 chiến sĩ bị thương.
(GDVN) - Trung Quốc chỉ cần kiểm soát Biển Đông, sẽ tăng cường chi phối Thái Bình Dương, rồi vươn tới Ấn Độ Dương, nhưng họ sẽ vấp phải "chí cường quốc" của Ấn Độ.
(GDVN) - Bài báo tiếp tục lợi dụng câu nói của nhà lãnh đạo Việt Nam để tùy tiện dùng hỏa lực mồm đe dọa Việt Nam, bàn ra tán vào việc tấn công vũ lực ở Biển Đông.
(GDVN) - Bài báo gắn thông tin này với phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố tạo ra sự đối lập, phản ánh TQ đang chuẩn bị lực lượng gây sự ở Biển Đông.
(GDVN) - "Nhật Bản không chỉ tăng cường phòng thủ hướng tây nam, mà còn gia tăng can thiệp vấn đề Biển Đông, lôi kéo Philippines, Việt Nam đối phó Trung Quốc".
(GDVN) - Tân Hoa Xã TQ bình luận: “RIMPAC có lẽ là cuộc diễn tập được tổ chức để quân đội Nhật Bản phô diễn khả năng đổ bộ trước mặt các quân nhân Trung Quốc”.
(GDVN) - “Tôi không muốn coi thường 20 quốc gia khác, những nước đang cùng tham gia tập trận chung với cả Mỹ và Trung Quốc”. – Đô đốc Harry Harris nói.
(GDVN) - Bài báo cho rằng Thủ tướng Nhật Bản dùng một loạt chiêu trò bịp bợm, tuyên truyền mối đe dọa TQ, cử tri Nhật Bản bị lừa, thế lực cánh hữu Nhật có gen mạo hiểm.
(GDVN) - "Tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ở biển Hoa Đông và Biển Đông giống như Chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra ở châu Âu năm 1914".
(GDVN) - Ngoài tiến hành nhiệm vụ tác chiến săn ngầm và tuần tra chấp pháp, tàu sân bay có thể cung cấp hỗ trợ tác chiến, có thể cung cấp tiếp tế, rút nhân viên...
(GDVN) - Dư luận vẫn đang có một câu hỏi “tò mò lớn” về việc vì sao TQ vẫn tiếp tục phát hành các bản đồ đứt đoạn đối với tuyên bố (phi pháp-PV) của Bắc Kinh trên BĐ.
(GDVN) - Việt Nam có chính sách mua sắm vũ khí mới, cho Nga sử dụng Cam Ranh, nâng cấp tàu kiểm ngư, biên chế 2 tàu tên lửa, hợp tác sản xuất tên lửa với Nga...