(GDVN) - 2 chiếc "tàu công vụ nước ngoài" đã xông thẳng tới đội hình tàu cá Trung Quốc, có lúc chỉ cách 3 đến 4 mét buộc các tàu cá Trung Quốc phải vòng tránh.
(GDVN) - 2 phóng viên tờ China News đi theo đội tàu cá cho biết, khoảng hơn 3 giờ 10 phút sáng nay 11/5 một "tàu công vụ nước ngoài" đã áp sát đội hình 32 tàu cá Trung Quốc, rọi đèn, quay phim, chụp ảnh ghi lại bằng chứng hoạt động (trái phép) của các tàu cá Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa.
(GDVN) - Con tàu được China News cho là "tàu công vụ nước ngoài" tiến sát đội tàu cá Trung Quốc, bật đèn sáng và bắt đầu chụp ảnh, quay phim. Lúc này các tàu cá Trung Quốc vẫn đang di chuyển, không đánh bắt (trái phép) nên không có va chạm nào xảy ra.
(GDVN) - Khi được hỏi liệu hải quân Philippines có bắt giữ các tàu cá Trung Quốc khi chúng tiến vào "vùng biển Philippines" hay không, Tutaan cho biết: "Tất cả sẽ phụ thuộc vào tình hình trong đất liền (nếu có lệnh từ Chính phủ/Tổng thống Philippines).
(GDVN) - Một tàu cá Việt Nam nằm chắn ngang đường cơ động của 32 tàu cá Trung Quốc ở phía Tây quần đảo Hoàng Sa, buộc đội tàu cá Trung Quốc phải tìm đường vòng tránh.
(GDVN) - Ngư chính số hiệu 45001 tiến sát chiếc "tàu cá nước ngoài" 10 mét, một khoảng cách đã khá nguy hiểm trên biển nhưng chiếc tàu cá này vẫn đánh bắt bình thường và không chịu dời đi, tàu Trung Quốc đã bật vòi rồng xối thẳng vào tàu cá đối phương, cuối cùng chiếc tàu cá này phải rút ra khỏi khu vực.
(GDVN) - Tướng "diều hâu" này tiếp tục kêu gào giới chức Trung Quốc cho ngư dân nước này tổ chức hệ thống "dân binh" lên thuyền, vũ trang cho từng tàu cá để "đối phó" với lực lượng chức năng của các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông (khi chúng đánh bắt trái phép và bị lực lượng này phát hiện - PV).
(GDVN) - Ngô Sỹ Tồn còn chụp mũ ngược lại truyền thông Việt Nam khi ông Tồn cho rằng báo chí Việt Nam "cường điệu hóa, tuyên truyền đối đầu" trong vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam "làm trầm trọng thêm tình hình khu vực (Biển Đông - PV)".
(GDVN) - "Tàu hải quân Trung Quốc đã bắn 2 phát súng chỉ thiên lên không trung để cảnh cáo" nên "không có chuyện tàu hải quân Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam".
(GDVN) - Hồng Lỗi còn lên giọng cho rằng hành động phi pháp, vô nhân đạo của tàu Trung Quốc đối với tàu cá Việt Nam ngày 20/3 là "cần thiết và chính đáng".
(GDVN) - Hai tàu cá Việt Nam có biển kiểm soát QNg96417TS và QNg96382TS đang đánh bắt ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) thì giáp mặt với tàu Hải giám 262 Trung Quốc lúc 7 giờ sáng. Hai tàu cá Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ vùng biển chủ quyền của Tổ Quốc trước sự rượt đuổi của Hải giám Trung Quốc suốt 3,5 tiếng đồng hồ.
(GDVN) - Tàu Hải giám 262 liên tục rượt đuổi 2 tàu cá Việt Nam (đang đánh bắt trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam - PV), đến 10 giờ vẫn không khuất phục được 2 tàu cá trên, Hải giám 262 gọi thêm tàu Hải giám 263 tới "chi viện".
(GDVN) - Chiến thuật “biển người trên biển” mà Bắc Kinh đã thử nghiệm hiệu quả tại Scarborough nay đang được âm thầm triển khai mở rộng ra toàn bộ khu vực biển Đông
(GDVN) - "Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ tài chính cho ngư dân để giúp họ đóng các tàu lớn hơn. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ gửi kèm các tàu tiếp tế và các tàu tuần tra tham gia vào các chuyến đánh bắt của họ".
(GDVN) - Vào 12h trưa nay (ngày 1/8) lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông (phi pháp và vô hiệu) của Bắc Kinh hết hiệu lực, 8994 chiếc tàu cá Trung Quốc sẽ đổ ra ngư trường trên biển Đông, nơi phía Trung Quốc gọi là “ngư trường Tam Sa”, để đánh bắt trái phép. Trước đó, ngày 31/7, rất nhiều tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đã tụ tập về các cảng cá ở đảo Hải Nam, chuẩn bị xăng dầu, tích trữ lương thảo cho hoạt động này.
(GDVN) - Tờ Nhật báo Hải Nam ngày 1/8 đưa tin, 12h trưa nay 1/8 lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông (phi pháp và vô hiệu) của Bắc Kinh hết hiệu lực, 8994 chiếc tàu cá Trung Quốc sẽ đổ ra ngư trường trên biển Đông để đánh bắt trái phép, nơi phía Trung Quốc gọi là “ngư trường Tam Sa”. Hôm qua 31/7, rất nhiều tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đã tụ tập về các cảng cá ở đảo Hải Nam, chuẩn bị xăng dầu, tích trữ lương thảo. Tổng cộng sẽ có 8994 tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đồng loạt đổ ra biển Đông đánh bắt sau 12h trưa nay
(GDVN) - 29 tàu cá còn lại ra sức kéo tàu hậu cần này về đất liền nhưng không thành công. Con tàu có phiên hiệu Quỳnh Tam Á F8168 này chở 70 người, trong đó hơn 10 người là phóng viên
(GDVN) -Chiều 15/7, một đội gồm 30 tàu cá xuất phát từ tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc đã tới một địa điểm đánh bắt cá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các tàu này đã tới vùng biển thuộc Bãi đá Chữ Thập của Việt Nam sau khi trải qua hải trình kéo dài 78 giờ đồng hồ và dự kiến sẽ ở lại đây trong 5-10 ngày dưới sự hỗ trợ của tàu Ngư chính 310. Đội tàu cá lớn nhất từ đảo Hải Nam tới quần đảo Trường Sa gồm 1 tàu 3.000 tấn và 29 tàu 140 tấn. Trước đó, 12/7, một đội 30 tàu cá cũng khởi hành từ Tam Á tới Trường Sa tiến hành đánh bắt trái phép.Đây là chiến dịch đáng chú ý của Trung Quốc bởi những thuyền đánh cá này được tổ chức chặt chẽ, có phóng viên thường xuyên cập nhật tin và đăng tải trên các kênh truyền thông của Trung Quốc. >> Cập nhật tin từ Facebook
(GDVN) - Sáng 12/7, 30 tàu cá xuất phát từ bến cảng của thành phố Tam Á đến Trường Sa để hoạt động đánh bắt trái phép ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam với sự hỗ trợ của một tàu ngư chính bất chấp sự phản đối của phía Việt Nam. Các tàu cá dự kiến sẽ ở lại vùng biển này trong 20 ngày.
>> Cập nhật thông tin từ Facebook
(GDVN) - "Việc Trung Quốc cản trở và bắt giữ ngư dân và tàu cá Việt Nam hoạt động nghề cá hợp pháp, bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam."
(GDVN) - Ngư dân Philippines kể các tàu cá thường giúp nhau nước uống hoặc thức ăn khi một tàu cá nào đó gặp khó khăn chỉ bằng cách giơ tay ra hiệu, "nhưng tàu cá Việt Nam là hào phóng hơn cả" ...
(GDVN) - Trịnh Châu buổi chiều ngày 4/5 đưa tin, các tàu cá của đảo Hải Nam Trung Quốc sau khi quay về đất liền 1 ngày, hôm qua 3/5 đã quay trở lại bãi cạn Scarborough để "đối phó" với tàu cảnh sát biển Philippines