Hoạt động múa cột trong Nghị định không nói cấm mà cũng chẳng nói cho phép. Nếu xử lý thì cũng chỉ xử lý ở mức độ ăn mặc không đúng thuần phong mỹ tục.
Không chỉ là nơi để đốt tiền để mua vui, khẳng định “số má”, các tụ điểm ăn chơi về đêm còn là địa điểm để thanh toán xích mích giữa các nhóm giang hồ.
Không chỉ có khách, một số nhân viên nữ của các vũ trường, quán bar cũng không cưỡng lại được hấp lực của thuốc lắc, xem đó là nguồn trợ lực để cháy hết mình...
Đám dân chơi quay cuồng điên loạn trong mớ âm thanh phóng ra từ hàng chồng loa công suất lớn, thích thú với những màn múa cột kích dục đến mức: nóng trong người.