Robot Curiosity chuẩn bị đổ bộ xuống sao Hoả

Robot Curiosity chuẩn bị đổ bộ xuống sao Hoả
(GDVN) - Cách đây hơn 8 tháng, vào ngày 26/11/2011, Cơ quan quản lý hàng không vũ trụ Mỹ - NASA đã phóng tàu vũ trụ mang theo robot khám phá sao Hoả mang tên Curiosity từ bãi phóng Cape Canavera, bang Florida.

Nga phóng tàu chở hàng Tiến bộ M-16M lên ISS

Nga phóng tàu chở hàng Tiến bộ M-16M lên ISS
Theo Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, tên lửa đẩy Soyuz-U của nước này ngày 1/8 đã rời bệ phóng để đưa tàu chở hàng Tiến bộ M-16M lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Tàu Tiến bộ M-15M lắp ghép thành công với ISS

Tàu Tiến bộ M-15M lắp ghép thành công với ISS
Trung tâm điều khiển các chuyến bay ở ngoại ô Mátxcơva của Nga cho biết tàu chở hàng Tiến bộ M-15M của nước này đã lắp ghép thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào lúc 5 giờ sáng 29/7 (8 giờ giờ Hà Nội)

Nga phóng thành công tên lửa mang theo 4 vệ tinh

Nga phóng thành công tên lửa mang theo 4 vệ tinh
Ngày 28/7, Lực lượng Phòng không vũ trụ Nga (ADF) tuyên bố đã phóng thành công tên lửa đẩy Rokot mang theo 4 vệ tinh, trong đó có một vệ tinh quân sự, từ trung tâm vũ trụ Plesetsk, miền Bắc nước này.

Firefox 14 tăng cường tính năng bảo mật mạnh hơn

Firefox 14 tăng cường tính năng bảo mật mạnh hơn
Công ty công nghệ Mozilla đã lại tiếp tục phát hành phiên bản mới nhất trình duyệt web Firefox 14 với những cải tiến tập trung vào khả năng bảo mật, sau sáu tuần ra mắt chính thức trình duyệt web Firefox 13.

NASA mở trò chơi tự tạo vệ tinh

NASA mở trò chơi tự tạo vệ tinh
Từ những vật liệu được cung cấp sẵn, người chơi có thể kết hợp chúng lại thành một vệ tinh hoàn chỉnh. Đây là một trò chơi khoa học thú vị cho những bạn yêu thích khám phá và khoa học không gian.

Steve Jobs từ bỏ mạng xã hội vì Zuckerberg đã làm quá tốt

Steve Jobs từ bỏ mạng xã hội vì Zuckerberg đã làm quá tốt
(GDVN) - Tạp chí PC World nổi tiếng thế giới cho hay, Walter Isaacson - tác giả của cuốn tiểu sử bán chạy nhất hiện nay về Steve Jobs mới đây đã tiết lộ rằng nhà sáng lập hãng Apple khi còn sống đã quyết định từ bỏ ý định xây dựng một mạng xã hội quy mô bởi khi đó ông nhận thấy Mark Zuckerberg đã phát triển Facebook quá thành công.