Trung Quốc giật dây Triều Tiên thu hút Mỹ để rảnh tay chiếm Biển Đông?

Trung Quốc giật dây Triều Tiên thu hút Mỹ để rảnh tay chiếm Biển Đông?
(GDVN) - Vì Mỹ mải lo đối phó với Bắc Triều Tiên, Trung Quốc có thể "tự do hơn" trong tăng cường thúc đẩy chiến lược độc chiếm Biển Đông thành ao nhà. Đây là lý do thật sự tại sao Trung Quốc bề ngoài luôn tỏ ra bất mãn, thậm chí là "bất lực" với Bắc Triều Tiên trong thời gian vừa qua.

Nữ cảnh sát được phong Anh hùng nhờ cứu sống Kim Jong-un

Nữ cảnh sát được phong Anh hùng nhờ cứu sống Kim Jong-un
(GDVN) - Theo Telegraph ngày 9/5, một nữ cảnh sát giao thông Triều Tiên mới đây đã được trao tặng danh hiệu "Anh hùng CHDCND Triều Tiên", một giải thưởng hiếm người có được, đã làm dấy lên tin đồn cho rằng cô có thể đã từng cứu sống nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Kim Jong-un chỉ đạo xây dựng câu lạc bộ đua ngựa chuyên nghiệp

 Kim Jong-un chỉ đạo xây dựng câu lạc bộ đua ngựa chuyên nghiệp
(GDVN) - Kim Jong-un đã phê bình cấp dưới khi xem xét bản phương án thiết kế xây dựng câu lạc bộ đua ngựa chuyên nghiệp. Kim Jong-un cho hay, mặc dù chính ông đã cung cấp những tài liệu về trường đua ngựa chuyên nghiệp cho các bộ phận nghiên cứu, tham khảo, nhưng bộ phận này cơ bản đã không nghiên cứu nó.

Triều Tiên: Không mời người Mỹ đến đàm phán về tự do cho tội phạm

Triều Tiên: Không mời người Mỹ đến đàm phán về tự do cho tội phạm
(GDVN) - Triều Tiên hôm 4/5 ra tuyên bố cho biết, nước này sẽ không mời bất kỳ người Mỹ nào tới Bình Nhưỡng để tìm kiếm cơ hội trả tự do cho một người Mỹ gốc Hàn mới bị kết án vì "âm mưu lật đổ chính quyền Triều Tiên" bởi ông không phải là "con bài mặc cả chính trị" dùng trong các cuộc đàm phán với Washington.

Hàn Quốc chấp nhận trả Triều Tiên 13 triệu USD

Hàn Quốc chấp nhận trả Triều Tiên 13 triệu USD
(GDVN) - Bình Nhưỡng đưa ra yêu cầu các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn tại Kaesong phải chi trả 13 triệu USD, bao gồm 7,3 triệu USD trả lương cho công nhân Triều Tiên trong 3 tháng, 4 triệu USD tiền thuế doanh nghiệp năm 2012 và 1,7 triệu USD các loại phí khác.

Lầu Năm Góc: Triều Tiên cuối cùng rồi cũng sẽ có vũ khí hạt nhân

Lầu Năm Góc: Triều Tiên cuối cùng rồi cũng sẽ có vũ khí hạt nhân
(GDVN) - Triều Tiên đang ngày càng tiến gần tới mục tiêu đã công bố là có thể tấn công nước Mỹ bằng vũ khí hạt nhân nếu không ngừng đầu tư cho các vụ thử nghiệm công nghệ hạt nhân và tên lửa của mình - Lầu Năm Góc cho biết trong một báo cáo phát hành hôm 2/5.

Asahi Shimbun: Bắc Triều Tiên đã ngừng chuẩn bị phóng tên lửa

Asahi Shimbun: Bắc Triều Tiên đã ngừng chuẩn bị phóng tên lửa
(GDVN) - Bắc Triều Tiên đã ngừng công việc chuẩn bị cho hoạt động phóng tên lửa tầm trung Musudan được bắt đầu từ một vài tuần trước đó - tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc ngày 30/4 đưa tin cho biết.

Triều Tiên giữ lại Kaesong 7 người Hàn Quốc

Triều Tiên giữ lại Kaesong 7 người Hàn Quốc
(GDVN) - Triều Tiên đã giữ lại 7 trong số 50 người Hàn Quốc cuối cùng ở Kaesong vào hôm 29/4 với lý do kiểm tra thuế và tiền lương vào phút chót, ngay trước khi họ lên đường trở về Seoul theo dự định.