Chưa có Hiệu trưởng mới, lương tháng 8 giáo viên cấp 2 Văn Lang vẫn chưa có

12/08/2021 06:57
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do hiệu trưởng cũ hết 2 nhiệm kỳ từ 1/8, trường chưa có hiệu trưởng mới nên lương tháng 8 của giáo viên trường trung học cơ sở Văn Lang bị chậm.

Một số giáo viên của trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển ý kiến bức xúc tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, tới nay đã gần giữa tháng 8 nhưng giáo viên của trường vẫn chưa được nhận lương tháng 8.

Trường còn nợ giáo viên nhiều khoản tiền

Giáo viên cho biết, cho đến nay, trường chỉ mới phát lương tháng 7 cho người lao động, còn giờ đã gần giữa tháng 8 mà giáo viên vẫn chưa nhận được lương. Đây là khoản lương do ngân sách Nhà nước rót về.

Ngoài ra, giáo viên của trường vẫn còn bị trường chưa trả một số khoản khác như tiền thu nhập tăng thêm quý 2/2021, tiền dạy trẻ hòa nhập, tăng tiết…nhiều tháng nay vẫn chưa chi cho giáo viên.

Theo giáo viên của trường cho biết, hiệu trưởng của trường là cô Vũ Thị Phương Chi đã hết hai nhiệm kỳ làm tại trường từ hôm 1/8 vừa qua, cho tới nay trường chưa có hiệu trưởng mới, nên mọi khoản tiền của giáo viên đã bị chậm, do không có người ký duyệt.

Trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Một nam giáo viên bức xúc: Đang dịch bệnh căng thẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh, giãn cách xã hội nghiêm ngặt nên giáo viên cũng chẳng có khoản thu nhập gì khác, nên muốn duy trì cuộc sống lại phải đi vay bên ngoài để nuôi sống gia đình.

Có hiệu trưởng mới thì mới có người ký lương cho giáo viên

Xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vào ngày 11/8, thầy Phạm Minh Khánh – Phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1 chia sẻ, có tình trạng lương tháng 8 của trường trung học cơ sở Văn Lang bị chậm.

Nguyên nhân là do cô Chi – hiệu trưởng của trường vừa mới hết hai nhiệm kỳ xong, chưa có hiệu trưởng mới về, còn phó hiệu trưởng không được bàn giao ký gì về tài chính, nên chưa có người ký lương cho giáo viên.

Hiện trường chỉ có một người điều hành duy nhất, là thầy Khánh nhưng chỉ là phụ trách về mặt chuyên môn.

Thầy Phạm Minh Khánh cho biết, ngoài tiền lương tháng thì còn tiền thu nhập tăng thêm quý 2/2021 của giáo viên cũng chưa có.

Theo thông tin do thầy Khánh cung cấp, hiện quận 1 có nói với thầy là đang làm quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng mới cho trường trung học cơ sở Văn Lang, ít ngày nữa sẽ có người mới về.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, giáo viên trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1 phản ánh bị chậm nhận lương.

Trước đó, vào tháng 9/2020, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã từng phản ánh giáo viên trường này đến ngày 25/9 vẫn chưa nhận được lương của tháng ấy.

Khi đó, cô Vũ Thị Phương Chi – Hiệu trưởng có trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, do trường chưa thu được hết tiền học phí và các khoản thu khác của học sinh, nên giáo viên sẽ được tạm ứng lương trước, rồi sau mới được chi trả hết.

Việt Dũng