Chùm ảnh: Ngày tết 'chơi' những loại củ, quả độc đáo nhất ở Việt Nam

27/01/2012 13:30
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Nhiều loại củ quả không chỉ có hình thù kỳ lạ còn tặng tới hàng chục kg... khiến nhiều người không khỏi hiếu kỳ, muốn được xem tận mắt.
Ông Đặng Văn Huấn trú tại xóm 2, xã Yên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), trong lúc làm vườn đã phát hiện củ khoai vạc nặng 11,5kg này nhìn rất giống hình bàn tay.
Ông Đặng Văn Huấn trú tại xóm 2, xã Yên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), trong lúc làm vườn đã phát hiện củ khoai vạc nặng 11,5kg này nhìn rất giống hình bàn tay.
Sáng 22/4/2011, trong khi thu hoạch khoai, chị Phạm Thị Ngọc Anh (đường Tô Hiến Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã đào được của khoai có hình dáng giống một bông hoa sen.
Sáng 22/4/2011, trong khi thu hoạch khoai, chị Phạm Thị Ngọc Anh (đường Tô Hiến Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã đào được của khoai có hình dáng giống một bông hoa sen.
Quả đu đủ hình "con thỏ" này thuộc sở hữu của bác Nguyễn Vang (71 tuổi) ở thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.
Quả đu đủ hình "con thỏ" này thuộc sở hữu của bác Nguyễn Vang (71 tuổi) ở thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. 
Củ khoai này ở Cà Mai nặng tới… 25kg
Củ khoai này ở Cà Mai nặng tới… 25kg
Quả dừa khổng lồ nặng gần 9kg này là của ông Nguyễn Văn Trung ở ấp Xóm Chòi, xã Kế An, huyện Kế Sách (Sóc Trăng)
Quả dừa khổng lồ nặng gần 9kg này là của ông Nguyễn Văn Trung ở ấp Xóm Chòi, xã Kế An, huyện Kế Sách (Sóc Trăng)
Những quả đu đủ mọc dây.
Những quả đu đủ mọc dây.
Một bắp ngô có hình dáng kinh dị.
Một bắp ngô có hình dáng kinh dị.
Củ đậu này của gia đình bác Nguyễn Thị Ngọc tại ngõ 12 đường Hàm Nghi - Cầu Diễn (Hà Nội), nặng tới gần 14kg.
Củ đậu này của gia đình bác Nguyễn Thị Ngọc tại ngõ 12 đường Hàm Nghi - Cầu Diễn (Hà Nội), nặng tới gần 14kg.
Vườn bí ngô khổng lồ này là ông Lê Hữu Phan ở khu vườn rau gần hồ Than Thở (Đà Lạt), với quả lớn nhất nặng gần 80kg
Vườn bí ngô khổng lồ này là ông Lê Hữu Phan ở khu vườn rau gần hồ Than Thở (Đà Lạt), với quả lớn nhất nặng gần 80kg
Chị Phạm Thị Duyên (Thịnh Vạn, Minh Đức, Mĩ Hào, Hưng Yên) chia sẻ hình ảnh về một củ đậu nặng tới 8 kg vừa thu hoạch được trong vườn nhà.
Chị Phạm Thị Duyên (Thịnh Vạn, Minh Đức, Mĩ Hào, Hưng Yên) chia sẻ hình ảnh về một củ đậu nặng tới 8 kg vừa thu hoạch được trong vườn nhà.
Vườn chanh với những quả chanh khổng lồ, nặng tới 3,5kg/ quả ở Lâm Đồng.
Vườn chanh với những quả chanh khổng lồ, nặng tới 3,5kg/ quả ở Lâm Đồng.
Củ sắn khổng lồ ở Việt Nam.
Củ sắn khổng lồ ở Việt Nam.
Buồng chuối này có tới gần 200 nải.
Buồng chuối này có tới gần 200 nải.
Bà Phạm Thị Muội (57 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) khi thu hoạch khoai trong vườn nhà đã phát hiện được củ khoai ngọt nặng tới 9 kg, dài gần 0,5m và đặc biệt là giống hệt một cụ rùa (có đầu to, chân nhưng không có đuôi).
Bà Phạm Thị Muội (57 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) khi thu hoạch khoai trong vườn nhà đã phát hiện được củ khoai ngọt nặng tới 9 kg, dài gần 0,5m và đặc biệt là giống hệt một cụ rùa (có đầu to, chân nhưng không có đuôi).

Thành Chung (tổng hợp)