Chùm ảnh: Sắc xuân sớm trên bản làng đồng bào H'Mông

07/02/2015 07:03
Xuân Hòa
(GDVN) - Mặc dù còn 10 ngày nữa mới đến tết Nguyên Đán nhưng ở các bản làng đồng bào H'Mông, tỉnh Nghệ An sắc xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi.
Những cánh đào rừng đã khoe sắc khắp núi rừng trên rẻo cao của đồng bào dân tộc H'Mông miền tây Xứ Nghệ (ảnh Xuân Hòa)
Những cánh đào rừng đã khoe sắc khắp núi rừng trên rẻo cao của đồng bào dân tộc H'Mông miền tây Xứ Nghệ (ảnh Xuân Hòa)
Đào phai đã nở rộ tô thêm sắc xuân sớm cho vùng rẻo cao nơi đồng bào H'Mông sinh sống (ảnh Xuân Hòa)
Đào phai đã nở rộ tô thêm sắc xuân sớm cho vùng rẻo cao nơi đồng bào H'Mông sinh sống (ảnh Xuân Hòa)
Nằm len xung quanh bản làng đồng bào H'Mông, đào rừng đã thi nhau khoe sắc đón xuân sớm (ảnh Xuân Hòa)
Nằm len xung quanh bản làng đồng bào H'Mông, đào rừng đã thi nhau khoe sắc đón xuân sớm (ảnh Xuân Hòa)
Những cây đào đá (đào mốc) với những bông hoa đỏ thắm cũng đã khoe sắc khắp mọi nơi ở vùng viễn biên Xứ Nghệ (ảnh Xuân Hòa)
Những cây đào đá (đào mốc) với những bông hoa đỏ thắm cũng đã khoe sắc khắp mọi nơi ở vùng viễn biên Xứ Nghệ (ảnh Xuân Hòa)  
Đào nở sớm mang sắc xuân đến sớm với bà con đồng bào H'Mông miền tây xứ Nghệ (ảnh Xuân Hòa)
Đào nở sớm mang sắc xuân đến sớm với bà con đồng bào H'Mông miền tây xứ Nghệ (ảnh Xuân Hòa)
Các lái buôn đào miền xuôi cũng đã lặn lội lên vùng cao viễn biên huyện Quế Phong, Nghệ An để chọn và đặt mua đào rừng (ảnh Xuân Hòa)
Các lái buôn đào miền xuôi  cũng đã lặn lội lên vùng cao viễn biên huyện Quế Phong, Nghệ An để chọn và đặt mua đào rừng (ảnh Xuân Hòa)
Tuy nhiên, theo các lái buôn, năm nay do thời tiết ấm hơn các năm trước nên hoa đào nở sớm. Vì vậy khó mua được những cành đào rừng nở đúng dịp tết (ảnh Xuân Hòa)
Tuy nhiên, theo các lái buôn, năm nay do thời tiết ấm hơn các năm trước nên hoa đào nở sớm. Vì vậy khó mua được những cành đào rừng nở đúng dịp tết (ảnh Xuân Hòa)
Những cây mơ cũng đã nở hoa trắng xóa trên những bản làng đồng bào H'Mông vùng Xứ Nghệ (ảnh Xuân Hòa)
Những cây mơ cũng đã nở hoa trắng xóa trên những bản làng đồng bào H'Mông vùng Xứ Nghệ (ảnh Xuân Hòa)
Từng cụm hoa mơ nở trắng xóa như một áng mấy trời nơi vùng viễn biên Xứ Nghệ (ảnh Xuân Hòa)
Từng cụm hoa mơ nở trắng xóa như một áng mấy trời nơi vùng viễn biên Xứ  Nghệ (ảnh Xuân Hòa)
Hoa mơ nở sớm cũng đã đem không khí mùa xuân đến sớm hơn với các bản làng đồng bào H'Mông, tỉnh Nghệ An (ảnh Xuân Hòa)
Hoa mơ nở sớm cũng đã đem không khí mùa xuân đến sớm hơn với các bản làng đồng bào H'Mông, tỉnh Nghệ An (ảnh Xuân Hòa)
Xuân Hòa