Chuyên gia nhận định nguồn tuyển cho các trường top trên và top giữa sẽ dồi dào

16/07/2019 06:29
Thùy Linh
(GDVN) - Nhìn vào phổ điểm theo khối thi cho thấy, học trò vẫn có tính thực dụng khi lựa chọn môn học, đa phần các em chỉ tập trung học những môn phục vụ xét tuyển.

Trong tổng số điểm 10 của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, môn thi có nhiều điểm 10 nhất là Giáo dục công dân với gần 800 bài thi.

Tổng số điểm 10 của năm 2019 là 1.287 bằng ¼ so với năm 2017 (4.500, bài thi đạt điểm 10) và cao hơn năm ngoái (gần 500). 

Năm nay, có 3 môn thi điểm trung bình dưới 5 gồm: Sinh, Sử, tiếng Anh. Trong đó Sinh, Sử là hai môn thành phần trong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, số thí sinh sử dụng bài này để xét tuyển đại học không nhiều. 

Nhìn vào phổ điểm theo khối thi cho thấy, học trò vẫn có tính thực dụng khi lựa chọn môn học, đa phần các em chỉ tập trung học những môn phục vụ xét tuyển. (Ảnh minh họa: Kim Sơn)
Nhìn vào phổ điểm theo khối thi cho thấy, học trò vẫn có tính thực dụng khi lựa chọn môn học, đa phần các em chỉ tập trung học những môn phục vụ xét tuyển. (Ảnh minh họa: Kim Sơn)

Theo số liệu đánh giá từ kỳ thi trung học phổ thông tới nay, hai môn Tiếng Anh, Lịch sử luôn thấp điểm so với các môn khác. Năm nay điểm thi của hai môn này có nhích hơn mọi năm. 

Cụ thể: năm 2018 điểm trung bình của môn Lịch sử là 3,79, năm nay là 4,3. Năm 2018 số lượng bài thi đạt điểm trên 5 là xấp xỉ 18%, năm nay 30%. 

Tuy nhiên, phổ điểm Lịch sử vẫn hơi lệch trái. Số điểm 10 là 87 điểm. 

Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học kỳ thi quốc gia 2019

Môn tiếng Anh cũng có thay đổi. Năm 2018 điểm trung bình là 3,91, năm nay tăng lên 4.36. Năm ngoái số lượng điểm dưới trung bình là 78,22%, năm nay giảm xuống còn 68,75%. Số lượng đạt điểm cao từ 8 trở lên chiếm 8%. Nhưng năm nay số điểm 10 nhiều, hơn 299 điểm. 

Đây là môn học cũng có tính đặc thù, nếu xét trên tổng thể, sự thay đổi chất lượng giáo dục của môn Tiếng Anh chưa nhìn thấy, nhưng xét vùng miền thì chuyển biến lớn do các bài thi điểm cao (từ 8 trở lên) tập trung chủ yếu ở những địa phương có kinh tế xã hội phát triển.

Môn Vật lý 2019 phổ điểm cao hơn 2018, đánh giá chung, phổ điểm thi môn Vật Lý năm nay hơi lệch phải. Độ dốc đường cong bên trái của đồ thị nhỏ, đường cong bên phải rất dốc. Như vậy là phổ điểm môn Vật lý đáp ứng 60% yêu cầu đánh giá mang tính chất cơ bản và có độ phân hóa tốt.

Còn về phổ điểm theo khối: Khối A0 điểm trung bình tăng hơn 2018 khoảng gần 18 điểm. Nhìn cấu trúc đề thi 60% cơ bản thì điểm này là hợp lý.

Các môn khác tương tự. Tổ hợp A1 điểm trung bình từ 17 tới 18; khối B điểm trung bình cũng từ 16 – 17 điểm, tức là dao động từ 16-18 điểm. Phổ điểm các khối đều lệch phải; có khoảng 75% thí sinh đạt điểm từ 15/3 môn trở lên.

Chi tiết phổ điểm các môn trong kỳ thi quốc gia 2019

Điều này chứng tỏ học trò vẫn có tính thực dụng khi lựa chọn môn học, đa phần các em chỉ tập trung học những môn phục vụ xét tuyển. 

Đánh giá về phổ điểm năm 2019, ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:

Cái đẹp thứ nhất, đó là đẹp để phục vụ xét tốt nghiệp do phổ điểm nghiêm về số bài thi có điểm trung bình trên 5.

Cái đẹp thứ 2 đó là phổ điểm các tổ hợp truyền thống để xét tuyển đại học rất đẹp để phục vụ yêu cầu phân hóa, qua đó các trường xác định ngưỡng điểm để tuyển sinh. 

Những điểm tầm 20 (gần 11.000 bài thi ) trở lên có độ phân bố đều. Phổ điểm từ 24 trở lên thì có độ dốc khá lớn (6000 bài thi). Qua đó có thể thấy nguồn tuyển cho các trường top trên và top giữa khá dồi dào. Những trường hàng năm có điểm tuyển 17-18 cũng khá đông.

Theo thầy Sơn, mặc dù các trường đại học đều có đề án tuyển sinh và có phương án tuyển sinh riêng nhưng hầu hết các trường đều sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia để làm căn cứ xét tuyển. 

“Tôi cho đây là một căn cứ đáng tin cậy vì đây là một kỳ thi được đánh giá bằng một đề thi chung sẽ đánh giá được năng lực chung của thí sinh trên toàn quốc, qua đó chúng ta lựa chọn được những thí sinh có năng lực tốt nhất", thầy Sơn nhận định.

Thùy Linh