Cô giáo mầm non luôn đổi mới sáng tạo, được nhận bằng khen của Bộ trưởng GD

20/12/2022 06:38
Xuân Hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hạnh phúc của cô Hiền đôi khi chỉ là lời cảm ơn của học trò. Các em muốn đến lớp là động lực giúp cô gắn bó và sáng tạo với nghề giáo viên mầm non.

Tin cô giáo mầm non trường làng Võ Thị Hiền được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen khiến cho nhiều người ở xã Trường Thủy vui lây. Sự tuyên dương ấy như món quà động viên tinh thần quý giá với những gì cô Hiền đã cống hiến, giảng dạy cho con em họ trong những năm qua.

Ở trường mầm non nằm sát bên bờ sông Kiến Giang – lớp học của cô giáo mầm non Võ Thị Hiền luôn rộn rã niềm vui, là điểm đến tin cậy của phụ huynh, học sinh nơi đây.

Lựa chọn trở thành cô giáo mầm non từ tình yêu với trẻ nhỏ, cô giáo Võ Thị Hiền (sinh năm 1989) Trường Mầm non xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình luôn tự tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong cách giảng dạy để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Cô Võ Thị Hiền vinh dự nhận bằng khen Nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022. Ảnh: NVCC

Cô Võ Thị Hiền vinh dự nhận bằng khen Nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022. Ảnh: NVCC

Cô Võ Thị Hiền thừa hưởng tình yêu nghề từ truyền thống từ gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Lúc còn đi học cô rất đam mê vẽ tranh, múa, hát, và rất yêu trẻ nhỏ, sau khi học hết trung học phổ thông cô quyết định theo học ngành Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình nay là Trường Đại học Quảng Bình.

Tốt nghiệp và vào nghề từ năm 2008, đến năm 2012, cô Võ Thị Hiền được chính thức biên chế vào ngành giáo dục.

Khi mới ra trường, cô công tác tại Trường Mầm non xã Mỹ Thủy đến năm 2018 thì cô chuyển công tác sang trường Mầm non xã Trường Thủy. Trong thời gian công tác tại 2 ngôi trường trên, cô Hiền luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhớ lại những ngày mới vào nghề, cô Hiền tâm sự: “Lúc mới đi làm luôn là thời gian khó khăn nhất của những giáo viên trẻ. Thời gian đó, tôi cũng phải tự nhủ, mình còn trẻ mà đầu hàng trước khó khăn (lương thấp, dạy hợp đồng, công việc vất vả) thì sẽ không theo được nghề. Bên cạnh đó tôi cũng nghĩ, thời đại công nghệ thông tin phát triển, mình không tận dụng lợi thế này thì sẽ tụt hậu, không giúp ích được nghề nghiệp và cũng không giúp được gì cho học trò”.

Cô Hiền và học trò trong giờ học sáng tạo. Ảnh: XH

Cô Hiền và học trò trong giờ học sáng tạo. Ảnh: XH

Vì vậy, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô Hiền đã không ngừng tìm tòi, học hỏi từ sách báo, internet và từ đồng nghiệp để nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

Hơn 10 năm trong nghề cô Hiền luôn tâm niệm: “Tâm hồn của trẻ non nớt, trong sáng như những trang giấy trắng và giáo viên mầm non là người đầu tiên viết lên những trang giấy đó”.

Cô giáo Võ Thị Hiền luôn nỗ lực hết mình, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tạo ra sự hào hứng, thích thú giúp các bé khai mở, phát triển tiềm năng sáng tạo, tạo cơ hội thực sự để trẻ áp dụng bài học đầu đời vào những tình huống trong cuộc sống.

Theo cô giáo Hiền, đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy không phải là những gì đao to búa lớn mà chỉ cần bắt đầu bằng việc tạo nên những hứng thú cho học trò tiếp thu bài học, các con thích đến lớp, thích tham gia các tiết học cũng là sáng tạo rồi.

Cô trò cô Hiền trong giờ học Quả bầu tiên - Giờ giảng đạt giải nhất trong hội thi giáo viên dạy giỏi toàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: NVCC

Cô trò cô Hiền trong giờ học Quả bầu tiên - Giờ giảng đạt giải nhất trong hội thi giáo viên dạy giỏi toàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: NVCC

Hiện nay, cô Hiền đang phụ trách lớp mẫu giáo lớn Trường Mầm non xã Trường Thủy, nói về lứa tuổi mẫu giáo, cô Hiền cho biết:

“Ở tuổi này, trẻ thường rất tò mò, hiếu động, ham hiểu biết, chính vì vậy trong quá trình giảng dạy giáo viên phải luôn lưu tâm xây dựng nhiều hoạt động hướng tới nhu cầu của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm. Theo đó, những tiết hoạt động thể chất vốn rất khô khan nhưng nếu giáo viên biết lồng ghép các nội dung hoạt động vào những câu chuyện, như những chuyến phiêu lưu, trẻ sẽ thấy hào hứng hơn khi tham gia”.

Một trong những phương pháp dạy mà cô Hiền đã tạo ra cảm hứng cho học trò chính là việc thay đổi cách làm quen với tác phẩm văn học. Theo đó, thay vì nghe đi nghe lại câu chuyện, cô Hiền kết hợp phần kể chuyện với việc cho trẻ xem hình ảnh sống động, sáng tạo thông qua các slide trình chiếu powerpoint, có khi cô lại mời trẻ cùng tham gia kể cùng cô.

Có tiết học, cô Hiền cho học trò tham gia đóng kịch, hóa thân thành nhân vật với cô để từ đó trẻ nhớ nội dung câu chuyện hơn, hiểu được nhân vật trong truyện hơn.

Trong những giờ làm quen với tiếng Anh, cô đã áp dụng rất sáng tạo những phần mềm bổ trợ hoặc những đồ dùng trực quan cùng đàm thoại với trẻ để giúp các con dễ nhớ từ vựng tiếng Anh…

Trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2021-2022, cô Hiền tham dự với chuyên đề “lĩnh vực phát triển ngôn ngữ với tiết truyện Quả bầu tiên”.

Trong lớp học của cô giáo Hiền, học trò rất hào hứng tham gia. Ảnh: XH

Trong lớp học của cô giáo Hiền, học trò rất hào hứng tham gia. Ảnh: XH

Qua việc kết hợp sáng tạo nhiều phương pháp giảng dạy như: kể chuyện, kể chuyện kết hợp cho trẻ xem hình ảnh câu chuyện trên slide powerpoint, trích dẫn đàm thoại về câu chuyện với trẻ, cho trẻ xem vở kịch Quả bầu tiên. Kết quả, các bé tham gia bài giảng của cô Hiền đã rất thích thú, say mê nghe và tham gia vào câu chuyện.

Phần thi này đã giúp cô đạt giải nhất trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, năm 2021-2022.

Ngoài ra, cô Hiền còn sáng tạo ra nhiều đồ dùng, đồ chơi có tính thẩm mĩ và hiệu quả sử dụng cao; thiết kế các góc chơi phù hợp với trẻ dựa trên quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, chơi mà học, tăng cường các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động trí tuệ, thể chất.

Ngoài chuyên môn, được biết thêm cô giáo Võ Thị Hiền còn là nhân tố tiên phong trong phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt ở Trường Mầm non xã Trường Thủy. Vượt qua hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, hiện nay cô giáo Hiền đã đăng ký theo học lớp cao học giáo dục mầm non mở tại thành phố Đồng Hới.

Cô giáo Hoàng Thị Lài - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Trường Thủy đánh giá về đồng nghiệp: “Cô Võ Thị Hiền là một giáo viên luôn tận tình với công việc, trong công tác giảng dạy cô luôn linh hoạt, sáng tạo để đổi mới phương pháp dạy học, là giáo viên có uy tín cao với đồng nghiệp và phụ huynh”.

Đến với nghề bằng tình yêu trẻ nhỏ, đam mê với nghề, luôn xem trẻ như con của mình, ngày ngày, cô Hiền luôn thấy vui vì được nhìn những nụ cười tỏa nắng của các bé, nhìn thấy các bé biết cảm nhận, biết trao cử chỉ yêu thương. Với cô, quan sát các bé làm việc say mê, trải nghiệm cùng các bé học tập, vui chơi và được thấy sự trưởng thành của các bé, nhất là khi nhận được một lời khen: “Con yêu cô lắm. Con thích đi học lắm ạ!”, đó là niềm hạnh phúc.

Đó cũng là động lực thôi thúc để cô luôn đổi mới, sáng tạo nhằm tạo sự hứng thú cho trẻ, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ hành trang vững chắc khi bước vào lớp 1.

Trong quá trình công tác của mình, cô Võ Thị Hiền còn nhận thêm được nhiều giải thưởng khác như: giải nhì, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012 -2013; giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019; danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện với 2 phần thi đạt kết quả xuất sắc - đứng thứ nhất của huyện Lệ Thủy năm học 2020 - 2021...

Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) vừa qua, cô giáo Hiền vinh dự được nhận danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc năm 2022” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài công tác giảng dạy, cô Hiền còn là một Bí thư đoàn gương mẫu, tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn của trường và của xã; năm 2022 cô Hiền nhận được bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Bình” do Tỉnh Đoàn Quảng Bình trao tặng.

Ngoài ra cô còn là một đảng viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, một tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường Mầm non xã Trường Thủy.

Xuân Hiếu