Cơ hội việc làm của ngành Quản lý tài nguyên & môi trường biển đảo rất tiềm năng

13/06/2025 09:16
Tường San
Theo dõi trên Google News

GDVN -Dù phù hợp với xu thế phát triển kinh tế biển của đất nước, nhu cầu cấp thiết của xã hội, song đây vẫn là ngành học mang tính đặc thù nên có ít thí sinh biết đến.

Là đơn vị duy nhất tại khu vực phía Nam đào tạo chuyên sâu ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã trở thành điểm đến tin cậy của nhiều thí sinh có đam mê và yêu thích lĩnh vực này. Sau quá trình học tập, sinh viên ngành này luôn ghi nhận chất lượng đào tạo bài bản, thực tiễn và bày tỏ sự an tâm về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp của nhà trường.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được đánh giá cao

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Nguyễn Đàm Quốc Huy – cựu sinh viên khóa 05 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang công tác tại Viện Kỹ thuật Biển cho biết:

“Ban đầu, khi mới bước vào ngành học này, tôi và có lẽ nhiều bạn khác chỉ hình dung rằng sau tốt nghiệp mình sẽ chỉ có thể làm việc tại các đảo. Thế nhưng, càng học sâu, tôi càng nhận ra đây là một lĩnh vực vô cùng thú vị và đa dạng. Bởi, không chỉ gắn bó với biển cả, sinh viên còn có cơ hội nghiên cứu, làm việc tại các dòng sông, vùng ven biển, và đặc biệt là được tham gia vào những đề tài khoa học có khả năng công bố quốc tế, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên trường quốc tế.”

Bên cạnh nội dung đào tạo thực tế, yếu tố con người cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khơi gợi niềm đam mê của sinh viên.

Bày tỏ sự trân trọng đối với đội ngũ giảng viên, Quốc Huy chia sẻ, anh rất cảm kích trước sự tận tâm và nhiệt huyết của các thầy cô trong khoa. Chính sự luôn sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên đã tạo dựng một môi trường học tập sinh động, dễ tiếp thu, từ đó khơi gợi đam mê và tinh thần khám phá của anh cũng như những sinh viên khác đối với lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên của ngành cũng chia sẻ lý do chọn học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo do hiểu và nhận biết rằng đây là một ngành học quan trọng. Do đó, muốn nâng cao kiến thức về những vấn đề của biển và đại dương, về môi trường biển, sinh thái biển, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến con người lớn như thế nào.

500227117-688181117166203-3702500806712719592-n-2108.jpg
Sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Website Nhà trường.

Để thu hút và giành được niềm tin nơi người học như vậy, được biết, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo nói riêng và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nói chung đã luôn khẳng định vai trò và trách nhiệm trong đào tạo nguồn nhân lực đối với lĩnh vực đặc thù này.

Cụ thể, theo Tiến sĩ Đinh Ngọc Huy - Điều hành bộ môn khoa học biển và hàng hải, khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo được Nhà trường xây dựng với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, kiến thức, năng lực và kỹ năng phù hợp với chính sách giáo dục chung của nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập nền kinh tế quốc tế. Từ đó, góp phần thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW (ngày 22/10/2018) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chính vì vậy, khi tham gia học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ sở và chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc, có khả năng làm việc nhóm và độc lập giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên và môi trường biển, ứng dụng vệ tinh để quản lý tài nguyên và môi trường biển.

sinh-vien-nganh-quan-ly-tai-nguyen-va-moi-truong-bien-dao-nhan-hoc-bong-tham-gia-khoa-hoc-mua-he-tai-y.jpg
Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo nhận học bổng tham gia khóa học mùa hè tại Ý. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức về công nghệ, khoa học, kỹ thuật biển và đại dương làm nền tảng khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn như năng lượng biển; xói lở/bồi tụ bãi biển; ô nhiễm biển (rác thải nhựa, tràn dầu, ô nhiễm hữu cơ/ vô cơ), bảo vệ hệ sinh thái biển…

Đặc biệt, Tiến sĩ Đinh Ngọc Huy thông tin, đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo phần lớn đều có trình độ tiến sĩ.

Theo đó, nhiều giảng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng nghiên cứu khoa học tốt và nhiệt tình hỗ trợ sinh viên không chỉ trong công tác giảng dạy, mà còn phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học.

Hơn nữa, ngành học này còn được thừa hưởng cơ sở vật chất là phòng lab dự án MARE được tài trợ từ châu Âu. Nhờ vậy giúp sinh viên có điều kiện học tập và thực hành các phần mềm, mô hình trên máy tính.

Không những vậy, với thế mạnh liên kết với nhiều trường đại học ở châu Âu và Đông Nam Á thông qua những dự án khoa học, hàng năm sinh viên xuất sắc của ngành sẽ có cơ hội nhận học bổng thực tập / trại hè để học hỏi, nâng cao kiến thức.

Chính những điều kiện thuận lợi trong chương trình đào tạo như vậy đã giúp sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại nhiều vị trí đa dạng, cả trong cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi chính phủ, các đơn vị nghiên cứu, …

Cụ thể, người học có thể làm việc tại những viện và cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển như Viện kỹ thuật biển; Viện Hải dương học; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Môi trường biển; Trung tâm viễn thám Quốc gia; các Chi cục Biển hoặc phòng/ban quản lý biển và hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành có biển;…

Bên cạnh đó, các em có làm công việc nghiên cứu, tư vấn các công nghệ, thiết bị máy móc giúp xử lý các vấn đề môi trường khu vực cửa sông ven biển, đo đạc, đánh giá tác động, dự báo các vấn đề liên quan đến môi trường biển tại những công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tài nguyên và môi trường biển; Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ về tài nguyên và môi trường biển như hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa hoạt động liên quan đến môi trường biển (GTZ, GIZ, DANIDA, JICA, BTC, UNDP).

Ngoài ra, sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo sau khi tốt nghiệp có thể trở học tập nâng cao trình độ để trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các Viện, trung tâm đào tạo.

Đối với những sinh viên các khoá sau khi tốt nghiệp ra trường và làm việc theo chuyên môn tại các

Đặc biệt, không chỉ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước mà các doanh nghiệp, công ty tư nhân chuyên thực hiện các dự án về khảo sát biển, môi trường biển,… đều đánh giá cao các cựu sinh viên của ngành.

Theo các đơn vị sử dụng nhân lực này, ngoài việc có nền tảng kiến thức tốt, người học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh còn có khả năng nghiên cứu và khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập, thái độ chăm chỉ, cầu tiến.

Cần nhìn nhận đúng tầm quan trọng của ngành

Đáng nói, mặc dù được đánh giá cao về tiềm năng và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, tuy nhiên, số lượng thí sinh đăng ký theo học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo của Nhà trường trong 3 năm gần đây vẫn lại chưa tương xứng với tầm quan trọng của ngành.

sinh-vien-nganh-quan-ly-tai-nguyen-va-moi-truong-bien-dao-trong-gio-thuc-hanh.jpg
Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo trong giờ thực hành. Ảnh: NTCC

Theo Tiến sĩ Đinh Ngọc Huy, nguyên nhân của thực tế này có thể đến từ nhiều khía cạnh khác nhau như thị hiếu, xu hướng các ngành học từng năm, cũng như suy nghĩ chưa chính xác về ngành khi nhìn vào tên gọi (Ví dụ như học ngành này phải đi ra đảo làm việc).

Ngoài ra, tâm lý của phụ huynh và các em học sinh chưa sẵn sàng cho việc phải làm việc trên biển hoặc thực hiện công tác ngoài hiện trường, thực địa khá vất vả cũng là một trong những lý do khiến công tác tuyển sinh ngành học này bị hạn chế.

Dù vậy, nhờ những nỗ lực không ngừng của ngành và Nhà trường, Tiến sĩ Đinh Ngọc Huy cho biết, trong năm học 2024, số lượng sinh viên theo học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo đã có dấu hiệu tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt kỳ vọng.

“Trên thực tế, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo giữ vai trò then chốt trong các hoạt động khai thác, sản xuất và quản lý liên quan đến biển. Dù phù hợp với xu thế phát triển kinh tế biển của đất nước và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội, song đây vẫn là ngành học mang tính đặc thù và chưa được đông đảo thí sinh biết đến.

Hiện nay đất nước ta đang hướng đến những chính sách hội nhập quốc tế đi đôi với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng. Do đó, nhu cầu về nhân lực về Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo trình độ cao là vô cùng cấp thiết. Điều này đồng nghĩa với việc mở ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên ngành học này sau khi tốt nghiệp”, thầy Huy trăn trở.

Tường San