Con tôi học chuyên Toán nhưng không hề đi học thêm môn nào

23/04/2023 06:32
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nếu thấy con mình không có có tư chất nổi trội, phải  “luyện gà nòi” để thi trường chuyên, thì không nên cho con học trường chuyên.

Trường chuyên và trường không chuyên học cùng bộ sách giáo khoa, chỉ khác môn chuyên có giáo trình riêng. Điều nghịch lý lại xảy ra khi ngay ở trường chuyên, nhiều học sinh phải học thêm không chỉ môn chuyên mà cả các môn khác.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Học thêm quá nhiều, con tôi đã xin chuyển khỏi trường chuyên

Có con thi đậu vào trường chuyên là niềm ước mơ và tự hào của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng học kì II lớp 10, chị Thanh đã chuyển con về trường huyện học.

Chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: “Con trai tôi đậu chuyên Toán, thầy cô, bạn bè, gia đình đều rất vui và ngưỡng mộ cháu, thế nhưng sau một học kì cháu đã đề nghị chuyển về trường huyện học.

Cháu cho biết, phải đi học thêm môn chuyên đã đành, các môn lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn cháu cũng phải đi học thêm.

Gần như cả tuần không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ biết làm 3 việc, thứ nhất học, thứ hai học, thứ ba làm hai việc kia.

Sau một học kì, thấy cháu chán nản, tôi có bảo cháu nghỉ học thêm, nhưng cháu cười, trả lời “một là con đi học thêm, hai là chuyển trường cho con, chứ không thể nghỉ học thêm được”.

Điều kiện kinh tế của gia đình tôi cũng đảm bảo nên không lo lắng về chuyện đóng tiền học thêm cho cháu, chỉ lo sức khỏe của cháu thôi, nên tôi đồng ý lựa chọn phương án chuyển trường cho cháu.

Chuyển khỏi ngôi trường “mơ ước” của cháu gia đình tôi cũng rất tiếc, nhưng học chuyên mà học thêm mà phải học thêm “khốc liệt” như thế, thà học trường thường còn hơn”.

Tại sao học sinh học trường chuyên mà vẫn học thêm

Thưc tế, không ít học sinh đã “vỡ mộng” khi vào trường chuyên vẫn tối ngày học thêm, nên đã chuyển trường.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng, một giáo viên đã từng dạy chuyên Hóa, chia sẻ với người viết: “Không ít học sinh khi học lớp 9 chủ yếu tập trung học, luyện môn chuyên và hai môn khác để thi vào trường chuyên, vì thế một số môn các em “mất căn bản”.

Lên lớp 10, các em sẽ thấy “hụt” khi học các môn không chuyên, bên cạnh đó, thấy các bạn “chỉ đọc sách giáo khoa đã giải hết bài tập” rồi, giáo viên chỉ cần giảng sơ qua là bạn hiểu rồi, nên “phát hoảng”, thấy “khớp”, tâm lý thôi thúc nhu cầu phải học thêm.

Mặt khác, khi thi, xét, đại học, ngoài môn chuyên còn cần các môn khác nữa, vì thế các em vẫn phải học thêm các môn học khác để phục vụ cho việc thi, xét đại học sau này, nên học sinh trường chuyên vẫn học thêm là điều … bình thường”.

Con tôi học chuyên Toán nhưng không hề đi học thêm môn nào

Đó là chia sẻ của cô giáo Hồ Thị Lan ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cô giáo Hồ Thị Lan cho biết “Con trai tôi thi học sinh giỏi môn Toán đậu giải Nhì cấp Tỉnh, nên nhiều người bàn cho cháu thi chuyên Toán.

Lúc đầu cũng nghĩ đi chỉ đi thi chuyên Toán thử, trải nghiệm, đậu chuyên Toán thì học, không đậu thì về thi trường huyện, có sao đâu.

Không ngờ điểm số của cháu đứng thứ năm của lớp chuyên Toán, trong đó môn Toán chuyên đứng thứ hai của trường.

Cũng như hồi học cấp hai, trong ba năm học chuyên Toán, cháu hoàn toàn tự học, không đi học thêm môn nào, trừ môn Toán được nhà trường chọn vào đội tuyển thi Quốc gia nên học thêm miễn phí.

Dẫu vậy, năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi, đi thi học sinh giỏi môn Hóa cấp tỉnh vẫn đạt giải Nhất, vẫn nhận học bổng bình thường.

Từ thực tế, tôi rút ra kinh nghiệm, nếu thấy con mình không có có tư chất nổi trội, phải “luyện gà nòi” để thi trường chuyên, thì không nên cho con học trường chuyên

Nếu chỉ nhờ “luyện gà nòi” mà đậu trường chuyên, chắc chắn sẽ vất vả khi theo học trong môi trường “tinh hoa” đó.

Học sinh, phụ huynh, đừng vì “danh hão” mà tối ngày cho con học thêm, luyện thi chuyên, đậu trường chuyên rồi cũng khổ, phải tiếp tục “cày” để giữ “cái ghế” trường chuyên đó”.

Được biết con trai của cô Hồ Thị Lan từng đạt giải Ba môn Toán trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, đã du học ở Nga với học bổng toàn phần, hiện đang công tác tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024, không ít học sinh lớp 9 hiện nay đang miệt mài "luyện gà nòi" để thi trường chuyên, mong muốn đạt “giấc mơ” của mình hay ... của phụ huynh?

Học sinh, phụ huynh, nên cân nhắc thực lực, đam mê của con mình để lựa chọn thi trường chuyên hay trường không chuyên, nhờ luyện thi mới vào được trường chuyên sẽ rất vất vả, sẽ là chuỗi ngày dài học thêm để theo kịp bạn bè.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Sơn Quang Huyến