Công an vào cuộc xử lý các cá nhân tổ chức dịch vụ đưa đón HS tiềm ẩn rủi ro

25/03/2023 06:42
Minh Huy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- UBND huyện Vĩnh Bảo khẳng định, các phương tiện tự chế, hết hạn đăng kiểm cơ bản không còn hoạt động chở đưa đón học sinh trên địa bàn huyện.

Thông tin từ Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) ngày 24/3 cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh liên quan đến các cá nhân sử dụng phương tiện tự chế, phương tiện hết hạn đăng kiểm để tổ chức đưa đón học sinh tiểu học trên địa bàn xã Việt Tiến, Uỷ ban nhân dân huyện đã triệu tập cuộc họp khẩn do ông Lê Ngọc Lân – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì để nghe các ngành báo cáo tình hình và đề xuất ý kiến tham gia để đảm bảo an toàn giao thông.

Sau cuộc họp trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo, công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông đưa đón học sinh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tính đến ngày 20/3/2023, Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã kiểm tra, lập biên bản 5 trường hợp phương tiện tham gia giao thông đưa đón học sinh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, các phương tiện tự chế, hết hạn đăng kiểm cơ bản không còn hoạt động chở đưa đón học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Tính đến ngày 20/3/2023, Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã kiểm tra, lập biên bản 5 trường hợp phương tiện tham gia giao thông đưa đón học sinh xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: PL)

Tính đến ngày 20/3/2023, Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã kiểm tra, lập biên bản 5 trường hợp phương tiện tham gia giao thông đưa đón học sinh xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: PL)

Bên cạnh đó, công an huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hoá – Thông tin, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đoàn thanh niên, Uỷ ban nhân dân và công an các xã, thị trấn các nhà trường nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn” để triển khai thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và ngoài nhà trường.

Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, thị trấn về công tác đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường và việc sử dụng các phương tiện đảm bảo yêu cầu để đưa đón học sinh.

Đặc biệt, tuyên truyền và quán triệt phụ huynh học sinh không thuê các phương tiện hết hạn đăng kiểm, không đảm bảo an toàn để đưa đón học sinh.

Đến thời điểm hiện tại, huyện đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các cổng trường có xe đưa đón học sinh trên địa bàn huyện.

Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức giao ban hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện quán triệt ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện tại cuộc họp về việc phương tiện chở đưa đón học sinh của các trường trên địa bàn.

Qua báo cáo của các hiệu trưởng, hiện nay chỉ còn 10 xe có đủ các yêu cầu được tham gia đưa đón học sinh.

Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo khẳng định, các phương tiện tự chế, hết hạn đăng kiểm cơ bản không còn hoạt động chở đưa đón học sinh trên địa bàn huyện. (Ảnh: PL)

Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo khẳng định, các phương tiện tự chế, hết hạn đăng kiểm cơ bản không còn hoạt động chở đưa đón học sinh trên địa bàn huyện. (Ảnh: PL)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu hiệu trưởng các trường tuyên truyền tới phụ huynh học sinh của những học sinh đi phương tiện không đảm bảo an toàn, phương tiện hết hạn đăng kiểm để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, dõi theo hoạt động của các phương tiện chở đưa đón học sinh nếu có phát sinh cần kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ý kiến từ người dân phản ánh việc tại một số huyện ngoại thành Hải Phòng tồn tại tình trạng: có cá nhân sử dụng xe tự chế để tổ chức dịch vụ đưa đón học sinh.

Trong đó có hai loại phương tiện được sử dụng để đưa đón học sinh là xe ba bánh có phần thùng xe phía sau được thiết kế như một lồng sắt với 3 hàng ghế ngồi và xe ô tô cũng được “nâng cấp” ghế ngồi thành 3 hàng ghế sắt, bọc đệm, chân ghế sắt được hàn cố định xuống sàn xe.

Phương tiện sử dụng theo phản ánh chủ yếu là xe tự chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mức giá dịch vụ đưa đón học sinh của cá nhân thực hiện tại xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, Hải Phòng) rơi vào khoảng 400.000 đồng/học sinh/tháng; đối với dịch vụ đưa đón còn kèm theo ăn trưa khoảng 700.000 đồng/học sinh/tháng. Tương tự tại xã Việt Tiến (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) mức giá cho dịch vụ đưa đón là 300.000 đồng/học sinh/tháng.

Minh Huy