Công ty Nam Hoàng trở thành hội viên của Hiệp hội

27/05/2018 07:38
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 25/5, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp Công ty Nam Hoàng trở thành hội viên trực thuộc Hiệp hội.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Hoàng bày tỏ niềm phấn khởi khi trở thành hội viên của Hiệp hội.  

Đại diện Công ty Nam Hoàng cho hay, Công ty được thành lập từ năm 2000, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thông tin tư liệu và tự động hóa thư viện. 

Theo đó, các sản phẩm cốt lõi của công ty bao gồm: Cung cấp sách in; Cung cấp tài liệu số; Cung cấp phần mềm thư viện; Cung cấp thiết bị an ninh, tự động hóa thư viện; Cung cấp giải pháp số hóa tài liệu; Cung cấp thiết bị lĩnh vực thông tin - thư viện; Dịch vụ Tư vấn giải pháp thông tin - thư viện; Dịch vụ số hóa tài liệu; Dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị…

Ngày 25/5, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp Công ty Nam Hoàng trở thành hội viên trực thuộc Hiệp hội. (Ảnh: Anh Đức)
Ngày 25/5, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp Công ty Nam Hoàng trở thành hội viên trực thuộc Hiệp hội. (Ảnh: Anh Đức)

Ban đầu công ty được thành lập là một đơn vị cung cấp sách ngoại văn, phần mềm thư viện rồi dần dần triển khai các dự án giáo dục đại học với WB, Jica, ADB, DANIDA, AP…

Đến nay Công ty tiếp tục triển khai hàng loạt các dự án lớn cung cấp nguồn lực, giải pháp, thiết bị cho thư viện: Đại học Y khoa Vinh, Cục Xuất bản, in và phát hành, Thư viện Quốc hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Vinh, Thư viện quân đội…

Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đã được 18 năm, với tâm huyết của mình, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Hoàng mong muốn với những sản phầm mà công ty đã và đang làm sẽ được Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam định hướng để có thể giúp các trường đại học, cao đẳng, trung học liên kết có hiệu quả hơn nữa trong quá trình dạy và học trên tinh thần của giáo dục mở. 

Trước khi trao giấy kết nạp hội viên cho Công ty Nam Hoàng, Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ – Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhắn nhủ:

Hiệp hội xét và công nhận công ty Nam Hoàng trở thành thành viên với hi vọng công ty tiếp tục hỗ trợ các trường hơn nữa về vấn đề thư viện trong trong thời đại “mở”,  thông tin “số” như ngày nay thì việc này vô cùng quan trọng. 

Được biết, đến nay có 15 đơn vị bao gồm trung tâm, viện, công ty đã là hội viên của Hiệp hội. 

Thùy Linh