Cụ ông 82 tuổi và cháu nội cùng tham dự kì thi tốt nghiệp năm 2022

08/07/2022 13:20
Doãn Nhàn - Châu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm nay tại địa điểm thi THCS Thanh Xuân (Hà Nội), cụ Nguyễn Huy Kỳ (82 tuổi) là thí sinh cao tuổi nhất tại Hà Nội tham dự kì thi tốt nghiệp THPT 2022.

Sáng ngày 8/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước đã bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Cụ Kỳ là thí sinh đặc biệt nhất kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 tại điểm thi Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Cụ Kỳ là thí sinh đặc biệt nhất kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 tại điểm thi Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, địa phương có một cụ ông 82 tuổi dự thi tại điểm thi Trung học cơ sở Thanh Xuân (Hà Nội).

Không lâu sau khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ làm bài của môn thi cuối cùng trong bài thi tổ hợp vang lên, cụ Nguyễn Huy Kỳ đã bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng vô cùng phấn khởi và thoải mái.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cụ Nguyễn Huy Kỳ cho biết: “Gia đình tôi là gia đình có truyền thống hiếu học. Trước đây do đi bộ đội cùng với nhiều lý do khác mà tôi chỉ có thể học đến hết cấp 2. Tôi vẫn luôn ấp ủ ước mơ tốt nghiệp trung học phổ thông chính vì vậy đã theo học tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân để chuẩn bị cho kì thi lần này.

Dù tuổi đã cao nhưng bản thân tôi cảm thấy điều gì phù hợp với sức khỏe của bản thân, phù hợp với pháp luật của nước Việt Nam thì tôi sẽ thực hiện bằng được, quyết tâm chinh phục mục tiêu mà mình đã đặt ra”.

Câu chuyện đầy cảm hứng của cụ Kỳ đã thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người, nhiều bạn trẻ đã đến tận điểm thi để được gặp và trò chuyện với cụ. Ảnh: Doãn Nhàn

Câu chuyện đầy cảm hứng của cụ Kỳ đã thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người, nhiều bạn trẻ đã đến tận điểm thi để được gặp và trò chuyện với cụ. Ảnh: Doãn Nhàn

Được biết, bản thân cụ là một thầy thuốc đông y, mục tiêu cụ Kỳ đặt ra trong kì thi lần này không chỉ là đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn có thể theo học ngành đông y ở cấp học cao hơn.

“Tôi có hai cháu nội đều chăm học và học giỏi. Cháu thứ nhất đang theo học tại Trường Đại học Dược Hà Nội và cháu thứ hai đang theo học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Cả tôi và cháu nội thứ hai đều là thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này. Sau mỗi môn thi, hai ông cháu về nhà là lại vui vẻ trao đổi, hỏi nhau xem có làm được bài không và chuẩn bị tinh thần thoải mái cho môn thi tiếp theo”, cụ Nguyễn Huy Kỳ chia sẻ.

Mặc dù chân đau nhưng theo các tình nguyện viên chia sẻ, 2 ngày thi trước cụ Kỳ đều tự di chuyển bằng xe máy 3 bánh để tới điểm thi. Ảnh: Châu Giang

Mặc dù chân đau nhưng theo các tình nguyện viên chia sẻ, 2 ngày thi trước cụ Kỳ đều tự di chuyển bằng xe máy 3 bánh để tới điểm thi. Ảnh: Châu Giang

Gửi lời động viên đến các sĩ tử 2004 tham dự kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, cụ Nguyễn Huy Kỳ cũng xúc động bày tỏ: “Việt Nam là một nước đang trên đà phát triển, tôi mong rằng các bạn thí sinh tham dự kì thi lần này làm bài thật tốt, đỗ vào ngôi trường mình hằng mơ ước để trở thành người vừa có đức, vừa có tài để phục vụ đất nước, đưa đất nước mình sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới”. Cụ Kỳ ra về với tâm thế phấn khởi vì đã hoàn thành kỳ thi trên cả mức mong đợi của bản thân mình.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ngoài cụ Nguyễn Huy Kỳ còn có một phụ nữ 53 tuổi cũng theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân đăng kí tham dự kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 nhưng do bị tái nhiễm COVID-19 nên thí sinh 53 tuổi này không thể tham dự kì thi.

Doãn Nhàn - Châu Giang