Cựu chiến binh Tây Trường Sơn đến viếng Đại tướng bằng xe thương binh

11/10/2013 07:43
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Trong chiều hôm qua (10/10), hơn 100 cựu chiến binh Tây Trường Sơn đã về viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong sự nghiêm trang và thành kính, nhiều người trong số họ đã đến viếng Đại tướng trên chính những chiếc xe thương binh.
Đoàn có hơn 100 cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh từ nhiều nơi đã tập trung về dây viếng Đại tướng.
Đoàn có hơn 100 cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh từ nhiều nơi đã tập trung về dây viếng Đại tướng.
Treo cờ rủ trên chiếc xe thương binh để tỏ lòng tưởng nhớ và thương tiếc trước sự ra đi của Đại tướng.
Treo cờ rủ trên chiếc xe thương binh để tỏ lòng tưởng nhớ và thương tiếc trước sự ra đi của Đại tướng.
Gặp nhau nơi đây để cùng nhau hướng về vị Đại tướng tài giỏi của dân tộc.
 Gặp nhau nơi đây để cùng nhau hướng về vị Đại tướng tài giỏi của dân tộc.
Chiếc xe thương binh do cựu chiến binh Đinh Quang Tiến (đoàn chiến sĩ Tây Trường Sơn) dẫn đoàn bằng chiếc xe thương binh đi vào lễ tang Đại tướng chở hoa và tấm lòng của các cựu chiến binh Tây Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chiếc xe thương binh do cựu chiến binh Đinh Quang Tiến (đoàn chiến sĩ Tây Trường Sơn) dẫn đoàn bằng chiếc xe thương binh đi vào lễ tang Đại tướng chở hoa và tấm lòng của các cựu chiến binh Tây Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đoàn cựu chiến binh Tây Trường Sơn do thiếu úy Đinh Quang Tiến (ở giữa), 51 tuổi từng là lính Quân khu Trị Thiên Huế và Sư đoàn Không quân 365 (Lạng Sơn-Hà Nội-Phan Giang) tiến vào viếng Đại tướng.
Đoàn cựu chiến binh Tây Trường Sơn do thiếu úy Đinh Quang Tiến (ở giữa), 51 tuổi từng là lính Quân khu Trị Thiên Huế và Sư đoàn Không quân 365 (Lạng Sơn-Hà Nội-Phan Giang) tiến vào viếng Đại tướng. 
Về với đời thường họ là những thương binh, bện binh…
Về với đời thường họ là những thương binh, bện binh…
Đến viếng thăm Đại tướng, với tấm lòng thành kính và đặc biệt là đoàn còn đi bằng gần 40 chiếc xe thương binh.
Đến viếng thăm Đại tướng, với tấm lòng thành kính và đặc biệt là đoàn còn đi bằng gần 40 chiếc xe thương binh.
TRẦN KHÁNG