Czech chuẩn bị thanh lý MBT T-72 quy mô lớn

15/07/2012 08:06
Theo QĐND
Bộ Quốc phòng Czech đang chuẩn bị bán toàn bộ 134 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72 đang trong chế độ niêm cất của lực lượng lục quân.
Bộ Quốc phòng Czech đang chuẩn bị bán toàn bộ 134 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72 đang trong chế độ niêm cất của lực lượng lục quân.

Theo tạp chí quân sự Janes, giá thành cả hợp đồng nói trên chưa được công bố, nhưng Bộ Quốc phòng Czech sẽ sớm hoàn thành hồ sơ để đưa ra đấu thầu hợp đồng này.

Căn cứ vào quy định của luật pháp CH Czech, Bộ Quốc phòng nước này có quyền bán vũ khí-trang bị cũ ra nước ngoài.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Czech có thể bán MBT T-72 cũ cho các công ty tư nhân để họ nâng cấp chúng (thường kéo dài trong 2 năm) rồi bán ra nước ngoài.

MBT T-72
MBT T-72

"Hầu hết các công ty tư nhân đều bán xe tăng cũ cho nước ngoài. Sau khi tiếp nhận từ biên chế quân đội Czech, xe tăng cũ sẽ được nâng cấp theo yêu cầu của bên mua.

Khách hàng thường xuyên của các công ty Czech hiện là Algeria", tạp chí Janes dẫn trích lời đại điện Bộ Quốc phòng Czech đăng tải. Nhiều khả năng, 134 MBT T-72 cũ của quân đội Czech sẽ được chuyển giao cho một quốc gia châu Phi.

Sau khi hợp đồng nói trên có hiệu lực, lục quân Czech sẽ chỉ còn sở hữu 40 MBT T-72M4-CZ. Mới đây, đã có nguồn tin cho rằng, quân đội Czech sẽ nâng cấp toàn bộ MBT T-72 hiện có, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ trong năm 2011 vì chương trình cắt giảm ngân sách quốc phòng của chính phủ Czech.

Sau năm 1990, khi tách khỏi Khối Wacsaw, Tiệp Khắc được phân bổ khoảng 3.000 xe tăng, gồm nhiều chủng loại, do Liên Xô chế tạo. Đến năm 1993, khi Czech tách khỏi Tiệp Khắc, quốc gia này được "thừa hưởng" khoảng 1.600 xe tăng. >> Cập nhật thông tin từ Facebook

Xem thêm một vài hình ảnh về xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72:


MBT T-72
MBT T-72
MBT T-72
MBT T-72
MBT T-72
MBT T-72
MBT T-72
MBT T-72
MBT T-72
MBT T-72
MBT T-72
MBT T-72
Theo QĐND