Đã có thông tin về 7 ngư dân mất tích trên biển

10/07/2016 09:15
Tin và ảnh: Thủy Phan
(GDVN) - Vợ thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm – mất tích trên tàu cá QB 93917.TS) cho biết, chồng chị đã gọi điện về thông báo các thành viên trên tàu vẫn an toàn.

Sáng 10/7, chị Trịnh Thị Hà (vợ thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm – mất tích trên tàu cá QB 93917.TS) cho biết, chồng chị đã gọi điện về thông báo các thành viên trên tàu vẫn an toàn.

Theo đó, chị Hà cho biết, tối 9/7, anh Hoàng Mạnh Lâm đã gọi điện về cho chị từ Philippines thông báo anh cùng các thành viên trên tàu cá QB 93917.TS vẫn an toàn.

Anh Lâm nói hiện 7 anh em đã cập cảng tại Philippines và đang ở trên tàu của họ nhưng chưa thể ra ngoài. Anh nói mọi người vẫn khỏe nên bảo tôi thông báo với người thân ở nhà đừng lo lắng.

Nói chuyện được khoảng 5 phút thì người Philippines lấy lại máy điện thoại, nên anh Lâm cũng chưa kịp thông báo là khi nào sẽ về nước
”, chị Hà cho biết.

Tàu cá QB - 93917.TS cùng các thành viên trước khi ra khơi
Tàu cá QB - 93917.TS cùng các thành viên trước khi ra khơi

Chị Hà cũng thông tin, anh Lâm nói nguyên nhân tàu QB 3917TS bị chìm là do người lái tàu hàng Philippines ngủ gật nên đã tông vào phía sau tàu cá của ngư dân Quảng Bình.

Trước đó ngày 4/7, chị Hà nhận được tin từ một nhân viên của một công ty bảo hiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh báo tin tàu cá của chồng chị cùng 6 thành viên nữa đã bị một tàu hàng Philippines đâm chìm trên biển.

Khi nhận được tin tàu cá QB - 93917.TS cùng 7 ngư dân gặp nạn trên biển, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã báo cáo lên Bộ tư lệnh biên phòng và Hải quân về sự việc trên. 

Sau mấy ngày mất tích nhưng có tin tức gì, người thân các ngư dân đã rất lo lắng thì tối hôm qua (9/7), thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm đã gọi điện về nhà.

Trên tàu cá QB - 93917.TS gặp nạn ngoài biển, ngoài thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987, chồng chị Hà) còn có 6 thuyền viên khác là anh Phạm Thanh Long (SN 1977), Đậu Ngọc Sơn (SN 1972), Đậu Sơn Lâm (SN 1974), Nguyễn Khánh Duy (SN 1990), Nguyễn Văn Nam (SN 1996), Nguyễn Bá Lộc (SN 1996), tất cả đều cùng trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tin và ảnh: Thủy Phan