Đà Nẵng: 21,3% bài thi môn Ngữ văn dưới 5 điểm

26/07/2022 06:45
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Đà Nẵng không có điểm 10 ở các môn Ngữ văn, Toán và Địa lý.

Ngày 25/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, đã có thống kê về kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Đà Nẵng không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Ngữ văn và Toán. Ảnh: AN

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Đà Nẵng không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Ngữ văn và Toán. Ảnh: AN

Theo đó, có 21,3% điểm thi môn Ngữ văn dưới 5 điểm, 13,87% thí sinh đạt dưới 5 điểm môn Toán. Trong khi đó, môn Giáo dục công dân có đến 98,54% điểm thi đạt từ 5 điểm trở lên.

Có 2 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa, 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lí, một thí sinh đạt điểm 10 môn Sinh học, có 5 thí sinh đạt điểm 10 môn giáo dục công dân.

Ngoài ra, môn Ngoại ngữ là môn có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 10 thí sinh, môn Lịch sử cũng có 9 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Thống kê của Sở giáo dục và Đà Nẵng xác nhận, thủ khoa khối A (28,80 điểm) là em Nguyễn Duy Phúc – trường trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn.

Thủ khoa khối A1 (28,70) là em Phan Quang Minh – trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh; Thủ khoa khối B (28,85 điểm) là em Lê Thị Diệu Uyên – trường trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn;

Thủ khoa khối C (28,85 điểm) là em Trương Thị Ngọc Anh – trường trung học phổ thông Thái Phiên; Thủ khoa khối D (28,05 điểm) là em Nguyễn Trần Bảo Ngân – trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh.

Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Đà Nẵng có 12.456 thí sinh tham dự. Thông tin khi kết thúc kỳ thi, Sở Giáo dục và Đà Nẵng khẳng định công coi thi đã được diễn ra nghiêm túc, an toàn, thành công.

Kỳ thi đã được tổ chức đảm bảo theo quy chế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các quy định về phòng, chống dịch tại các điểm thi.

Tuy nhiên, trước đó, vào chiều ngày 7/7/2022, trong thời gian thi môn Toán, có một thí sinh lợi dụng sơ hở của cán bộ coi thi, dùng điện thoại di động chụp trang 1 và trang 3, mã đề thi 112 gửi lên ứng dụng gia sư trực tuyến Snapask để nhờ hỗ trợ giải đáp (vào lúc 15 giờ 46 phút).

Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi môn Toán, thí sinh kí nộp bài theo quy định và ra về. Cán bộ coi thi không phát hiện được vi phạm của thí sinh.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đà Nẵng, thực hiện quy chế thi, Hội đồng thi Đà Nẵng đã phối hợp với Công an thành phố cập nhật, bổ sung hồ sơ, xử lí hành vi vi phạm quy chế thi của thí sinh theo quy định. Đồng thời sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ coi thi để xảy ra sai sót.

AN NGUYÊN