Đà Nẵng: Trường cao đẳng nghề số 5 dừng tuyển sinh, chấm dứt hoạt động

10/03/2023 06:42
An Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc giải thể trên được thực hiện theo đề nghị của Bộ Quốc phòng để đáp ứng yêu cầu đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 9/3, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cho biết, vừa nhận được công văn của Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng về việc dừng hoạt động đào tạo nghề, đào tạo và sát hạch lái xe.

Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng cũng chính thức thông báo về việc giải thể. Ảnh: AN

Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng cũng chính thức thông báo về việc giải thể. Ảnh: AN

Trường Cao đẳng nghề số 5 đã nộp lại giấy phép đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cấp ngày 25/4/2019. Theo Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, đơn vị này đã có thông báo đến các cơ quan liên quan về việc chấm dứt tuyển sinh của nhà trường.

Cụ thể, kể từ ngày 1/2/2023, Trường Cao đẳng nghề số 5 chấm dứt tuyển sinh, đào tạo tại địa chỉ số 85 Ngũ Hành Sơn và Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Trường Cao đẳng nghề số 5 (đường Đỗ Bá, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cũng dừng hoạt động.

Giấy phép đào tạo lái xe số 1641/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cấp ngày 25/4/2019 không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 1/02/2023.

Trước đó, ngày 15/12/2022, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định giải thể Trường Cao đẳng nghề số 5. Trường Cao đẳng nghề số 5 là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được thành lập năm 2012 theo quyết định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Việc giải thể trên được thực hiện theo đề nghị của Bộ Quốc phòng để đáp ứng yêu cầu đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập.

An Nguyên