Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập thêm 2 trường mới

07/06/2023 12:31
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sáng nay (7/6), ĐHBKHN đã tổ chức Lễ Công bố các nghị quyết thành lập và các quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý Trường Vật liệu, Trường Hóa và Khoa học sự sống.

Trường Vật liệu, Trường Hóa và Khoa học sự sống là 2 trường thuộc tiếp theo được Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch Hội đồng đại học và Giám đốc đại học.

Đây được xem là một bước tiến mới của Đại học Bách khoa Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2025 và thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 85/NQ-ĐU ngày 07/12/2020 của Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội về chuyển đổi mô hình tổ chức, xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội tự chủ và hiện đại.

Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn

Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn

Theo đó, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định bổ nhiệm Phó giáo sư - Tiến sĩ Chu Kỳ Sơn (sinh ngày 11/10/1976, giảng viên cao cấp, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm) giữ chức Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Các Phó hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống lần lượt là: Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Liên, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó giáo sư - Tiến sĩ La Thế Vinh.

Tập thể lãnh đạo Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Doãn Nhàn

Tập thể lãnh đạo Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Doãn Nhàn

Trường Vật liệu do Giáo sư Huỳnh Trung Hải (sinh ngày 22/9/1965, giảng viên cao cấp Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trưởng phòng quản lý nghiên cứu) giữ chức Hiệu trưởng.

Các Phó hiệu trưởng Trường Vật liệu lần lượt là: Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đức Hòa, Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Thái Hùng, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm.

Ra mắt tập thể lãnh đạo Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Doãn Nhàn

Ra mắt tập thể lãnh đạo Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Doãn Nhàn

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, 2 tân hiệu trưởng mới được bổ nhiệm đã gửi lời cảm ơn sâu sắc vào sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Tôi rất vinh dự và tự hào là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Hóa và Khoa học sự sống, tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc và Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng này, trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của tập thể lãnh đạo các đơn vị hợp thành: Viện Kỹ thuật Hóa học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên cùng Tổ công tác xây dựng đề án thành lập trường.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Hóa và Khoa học sự sống. Tôi xin hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Trường tập trung trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm; phát huy tinh thần ĐOÀN KẾT - THỐNG NHẤT – HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp cho sự phát triển của Trường”, Phó giáo sư Chu Kỳ Sơn phát biểu.

Phó giáo sư Chu Kỳ Sơn - Tân Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Phó giáo sư Chu Kỳ Sơn - Tân Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống cho biết thêm, định hướng phát triển dài hạn của Trường tập trung vào lĩnh vực Hóa và Khoa học sự sống, là hợp phần trong định hướng phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội trong đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, và chuyển giao công nghệ, gắn chặt với sự phát triển của thành phố Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Hồng và hướng tới nhóm các cơ sở Giáo dục Đại học hàng đầu châu Á.

Còn Giáo sư Huỳnh Trung Hải – Tân Hiệu trưởng của Trường Vật liệu – bày tỏ:

“Để có thể đạt được thành công, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng được kỳ vọng đã đặt ra, trước tiên và quan trọng nhất là cần phải có sự đồng lòng, góp sức của toàn thể cán bộ Trường Vật liệu. Chúng tôi tin tưởng rằng, tập thể cán bộ Trường Vật liệu sẽ là một khối thống nhất; cùng chung mục tiêu; nỗ lực và phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân; tôn trọng sự khác biệt trên quan điểm hài hoà lợi ích và tuân thủ các nguyên tắc chung”.

Giáo sư Huỳnh Trung Hải - Tân Hiệu trưởng của Trường Vật liệu phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn

Giáo sư Huỳnh Trung Hải - Tân Hiệu trưởng của Trường Vật liệu phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn

Với các em sinh viên đang và sẽ là sinh viên của Trường Vật liệu, Giáo sư Huỳnh Trung Hải chân thành chia sẻ: “Trường luôn đặt các em ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động. Chúng tôi sẽ đem hết trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm để hỗ trợ các em phát triển một các tốt nhất năng lực và phẩm chất; phát huy được đầy đủ tiềm năng của mỗi cá nhân”.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội chúc mừng 2 Trường Hóa và Khoa học sự sống và Trường Vật liệu, 2 thầy Hiệu trưởng cùng các thầy cô phó hiệu trưởng được nhận quyết định bổ nhiệm; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng và đặt kỳ vọng vào sự phát triển của hai Trường Hóa và Khoa học sự sống và Trường Vật liệu, cũng như tin tưởng vào sự quyết tâm của hai thầy Hiệu trưởng được thể hiện trong hai bài phát biểu nhận nhiệm vụ.

Giáo sư Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn

Giáo sư Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn

“Khó khăn, thử thách ở thời kỳ đầu thành lập là điều không thể tránh khỏi, ở quy mô đội ngũ cán bộ và sinh viên lớn, cơ cấu bộ máy tinh gọn, đòi hỏi tính chuyên nghiệp trong vận hành, sự quyết tâm, đồng lòng và đoàn kết; đòi hỏi tính thống nhất, đồng bộ trong mọi hoạt động. Khi hệ thống quản trị, điều hành chưa thực sự hoàn chỉnh, càng cần thiết phải có sự quyết tâm và đoàn kết cao độ. Kinh nghiệm từ 3 trường Cơ khí, Điện – Điện tử và Công nghệ Thông tin và Truyền thông chính là những bài học quý giá cho hai trường mới thành lập” – Giáo sư Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Như vậy, cùng với 3 Trường: Cơ khí, Điện - Điện tử, Công nghệ Thông tin và Truyền thông thì đến nay Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có 5 trường, được thành lập theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018).

Việc thành lập 5 trường của Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những bước đi hoàn thiện cơ cấu đại học với cấu trúc chặt chẽ, hệ thống quản trị, điều hành hiện đại; hoàn thiện chiến lược và định hướng phát triển lâu dài; hoàn thiện lại quy chế tổ chức và hoạt động… Hướng tới mô hình đại học - mô hình thích hợp để triển khai cơ cấu đa ngành – theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Doãn Nhàn