Đài Loan kéo chiến hạm vượt ranh giới áp sát vùng biển Philippines

16/05/2013 09:39
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)
(GDVN) - Tham mưu trưởng hải quân Đài Loan lon Trung tướng/Phó đô đốc nói với CNA, trước đây hải quân Đài Loan tập trung vào khu vực Biển Hoa Đông - Senkaku, nhưng bây giờ sẽ phải điều chỉnh chiến lược và bố trí lực lượng xuống "vùng biển phía Nam", tức eo biển Bashi và Biển Đông.
Tàu chiến Đài Loan (ảnh: CNA)
Tàu chiến Đài Loan (ảnh: CNA)
Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 16/5 đưa tin, sáng nay 16/5 hải quân Đài Loan đã kéo chiến hạm vượt qua đường giới hạn trên biển tạm thời phân định giữa Đài Loan và Philippines ở vĩ tuyến 20 xuống phía Nam diễn tập "bảo vệ ngư dân". Đây là lần đầu tiên Đài Loan phái chiến hạm hải quân  tham gia cái gọi là "bảo vệ ngư dân" kể từ sau vụ tàu Cảnh sát biển Philippines nổ súng vào tàu cá Đài Loan hôm 9/5 do tàu cá này xâm phạm lãnh hải Manila. Hứa Bồi Sơn, Tham mưu trưởng hải quân Đài Loan lon Trung tướng/Phó đô đốc nói với CNA, trước đây hải quân Đài Loan tập trung vào khu vực Biển Hoa Đông - Senkaku, nhưng bây giờ sẽ phải điều chỉnh chiến lược và bố trí lực lượng xuống "vùng biển phía Nam", tức eo biển Bashi và Biển Đông. Lúc 4 giờ sáng nay giờ địa phương, Lý Đông Phưởng, Thiếu tướng/Chuẩn đô đốc hải quân Đài Loan chỉ huy một biên đội tàu chiến vượt đường ranh giới vĩ tuyến 20 chia quân 2 cánh kéo xuống phía Nam.  Một viên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm qua 15/5 cho biết, cuộc diễn tập sáng hôm nay của các tàu chiến Đài Loan phối hợp với tàu Cảnh sát biển sẽ không bắn đạn thật do lo ngại có thể làm tình hình căng thẳng, mất kiểm soát.



Hồng Thủy (Nguồn: CNA)