Đại sứ Venezuela bị sát hại dã man ở Kenya

28/07/2012 09:56
Nguyễn Hường (theo Reuters)
(GDVN) - Người đứng đầu đại sứ quán Venezuela tại Kenya đã bị bóp cổ đến chết tại nơi nhà riêng ở thủ đô Nairobi.

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Người đứng đầu đại sứ quán Venezuela tại Kenya đã bị bóp cổ đến chết tại nơi nhà riêng ở thủ đô Nairobi - cảnh sát Kenya cho biết hôm 27/7.
Lối vào nơi ở riêng của Đại sứ Venezuela tại Nairobi.
Lối vào nơi ở riêng của Đại sứ Venezuela tại Nairobi.

Cảnh sát Nairobi tin rằng bà Olga Fonseca đã bị sát hại tại căn biệt thự có hàng rào điện và nằm trong khu phố Runda được bảo vệ nghiêm ngặt.
"Chúng tôi nhận được tin báo rằng bà (Olga Fonseca) chết trên giường ngủ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị bóp cổ" - Anthony Kibuchi, chỉ huy cảnh sát thành phố Naibori, cho biết.
Bà Fonseca đảm nhiệm chức Đại sứ Venezuela tại Kenya từ ngày 15/7. Bà cũng là đại diện của chính phủ nước này tại một cơ quan của LHQ có trụ sở ở Nairobi và là đại diện của chính phủ Venezuela tại Tanzania, Uganda và Rwanda.
Chính phủ Venezuela đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc nhất về cái chết "tồi tệ" và "bạo lực" của bà Fonseca, ca ngợi những đóng góp của bà trong sự nghiệp chính trị và bày tỏ tin tưởng rằng các nhà chức trách Kenya sẽ sớm bắt được thủ phạm.
Động cơ sát hại bà Foncesa chưa được xác định. 

Cảnh sát Nairobi tại biệt thự của Đại sứ Venezuela.
Cảnh sát Nairobi tại biệt thự của Đại sứ Venezuela.
Cảnh sát Nairobi tại biệt thự của Đại sứ Venezuela.
Cảnh sát Nairobi tại biệt thự của Đại sứ Venezuela.
Xe chở thi thể của Đại sứ Venezuela rời nơi ở riêng.
Xe chở thi thể của Đại sứ Venezuela rời nơi ở riêng.
Cảnh sát Nairobi tại biệt thự của Đại sứ Venezuela.
Cảnh sát Nairobi tại biệt thự của Đại sứ Venezuela.
Cảnh sát Nairobi tại biệt thự của Đại sứ Venezuela.
Cảnh sát Nairobi tại biệt thự của Đại sứ Venezuela.

Nguyễn Hường (theo Reuters)