Đan Trường tiết lộ chuyện cưới xin, Phương Thanh đeo vàng giả

09/11/2012 06:32
Thảo Nguyên (tổng hợp)
(GDVN) - Ngoài ra còn có thêm thông tin về người mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Lâm Chí Khanh...<Đây là bản tin sao Việt - Điểm thông tin các ngôi sao trong showbiz Việt>
Vừa trở về nước sau chuyến đi đến Ấn Độ, Phương Thanh đã nhanh chóng thực hiện những cảnh quay đầu tiên của mình trong bộ phim tết "Nhà có 5 nàng tiên".

Vừa trở về nước sau chuyến đi đến Ấn Độ, Phương Thanh đã nhanh chóng thực hiện những cảnh quay đầu tiên của mình trong bộ phim tết "Nhà có 5 nàng tiên".

Lần này, Phương Thanh vào vai bà Tư - chủ một điểm thu mua ve chai lớn. Tuy giàu có nhưng bà lại là một quý cô lỡ thì. Vì quá mê Cảnh (Hoài Linh thủ vai) nên bà thường xuyên buông lời "ong bướm" tán tỉnh. Để hóa thân vào vai bà chủ mua ve chai. Phương Thanh phải đeo vô số vòng vàng trên người. Tuy nhiên, số nữ trang trên cơ thể chị chỉ toàn là đồ giả. (Theo ione)

Lần này, Phương Thanh vào vai bà Tư - chủ một điểm thu mua ve chai lớn. Tuy giàu có nhưng bà lại là một quý cô lỡ thì. Vì quá mê Cảnh (Hoài Linh thủ vai) nên bà thường xuyên buông lời "ong bướm" tán tỉnh. Để hóa thân vào vai bà chủ mua ve chai. Phương Thanh phải đeo vô số vòng vàng trên người. Tuy nhiên, số nữ trang trên cơ thể chị chỉ toàn là đồ giả. (Theo ione)

Thanh Hằng bật mí những nguyên tắc của chị khi nhận 1 vai diễn: “Có nhiều thứ khác nhau để tôi cân nhắc trước khi gật đầu với một vai diễn. Với tôi, nhiều yếu tố khác quan trọng hơn cát-xê như đạo diễn là ai, đơn vị đầu tư tốt không, bạn diễn hợp không, kịch bản như thế nào, vai diễn của tôi… Những yếu tố này tùy thuộc trường hợp sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên khác nhau, song chắc chắn một điều cát-xê là thứ cuối cùng tôi phải bàn bạc với nhà sản xuất. Ai từng làm việc với tôi sẽ biết rõ điều này.

Thanh Hằng bật mí những nguyên tắc của chị khi nhận 1 vai diễn: “Có nhiều thứ khác nhau để tôi cân nhắc trước khi gật đầu với một vai diễn. Với tôi, nhiều yếu tố khác quan trọng hơn cát-xê như đạo diễn là ai, đơn vị đầu tư tốt không, bạn diễn hợp không, kịch bản như thế nào, vai diễn của tôi… Những yếu tố này tùy thuộc trường hợp sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên khác nhau, song chắc chắn một điều cát-xê là thứ cuối cùng tôi phải bàn bạc với nhà sản xuất. Ai từng làm việc với tôi sẽ biết rõ điều này.

Chị cho biết: “Chưa bao giờ tôi hối hận hay cảm thấy tự ti với những gì mình đã trải qua trong cuộc đời. Nếu được bắt đầu lại tôi cũng sẽ bắt đầu như tôi đã chọn và vẫn từng bước tiến lên vị trí như tôi có ngày hôm nay. Tôi có một tâm niệm là mình làm việc tốt sẽ nhận được những điều tốt, chỉ đơn giản vậy.” (Theo Vnnew)

Chị cho biết: “Chưa bao giờ tôi hối hận hay cảm thấy tự ti với những gì mình đã trải qua trong cuộc đời. Nếu được bắt đầu lại tôi cũng sẽ bắt đầu như tôi đã chọn và vẫn từng bước tiến lên vị trí như tôi có ngày hôm nay. Tôi có một tâm niệm là mình làm việc tốt sẽ nhận được những điều tốt, chỉ đơn giản vậy.” (Theo Vnnew)

Mới đây, Kim Hiền vừa chia sẻ trên trang cá nhân của mình những hình ảnh vui vẻ cùng với bé Sonic ở một quán kem.

Mới đây, Kim Hiền vừa chia sẻ trên trang cá nhân của mình những hình ảnh vui vẻ cùng với bé Sonic ở một quán kem. 

Đặc biệt, bên cạnh hai mẹ con còn có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt. Theo một vài thông tin thì đây chính là người yêu hiện tại của Kim Hiền. (Theo ngoisao.vn)

Đặc biệt, bên cạnh hai mẹ con còn có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt. Theo một vài thông tin thì đây chính là người yêu hiện tại của Kim Hiền. (Theo ngoisao.vn)

Tuần này, người sẽ ngồi vị trí ghế “nóng” thứ 3 của Thử thách cùng bước nhảy sẽ là nữ ca sĩ Đoan Trang. Với những kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí và từng tham gia nhiều cuộc thi, Đoan Trang sẽ có nhiều lời khuyên bổ ích cho các bạn thí sinh để họ hoàn thiện hơn trong từng tiết mục biểu diễn.
Tuần này, người sẽ ngồi vị trí ghế “nóng” thứ 3 của Thử thách cùng bước nhảy sẽ là nữ ca sĩ Đoan Trang. Với những kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí và từng tham gia nhiều cuộc thi, Đoan Trang sẽ có nhiều lời khuyên bổ ích cho các bạn thí sinh để họ hoàn thiện hơn trong từng tiết mục biểu diễn.
Bên cạnh đó, trong đêm công bố kết quả ngày 11/11, “thỏi socola biết hát" sẽ dành tặng khán giả một tiết mục đặc biệt bên cạnh sự góp mặt của nữ ca sĩ Phương Vy, Hà Okio và Trang Pháp. (Theo VTC)
Bên cạnh đó, trong đêm công bố kết quả ngày 11/11, “thỏi socola biết hát" sẽ dành tặng khán giả một tiết mục đặc biệt bên cạnh sự góp mặt của nữ ca sĩ Phương Vy, Hà Okio và Trang Pháp. (Theo VTC)
Đan Trường chia sẻ: “Tôi không đòi hỏi người con gái tôi yêu phải là người có địa vị hoặc có tiềm lực kinh tế. Tôi cần nhiều nhất vẫn là người đó khiến tôi thấy thoải mái và hạnh phúc khi bên cạnh. Và sau bao nhiêu lần đắn đo, cân nhắc thì đến nay tôi đã chọn được một người ưng ý. Bây giờ tôi không muốn công bố hay nói ra bất kỳ điều gì về người ấy. Mai mốt xuất hiện rồi mọi người sẽ biết .”

Đan Trường chia sẻ: “Tôi không đòi hỏi người con gái tôi yêu phải là người có địa vị hoặc có tiềm lực kinh tế. Tôi cần nhiều nhất vẫn là người đó khiến tôi thấy thoải mái và hạnh phúc khi bên cạnh. Và sau bao nhiêu lần đắn đo, cân nhắc thì đến nay tôi đã chọn được một người ưng ý. Bây giờ tôi không muốn công bố hay nói ra bất kỳ điều gì về người ấy. Mai mốt xuất hiện rồi mọi người sẽ biết .”

Anh chia sẻ về kịch bản đám cưới: “Tôi thích đám cưới của mình theo một phong cách cổ điển. Sân khấu sẽ là một khán phòng sang trọng theo kiểu Phục Hưng. Khách đến dự đám cưới sẽ “hóa trang” như những ông bà quý tộc đang sắp bước vào một buổi dạ tiệc. Bàn tiệc cũng là một bàn dài và các vị khách sẽ ngồi liền kề nhau để trò chuyện, giao lưu chứ không có tách thành từng bàn riêng. Và mở màn của đám cưới sẽ là một ca sĩ hát opera ra hát bài “Ave Maria”. Lúc này toàn bộ ánh sáng đèn điện sẽ vụt tắt và trong ánh nến lung linh cô dâu chú rể sẽ xuất hiện từ một xích đu giữa vị trí trung tâm của khán phòng.” (Theo GĐXH)

Anh chia sẻ về kịch bản đám cưới: “Tôi thích đám cưới của mình theo một phong cách cổ điển. Sân khấu sẽ là một khán phòng sang trọng theo kiểu Phục Hưng. Khách đến dự đám cưới sẽ “hóa trang” như những ông bà quý tộc đang sắp bước vào một buổi dạ tiệc. Bàn tiệc cũng là một bàn dài và các vị khách sẽ ngồi liền kề nhau để trò chuyện, giao lưu chứ không có tách thành từng bàn riêng. Và mở màn của đám cưới sẽ là một ca sĩ hát opera ra hát bài “Ave Maria”. Lúc này toàn bộ ánh sáng đèn điện sẽ vụt tắt và trong ánh nến lung linh cô dâu chú rể sẽ xuất hiện từ một xích đu giữa vị trí trung tâm của khán phòng.” (Theo GĐXH)

Khi được hỏi về đám cưới với Quế Vân, Cao Thái Sơn cho biết: “Từng trải qua nhiều chuyện rồi nên tôi rút ra được kinh nghiệm, tránh nói trước để bước không qua. Tôi muốn mọi chuyện trong cuộc sống của mình diễn ra thật bình thường. Chỉ biết lúc này, tôi đang khao khát có con…”

Khi được hỏi về đám cưới với Quế Vân, Cao Thái Sơn cho biết: “Từng trải qua nhiều chuyện rồi nên tôi rút ra được kinh nghiệm, tránh nói trước để bước không qua. Tôi muốn mọi chuyện trong cuộc sống của mình diễn ra thật bình thường. Chỉ biết lúc này, tôi đang khao khát có con…”

Anh cho biết thêm về tình cảm giữa mình và Quế Vân: “Chẳng biết tình cảm chúng tôi có phải tình yêu hay không nhưng tôi biết rằng, mọi thứ xung quanh cô ấy tôi hiểu và có thể chia sẻ được cùng tôi. Đôi khi, không phải yêu đã là hiểu nhau đâu. Chỉ là bạn thôi nhưng hiểu nhau cũng đáng quý và trân trọng hơn rất nhiều so với một tình yêu mà không có đích đến. Hiện tại chúng tôi có những điểm chung để mang lại những niềm vui trong cuộc sống. Tôi yêu quý cô ấy và ngược lại. Tuy nhiên, yêu quý ở đây không có nghĩa là yêu nhé (cười)! Nó cao quý hơn yêu rất nhiều.” (Theo Tiin)

Anh cho biết thêm về tình cảm giữa mình và Quế Vân: “Chẳng biết tình cảm chúng tôi có phải tình yêu hay không nhưng tôi biết rằng, mọi thứ xung quanh cô ấy tôi hiểu và có thể chia sẻ được cùng tôi. Đôi khi, không phải yêu đã là hiểu nhau đâu. Chỉ là bạn thôi nhưng hiểu nhau cũng đáng quý và trân trọng hơn rất nhiều so với một tình yêu mà không có đích đến. Hiện tại chúng tôi có những điểm chung để mang lại những niềm vui trong cuộc sống. Tôi yêu quý cô ấy và ngược lại. Tuy nhiên, yêu quý ở đây không có nghĩa là yêu nhé (cười)! Nó cao quý hơn yêu rất nhiều.” (Theo Tiin)

Thảo Nguyên (tổng hợp)